Hà Nội: Sự thật về việc chặt cây đa cổ ở Đình Chèm

Hải Nguyễn - Mai Hương |

Hà Nội - Phóng viên báo Lao Động đã ghi nhận việc tu bổ Di tích quốc gia đặc biệt Đình Chèm đã gây xôn xao dư luận, đặc biệt là việc chặt hạ cây đa phía trước nghi môn, việc phá dỡ bậc thềm, đá lát...

Đình Chèm (còn gọi là đền Chèm) thuộc phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Hội đình Chèm được tổ chức nhằm tưởng nhớ công lao của Lý Ông Trọng.
Đình Chèm (còn gọi là đền Chèm) thuộc phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Hội đình Chèm được tổ chức nhằm tưởng nhớ công lao của Lý Ông Trọng.
Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền những bức ảnh liên quan tới ngôi đình này đang diễn ra quá trình sửa chữa, xây dựng: Toàn bộ bậc thềm, nền đá được tháo dỡ, một cây đa nhiều năm tuổi bị chặt bỏ, cảnh tượng ngổn ngang.
Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền những bức ảnh liên quan tới ngôi đình này đang diễn ra quá trình sửa chữa, xây dựng: Toàn bộ bậc thềm, nền đá được tháo dỡ, một cây đa nhiều năm tuổi bị chặt bỏ, cảnh tượng ngổn ngang.
Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên báo Lao Động tại đình Chèm, các cụ cao niên thuộc Ban khánh tiết đình Chèm cho biết, cây đa này mới được trồng từ năm 1998 để lấy bóng mát, thuộc loại đa đỏ (đa Ấn Độ). Đây không phải cây cổ thụ hay cây di sản, không có trong hồ sơ xếp hạng di tích, đồng thời không phù hợp cây đô thị.
Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên báo Lao Động tại đình Chèm, các cụ cao niên thuộc Ban khánh tiết đình Chèm cho biết, cây đa này mới được trồng từ năm 1998 để lấy bóng mát, thuộc loại đa đỏ (đa Ấn Độ). Đây không phải cây cổ thụ hay cây di sản, không có trong hồ sơ xếp hạng di tích, đồng thời không phù hợp cây đô thị.
Trao đổi với báo Lao Động, các cụ bô lão cho biết, dù được tu bổ lại nhưng đình làng vẫn được giữ lại các thiết kế vốn có, và không làm mất đi giá trị cốt lõi của ngôi đình. Việc tu bổ, chúng tôi đã thống nhất và có văn bản phải giữ lại ít nhất 20% giá trị của ngôi đình. Các bậc đá phần lớn được giữ lại, trùng tu lại không làm biến dạng của di tích.
Trao đổi với báo Lao Động, các thành viên trong ban khánh tiết cho biết, dù được tu bổ lại nhưng đình làng vẫn được giữ lại các thiết kế vốn có, và không làm mất đi giá trị cốt lõi của ngôi đình. Việc tu bổ, chúng tôi đã thống nhất và có văn bản phải giữ lại ít nhất 20% giá trị của ngôi đình. Các bậc đá phần lớn được giữ lại, trùng tu lại không làm biến dạng của di tích.
Ông Nguyễn Đăng Khoát thuộc Ban khánh tiết Đình Chèm chỉ vào những bậc thềm đang được sửa chữa cho biết: “Những tấm đá cổ hàng trăm năm chúng tôi vẫn giữ lại“.
Ông Nguyễn Đăng Khoát thuộc Ban khánh tiết Đình Chèm chỉ vào những bậc thềm đang được sửa chữa cho biết: “Những tấm đá cổ hàng trăm năm chúng tôi vẫn giữ lại“.
Thời gian gần đây, qua cuộc họp, ban khánh tiết đình Chèm có đề nghị chặt hạ, UBND quận Bắc Từ Liêm đã tiếp nhận thông tin và đề nghị UBND phường Thụy Phương có báo cáo đánh giá, đồng thời thực hiện quy trình xin ý kiến Sở Văn hóa và thể thao.
Thời gian gần đây, qua cuộc họp, ban khánh tiết đình Chèm có đề nghị chặt hạ, UBND quận Bắc Từ Liêm đã tiếp nhận thông tin và đề nghị UBND phường Thụy Phương có báo cáo đánh giá, đồng thời thực hiện quy trình xin ý kiến Sở Văn hóa và Thể thao.
Trong thời gian tới, UBND quận tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành và các đơn vị thực hiện đúng quy định về Luật di sản văn hóa, các quy định trong quản lý nhà nước đối với các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng trên địa bàn quận; thực hiện công tác đầu tư để tu bổ, tôn tạo, nâng cấp nhằm phát huy giá trị lịch sử văn hóa của các di tích trên địa bàn quận.
Trong thời gian tới, UBND quận tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành và các đơn vị thực hiện đúng quy định về Luật di sản văn hóa, các quy định trong quản lý nhà nước đối với các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng trên địa bàn quận; thực hiện công tác đầu tư để tu bổ, tôn tạo, nâng cấp nhằm phát huy giá trị lịch sử văn hóa của các di tích trên địa bàn quận.
Phó chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương cho biết, khi nhận được báo cáo của UBND phường Thụy Phương, quận đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ việc chặt hạ cây đa tại di tích quốc gia đặc biệt đình Chèm, yêu cầu Phòng văn hóa - thông tin, UBND phường Thụy Phương và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn bộ sự việc liên quan đến việc chặt hạ cây đa, đồng thời rà soát công tác quản lý nhà nước tại di tích đình Chèm theo quy định.
Phó chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương cho biết, khi nhận được báo cáo của UBND phường Thụy Phương, quận đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ việc chặt hạ cây đa tại di tích quốc gia đặc biệt đình Chèm, yêu cầu Phòng văn hóa - thông tin, UBND phường Thụy Phương và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn bộ sự việc liên quan đến việc chặt hạ cây đa, đồng thời rà soát công tác quản lý nhà nước tại di tích đình Chèm theo quy định.
Được biết, các hạng mục chỉnh trang, tu sửa Đình Chèm bao gồm: chỉnh trang lại toàn bộ hệ thống tường rào, cây xanh chung quanh đình, chỉnh sửa lại ngói, hạ cốt sân trước và sân sau đình, bảo đảm trả lại nguyên vẹn Đình Chèm trước kia...
Được biết, các hạng mục chỉnh trang, tu sửa Đình Chèm bao gồm: chỉnh trang lại toàn bộ hệ thống tường rào, cây xanh chung quanh đình, chỉnh sửa lại ngói, hạ cốt sân trước và sân sau đình, bảo đảm trả lại nguyên vẹn Đình Chèm trước kia...
Nguồn vốn tu bổ từ ngân sách và một phần xã hội hóa. Dự kiến việc tu bổ hoàn thành vào tháng 4.2022. Việc tu bổ di tích đã thông qua Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội cũng như Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.
Nguồn vốn tu bổ từ ngân sách và một phần xã hội hóa. Dự kiến việc tu bổ hoàn thành vào tháng 4.2022. Việc tu bổ di tích đã thông qua Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng như Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Hải Nguyễn - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Xử lý tình trạng xâm hại di tích: “Được vạ thì má đã sưng”

