Độc đáo Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay thời chưa có dịch COVID-19

TRẦN LƯU - CAO LONG |

Ngày 14.4, đồng bào Khmer Nam Bộ chính thức đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay. Năm nay, người dân và các chùa đều tổ chức Tết rút gọn, không tổ chức những nghi lễ có đông người tham gia để chấp hành Chỉ thị 16 về cách ly xã hội phòng dịch COVID-19. Để góp phần giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các hoạt động trong Tết cổ truyền độc đáo này, Lao Động xin gửi đến bạn đọc những hình ảnh tổ chức Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer đã từng diễn ra những năm trước khi không có dịch bệnh.

Chol Chnam Thmay là lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer, diễn ra vào trung tuần tháng 4 hàng năm. Riêng năm nay, lễ hội diễn ra từ 14 đến 16.4
Chol Chnam Thmay là lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer, diễn ra vào trung tuần tháng 4 hàng năm.
Lễ hội thường kéo dài trong 3 ngày liên tiếp. Ngày đầu tiên có tên: Maha Songkran (Chôl sangkran thmây). Mọi người làm lễ rước đại lịch, tắm gội, mặc quần áo đẹp, đội cỗ lên chùa. Ảnh: Lễ rước đại lịch của đồng bào Khmer ở tỉnh Sóc Trăng.
Lễ hội thường kéo dài trong 3 ngày liên tiếp. Ngày đầu tiên có tên: Maha Songkran (Chôl sangkran thmây). Mọi người làm lễ rước đại lịch, tắm gội, mặc quần áo đẹp, đội cỗ lên chùa. Ảnh: Lễ rước đại lịch của đồng bào Khmer ở tỉnh Sóc Trăng.
Mọi người mang theo lễ vật đến chùa làm lễ rước Đại lịch, đi vòng quanh chính điện 3 vòng trang trọng, rồi mới vào chính điện làm lễ. Sau đó, tất cả vào lễ Phật, tụng kinh chúc mừng năm mới.
Mọi người mang theo lễ vật đến chùa làm lễ rước Đại lịch, đi vòng quanh chính điện 3 vòng trang trọng, rồi mới vào chính điện làm lễ. Sau đó, tất cả vào lễ Phật, tụng kinh chúc mừng năm mới.
Ngày thứ hai có tên: Wanabat (Wonbơf), là ngày làm lễ dâng cơm. Mỗi gia đình làm cơm dâng cho các vị sư; sãi ở chùa vào buổi sớm và trưa.
Ngày thứ hai có tên: Wanabat (Wonbơf), là ngày làm lễ dâng cơm. Mỗi gia đình làm cơm dâng cho các vị sư; sãi ở chùa vào buổi sớm và trưa.
Cũng trong ngày thứ hai này, mọi người đắp cát thành nhiều ngọn núi nhỏ theo tám hướng và một núi ở trung tâm, tượng trưng cho vũ trụ. Tục này có dẫn chứng theo tích lâu đời biểu lộ ước vọng cầu mưa, cầu phúc của con người.
Cũng trong ngày thứ hai, mọi người đắp cát thành nhiều ngọn núi nhỏ theo tám hướng và một núi ở trung tâm, tượng trưng cho vũ trụ. Tục này có dẫn chứng theo tích lâu đời biểu lộ ước vọng cầu mưa, cầu phúc của con người.
Sang ngày thứ ba, gọi là ngày Tngai Laeung Saka (Lơng săk). Ngày này sẽ làm lễ tắm tượng Phật, tắm sư. Vào buổi sáng dâng cơm sáng cho các sư, họ tiếp tục nghe thuyết pháp. Chiều, đốt đèn nhang, dâng lễ vật, đưa nước có ướp hương thơm đến tắm tượng Phật. Ảnh: Nghi thức tắm phật trong một ngôi chùa Khmer ở Sóc Trăng.
Sang ngày thứ ba, gọi là ngày Tngai Laeung Saka (Lơng săk). Ngày này sẽ làm lễ tắm tượng Phật, tắm sư. Vào buổi sáng dâng cơm sáng cho các sư, họ tiếp tục nghe thuyết pháp. Chiều, đốt đèn nhang, dâng lễ vật, đưa nước có ướp hương thơm đến tắm tượng Phật. Ảnh: Nghi thức tắm phật trong một ngôi chùa Khmer ở Sóc Trăng.
Sau lễ tắm phật, các vị sư chủ trì các chùa được các vì à cha và phật tử tắm. Ảnh chịp tại một ngôi chùa Khmer ở Trà Vinh
Sau lễ tắm phật, các vị sư trụ trì các chùa được các vì acha và phật tử tắm. Ảnh chụp tại một ngôi chùa Khmer ở Trà Vinh
Sau lễ tại chùa, mọi người rước các nhà sư tới nghĩa trang, để thực hiện lễ cầu siêu cho linh hồn những người quá cố. Ảnh: Nghi thức cúng cầu siêu cho ông bà của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng.
Sau lễ tại chùa, mọi người rước các nhà sư tới nghĩa trang, để thực hiện lễ cầu siêu cho linh hồn những người quá cố. Ảnh: Nghi thức cúng cầu siêu cho ông bà của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng.
Theo phong tục của người Khmer Nam Bộ, nam thanh niên 16 tuổi trở lên thường vào chùa xuất gia tu học để báo hiếu cho ông bà, cha mẹ. Lễ nhập tu thường được diễn ra vào thời điểm Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay. Ảnh: Lễ nhập tu tại một chùa Khmer ở Sóc Trăng.
Theo phong tục của người Khmer Nam Bộ, nam thanh niên 16 tuổi trở lên thường vào chùa xuất gia tu học để báo hiếu cho ông bà, cha mẹ. Lễ nhập tu thường được diễn ra vào thời điểm Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay. Ảnh: Lễ nhập tu tại một chùa Khmer ở Sóc Trăng.
Lễ hội Chol Chnam Thmay còn diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Ảnh: Tắm dầu cho vi thần 4 mặt.
Lễ hội Chol Chnam Thmay còn diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Ảnh: Tắm dầu cho vị thần 4 mặt.
Các cô gái Khmer trong điệu múa truyền thống.
Các cô gái Khmer trong điệu múa truyền thống.
Do ảnh hưởng dịch COVID-19, Tết năm nay không rộn ràng như mọi năm, nhưng đồng bào Khmer tin rằng họ vẫn có được mùa tết đầm ấm, yên vui, ý nghĩa; cùng xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Ảnh: Mừng năm mới Chol Chnam Thmay, chúc con cháu ngoan và mau lớn.
Do ảnh hưởng dịch COVID-19, Tết năm nay không rộn ràng như mọi năm, nhưng đồng bào Khmer tin rằng họ vẫn có được mùa tết đầm ấm, yên vui, ý nghĩa; cùng xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Ảnh: Mừng năm mới Chol Chnam Thmay, chúc con cháu ngoan và mau lớn.
TRẦN LƯU - CAO LONG
TIN LIÊN QUAN

