Phép thử táo bạo của kiến trúc sư tại vườn hoa Con Cóc

PHƯƠNG ANH |

Được ghép từ những tấm gương nhỏ, khối lập phương khổng lồ tại vườn hoa Con Cóc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. 

Những ngày này, khi đi qua vườn hoa Con Cóc (tên gọi khác của vườn hoa Diên Hồng thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), người dân hoang mang vì không còn thấy đài phun nước Con Cóc mà thay vào đó là một khối lập phương lớn bằng kính gương.

 
Đây là nơi trưng bày các tác phẩm được vinh danh trong Top 10 thiết kế nhà ở và nội thất nổi bật của năm - giải thưởng thường niên do Hội KTS Việt Nam bảo trợ. Ảnh: Phương Anh

Đây là ý tưởng của hai kiến trúc sư (KTS) Nguyễn Đình Hùng và Nguyễn Hoàng Kim (Công ty TNHH kiến trúc NOWA).

Hai KTS cho rằng, thiết kế làm triển lãm ngoài trời này không chỉ tạo ra những mặt gương để phản chiếu các tòa nhà xung quanh vườn hoa Con Cóc mà còn che khuất đài phun nước giữa vườn hoa.

Người dân sẽ thấy Bắc Bộ phủ (nay là Nhà khách Chính phủ), khách sạn Metropole, Trung tâm văn hóa Ý, cây xanh ở vườn hoa được in vào bề mặt gương của khối lập phương.

Tại lối ra vào duy nhất được đặt con chó đá đứng canh. Sau đó người xem bước vào không gian có đài phun nước cùng các tác phẩm đạt giải thưởng kiến trúc năm nay được giới thiệu.

 
Lối ra vào của triển lãm. Ảnh: Phương Anh

Cụ thể, nơi đây trưng bày các tác phẩm được vinh danh trong Top 10 thiết kế nhà ở và nội thất nổi bật của năm - đây là giải thưởng thường niên do Hội KTS Việt Nam bảo trợ.

Hiểu cách khác, đây là phòng triển lãm ngoài trời được bao quanh bằng gương lớn.Giữa trung tâm không gian triển lãm là đài phun nước có tuổi đời 120 năm.

Đài phun nước này sẽ phun nước lên tháp, sau đó nước sẽ chảy dần xuống những tầng đĩa nước thấp hơn.

 
 
 
Sự sáng tạo này đã thu hút sự chú ý của người dân. Ảnh: Phương Anh

Ông Nguyễn Văn Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ, ông cảm thấy khá thích thú đối với sự sáng tạo này.

“Diện tích của vườn hoa dường như trở nên rộng rãi hơn do được phản chiếu vào các tấm kính. Bên cạnh đó, những bóng cây cổ thụ khi được in lên tấm gương khiến tôi có cảm giác mát mẻ hơn, nhất là vào những ngày hè nóng bức. Hi vọng công trình này sẽ được nhân rộng tại nhiều địa điểm khác nữa” - ông Nam nói thêm.

Trái ngược với ý kiến ông Nam, bà Phạm Phương Lan cho rằng, ý tưởng này tuy mới mẻ nhưng không nên tồn tại quá lâu vì hình ảnh đài phun nước Con Cóc đã trở thành biểu tượng quen thuộc của công viên này.

“Tôi nghĩ rằng các dự án như này chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn để tạo sự mới lạ rồi sau đó nên trả lại hiện trạng ban đầu. Vì vườn hoa Diên Hồng đã gắn bó với người Hà Nội từ rất lâu nên không thể thay thế bằng bất kì công trình nào khác” - bà Lan nói.

 
 
Ccác du khách nước ngoài bày tỏ sự thích thú bên không gian kiến trúc độc đáo này. Ảnh: Phương Anh

Trao đổi với báo Lao Động, ông Trịnh Hoàng Tùng (Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm) chia sẻ, các tác phẩm dự kiến được trưng bày đến ngày 5.6.