Mỹ Linh |

Gần đây, nhiều di tích có niên đại cả nghìn tuổi bị xâm hại nghiêm trọng nhưng việc xử lý chỉ được thực hiện khi người dân phản ánh, báo chí lên tiếng. Dù có “rút kinh nghiệm sâu sắc” thì những công trình từng tồn tại hàng trăm, hàng nghìn năm đã bị mất đi phần nào giá trị.

Di tích Huế mở cửa miễn phí trong ngày 26.3

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Quần thể di tích Huế miễn vé tham quan cho khách du lịch trong ngày 26.3.

Hà Nội "chốt" bố trí ga C9 ra ngoài Vùng bảo vệ II của di tích Hồ Hoàn Kiếm

Vương Trần |

UBND TP.Hà Nội thống nhất đề xuất phương án Điều chỉnh thiết kế, vị chỉnh cục bộ tổng mặt bằng ga ngầm C9 để không nằm vào vùng bảo vệ II của di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn để làm cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương dự án án đường sắt đô thị số 2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xử lý tình trạng xâm hại di tích: “Được vạ thì má đã sưng”

Mỹ Linh |

Gần đây, nhiều di tích có niên đại cả nghìn tuổi bị xâm hại nghiêm trọng nhưng việc xử lý chỉ được thực hiện khi người dân phản ánh, báo chí lên tiếng. Dù có “rút kinh nghiệm sâu sắc” thì những công trình từng tồn tại hàng trăm, hàng nghìn năm đã bị mất đi phần nào giá trị.

Di tích Huế mở cửa miễn phí trong ngày 26.3

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Quần thể di tích Huế miễn vé tham quan cho khách du lịch trong ngày 26.3.

Hà Nội "chốt" bố trí ga C9 ra ngoài Vùng bảo vệ II của di tích Hồ Hoàn Kiếm

Vương Trần |

UBND TP.Hà Nội thống nhất đề xuất phương án Điều chỉnh thiết kế, vị chỉnh cục bộ tổng mặt bằng ga ngầm C9 để không nằm vào vùng bảo vệ II của di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn để làm cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương dự án án đường sắt đô thị số 2.