Đồng bào Khmer đón Tết Chol Chnam Thmay thế nào giữa mùa dịch COVID-19?

TRẦN LƯU |

Tết Chol Chnam Thmay hay còn gọi là Tết đón năm mới của đồng bào dân tộc Khmer với nhiều hoạt động văn hóa vô cùng đặc sắc. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các chùa đều có kế hoạch rút gọn, giảm bớt những nghi lễ có đông người tham gia, nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào Khmer Nam Bộ...

Thủ tướng gửi Thư chúc mừng đồng bào Khmer dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

|

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2020 của đồng bào Khmer, ngày 10.4.2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư chúc mừng đến toàn thể đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng và kiều bào Khmer.

Trà Vinh: Tạm dừng một số hoạt động dịp Tết Chol Chnam Thmay để phòng dịch

TRẦN LƯU |

Ngày 8.4, cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh này sẽ tạm dừng một số hoạt động Phật sự truyền thống trong dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đồng bào Khmer đón Tết Chol Chnam Thmay thế nào giữa mùa dịch COVID-19?

TRẦN LƯU |

Tết Chol Chnam Thmay hay còn gọi là Tết đón năm mới của đồng bào dân tộc Khmer với nhiều hoạt động văn hóa vô cùng đặc sắc. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các chùa đều có kế hoạch rút gọn, giảm bớt những nghi lễ có đông người tham gia, nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào Khmer Nam Bộ...

Thủ tướng gửi Thư chúc mừng đồng bào Khmer dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

|

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2020 của đồng bào Khmer, ngày 10.4.2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư chúc mừng đến toàn thể đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng và kiều bào Khmer.

Trà Vinh: Tạm dừng một số hoạt động dịp Tết Chol Chnam Thmay để phòng dịch

TRẦN LƯU |

Ngày 8.4, cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh này sẽ tạm dừng một số hoạt động Phật sự truyền thống trong dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.