“Chúng tôi đã nhận được sự phản hồi khá tích cực từ cơ quan chuyên môn cùng người dân. Quận có thể xem xét kéo dài thời gian triển lãm tùy thuộc vào nguồn kinh phí của ban tổ chức và đặc biệt là mong muốn và nguyện vọng của người dân” - ông Tùng cho hay.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Vườn hoa Trần Quang Diệu đang bị rác thải tấn công

Minh Hạnh |

Vườn hoa Trần Quang Diệu (quận Đống Đa - Hà Nội) được đầu tư khoảng 52 tỉ đồng, nhưng chỉ sau một thời gian đi vào khai thác đã bị xuống cấp, nhếch nhác bởi sự thiếu ý thức của người dân.

Hà Nội kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng mới, cải tạo công viên, vườn hoa

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn được phân công làm trưởng Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025.

Cảnh nhếch nhác, xuống cấp nghiêm trọng của vườn hoa 52 tỉ đồng ở Hà Nội

Minh Ánh - Phương Anh |

Vốn là không gian sinh hoạt công cộng của người dân, nhưng sau 8 năm đi vào hoạt động, vườn hoa Trần Quang Diệu (Đống Đa, Hà Nội) xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hỏng hóc, vườn hoa cũng thành chỗ vứt rác của người dân.

Rực rỡ sắc cờ Tổ quốc trên đường bơi vượt biển Lý Sơn

Hữu Danh |

Lý Sơn, Quảng Ngãi cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho gần 250 vận động viên chinh phục giải bơi vượt biển lớn nhất từ trước tới nay vào sáng 28.5.

Lưu ý quan trọng khi xét tuyển đại học bằng IELTS

Vân Trang |

Chứng chỉ IELTS đang trở thành lợi thế cho thí sinh trong mùa tuyển sinh năm 2023. Nhiều em đã sử dụng chứng chỉ này để đăng kí xét tuyển sớm.

Thời điểm nắng nóng gay gắt diện rộng quay lại miền Bắc và miền Trung

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 30 - 31.5, Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Cùng thời điểm này, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt có nơi trên 39 độ C.

Dù thua lỗ công ty xi măng vẫn gây bất ngờ khi cổ phiếu tăng 42% trong tuần

Thanh Giang |

Trên sàn HNX, nhiều cổ phiếu của các doanh nghiệp sản xuất tăng mạnh trên 20%. Nổi bật trong đó, cổ phiếu SDG thậm chí còn tăng đến 42%. Kết thúc quý 1.2023, SDG báo lỗ sau thuế gần 26 tỉ đồng.

Cựu cán bộ công an cầm đầu đường dây buôn lậu lãnh án 13 năm tù

Anh Tú |

Ngày 27.5, TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra phán quyết đối với bị cáo Hoàng Duy Tiến (38 tuổi, cựu cán bộ Đội 7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP Hồ Chí Minh) mức án 13 năm tù, bị cáo Võ Văn Đông 7 năm tù về cùng tội Buôn lậu.

Hà Nội: Vườn hoa Trần Quang Diệu đang bị rác thải tấn công

Minh Hạnh |

Vườn hoa Trần Quang Diệu (quận Đống Đa - Hà Nội) được đầu tư khoảng 52 tỉ đồng, nhưng chỉ sau một thời gian đi vào khai thác đã bị xuống cấp, nhếch nhác bởi sự thiếu ý thức của người dân.

Hà Nội kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng mới, cải tạo công viên, vườn hoa

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn được phân công làm trưởng Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025.

Cảnh nhếch nhác, xuống cấp nghiêm trọng của vườn hoa 52 tỉ đồng ở Hà Nội

Minh Ánh - Phương Anh |

Vốn là không gian sinh hoạt công cộng của người dân, nhưng sau 8 năm đi vào hoạt động, vườn hoa Trần Quang Diệu (Đống Đa, Hà Nội) xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hỏng hóc, vườn hoa cũng thành chỗ vứt rác của người dân.