Ông Biden và Putin điện đàm 50 phút về tình hình Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm kéo dài 50 phút vào ngày 30.12 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về Ukraina.

Cuộc điện đàm do ông Putin đề xuất là cuộc trò chuyện thứ hai của các nhà lãnh đạo trong tháng này, sau cuộc họp trực tuyến ngày 7.12.

The Guardian cho hay, tóm tắt trước cuộc điện đàm, ngày 29.12, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cảnh báo rằng “chúng ta đang ở thời điểm khủng hoảng” và sự hiện diện quân sự của Nga xung quanh Ukraina “vẫn là một nguồn tiếp tục gây lo ngại nghiêm trọng”.

Quan chức này chia sẻ với báo giới, Mỹ đã sẵn sàng để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao nhưng cũng để đáp trả nếu Nga có động thái xa hơn. “Chúng tôi đã phối hợp với các đồng minh để áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc với nền kinh tế và hệ thống tài chính Nga, vượt xa những gì đã được thực hiện vào năm 2014" - ông nói.

Hãng tin của Anh cho hay, ông Biden điện đàm với ông Putin từ nhà riêng của ông ở Wilmington, bang Delaware. Nhà Trắng đã công bố ảnh chụp tổng thống Mỹ đang nói chuyện với nhà lãnh đạo Nga từ một chiếc bàn có đặt ảnh gia đình. Cả Nhà Trắng và Điện Kremlin dự kiến ​​sớm cung cấp các bản tóm tắt về cuộc điện đàm.

Ngoài vấn đề Ukraina, ông Biden và Putin được cho là đã thảo luận về một loạt chủ đề, bao gồm các cuộc đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran.

Những cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ diễn ra trước cuộc họp an ninh Mỹ-Nga ngày 10.1, sau đó là phiên họp Nga-NATO vào ngày 12.1 và một hội nghị rộng hơn có sự tham gia của Mátxcơva, Washington và các nước Châu Âu khác dự kiến ​​diễn ra ngày 13.1.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin đề xuất mở rộng quyền tổng thống về cấp quốc tịch Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin đề xuất cách thức đơn giản hóa thủ tục cho những người muốn nhập quốc tịch Nga.

Ông Putin đề nghị điện đàm với ông Biden

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc điện đàm vào chiều 30.12 theo đề nghị của ông Putin.

Ông Putin ký luật cấm chức danh "tổng thống" khác của Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thành luật cấm chức danh "tổng thống" của bất kỳ lãnh đạo nào khác trong nước Nga, chấm dứt tranh chấp pháp lý kéo dài.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Ông Putin đề xuất mở rộng quyền tổng thống về cấp quốc tịch Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin đề xuất cách thức đơn giản hóa thủ tục cho những người muốn nhập quốc tịch Nga.

Ông Putin đề nghị điện đàm với ông Biden

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc điện đàm vào chiều 30.12 theo đề nghị của ông Putin.

Ông Putin ký luật cấm chức danh "tổng thống" khác của Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thành luật cấm chức danh "tổng thống" của bất kỳ lãnh đạo nào khác trong nước Nga, chấm dứt tranh chấp pháp lý kéo dài.