Hà Nội trong ngày đầu tiên của năm 2022

Minh Ánh |

Hà Nội - Ngày đầu tiên của năm 2022 ở Hà Nội đón cái rét 18 độ C. Lưu lượng phương tiện không có dấu hiệu giảm so với ngày cuối cùng của năm 2021, các hoạt động mua bán, sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường.
a
Sáng 1.1.2022, người dân Hà Nội chia tay năm 2021 đầy biến động, khó khăn khi dịch bệnh COVID-19 khiến không chỉ Việt Nam mà toàn thế giới lao đao.
a
Trong ngày đầu tiên của năm 2022, Hà Nội vẫn trong thời tiết giá rét khi nền nhiệt độ không vượt quá 20 độ C. Sáng sớm, có nơi chỉ trên 10 độ.
a
Do là ngày cuối tuần nên lượng phương tiện buổi sáng khá vắng vẻ. Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên, từ sau 9h, người dân hoạt động sinh hoạt như ngày bình thường.
a
a
Nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh ở khu vực trung tâm thành phố đóng cửa im lìm, có nơi là khu cách ly y tế, có nơi trả mặt bằng hàng loạt.
a
Sáng sớm, khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm vắng người qua lại.
a
a
Một số ít người dân đến đây để tập thể dục, hoặc đi dã ngoại. Bạn Ngô Hữu Quốc, 24 tuổi, Hà Đông cho biết: "Ngày đầu năm mới, được nghỉ lễ nên mình cùng bạn bè đi dạo phố. Mình đoán năm nay nghỉ Tết Dương lịch khá dài nên nhiều người về quê, trung tâm Hà Nội sẽ vắng vẻ, khung cảnh như vậy rất thích hợp để chụp ảnh".
a
a
Tết đến gần, những hương vị thân quen của Thủ Đô cũng dần xuất hiện trên nhiều tuyến phố, nhất là cốm và đào.
a
Quận Hoàn Kiếm đang là quận ghi nhận dịch ở cấp độ 3, vì vậy các cửa hàng ăn, uống tại đây vẫn đang thực hiện hình thức bán mang về.
a
Tại Hồ Tây, từ sáng sớm có nhiều người đến câu cá. Anh Việt, 31 tuổi chia sẻ: “Vì là Tết dương nên mình cũng không thấy bồi hồi lắm, lại do dịch bệnh nên gia đình mình không tổ chức đi chơi như mọi năm". Vì  thảnh thơi, nên anh Việt đã ra hồ Tây để câu cá, thư giãn.
a
Kỳ nghỉ Tết Dương Lịch, ở miền Bắc thời tiết khá đẹp. Trời ấm lên nhờ có nắng xuất hiện vào trưa và chiều. Tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ sẽ tăng từ 19 độ vào ngày 1.1.2021 lên mức 21 độ vào ngày 2.1. Đến ngày 3.1, nhiệt độ tiếp tục tăng thêm 1 độ, lên 22 độ.
Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên điện đàm với ông Biden năm 2022

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden có kế hoạch trao đổi với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky vào ngày 2.1.2022.

Thưởng Tết năm 2022: Cao nhất 1,29 tỉ đồng, thấp nhất chỉ... 200.000 đồng!

ANH THƯ - BẢO HÂN |

Thưởng Tết cao xấp xỉ 1,29 tỉ đồng tại một doanh nghiệp (DN) FDI ở TP. Hồ Chí Minh, thưởng 1,432 tỉ đồng từ một DN dân doanh của Đà Nẵng hay mức thưởng chỉ 200 nghìn đồng… là những con số “cách biệt” nhau rõ rệt về thưởng Tết 2022 vừa được nhiều địa phương công bố.

Không khí ngày đầu năm mới 2022 tại TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Sáng 1.1, tại nhiều  tuyến đường và điểm du lịch ở thành phố, không khí mừng ngày đầu năm mới 2022 khá náo nhiệt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên điện đàm với ông Biden năm 2022

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden có kế hoạch trao đổi với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky vào ngày 2.1.2022.

Thưởng Tết năm 2022: Cao nhất 1,29 tỉ đồng, thấp nhất chỉ... 200.000 đồng!

ANH THƯ - BẢO HÂN |

Thưởng Tết cao xấp xỉ 1,29 tỉ đồng tại một doanh nghiệp (DN) FDI ở TP. Hồ Chí Minh, thưởng 1,432 tỉ đồng từ một DN dân doanh của Đà Nẵng hay mức thưởng chỉ 200 nghìn đồng… là những con số “cách biệt” nhau rõ rệt về thưởng Tết 2022 vừa được nhiều địa phương công bố.

Không khí ngày đầu năm mới 2022 tại TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Sáng 1.1, tại nhiều  tuyến đường và điểm du lịch ở thành phố, không khí mừng ngày đầu năm mới 2022 khá náo nhiệt.