Thủ tướng vui Tết Chôl Chnăm Thmây cùng đồng bào Khmer

TRẦN LƯU |

Ngày 6.4, tại TP.Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự buổi Họp mặt nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.

Đến dự còn có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, cùng 500 đại biểu người dân tộc Khmer và những cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực tại 17 tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có vùng đồng bào dân tộc Khmer. Thủ tướng kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và các vị chư tăng Khmer, tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nêu cao tinh thần tự lực vươn lên, quyết tâm vượt qua khó khăn để mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Quang cảnh buổi họp mặt
Quang cảnh buổi họp mặt

Bên cạnh đó, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; ra sức học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm rút ngắn khoảng cách với cả nước; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào ngày càng phong phú…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, tặng quà các vị chức sắc Khmer
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, tặng quà các vị chức sắc Khmer

Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer mang ý nghĩa là đón mừng năm mới, mừng thêm một tuổi với hy vọng năm mới đến sẽ đem lại những điều may mắn. Ngoài ra, Tết Chôl Chnăm Thmây còn có ý nghĩa chấm dứt thời kỳ nắng hạn, bước sang thời kỳ có nước trời dồi dào để chuẩn bị cho vụ mùa tới. Tết được diễn ra vào giữa tháng 4 dương lịch (tháng 3 âm lịch), không cố định ngày, hàng năm đều do các nhà thiên văn tính toán để xác định.

ĐBSCL có 13 tỉnh, thành với dân số 17.760.493 người, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm chiếm tỷ lệ 6,8%. Đến nay, tỉ lệ hộ nghèo đã giảm từ 3-5%/năm, nhà nước đã hỗ trợ đất ở và làm nhà ở cho trên 120 nghìn hộ; hỗ trợ đất sản xuất cho gần 10 ngàn hộ, đào tạo nghề cho 98 ngàn người, tạo việc làm mới cho trên 142 ngàn lao động; hơn 521 ngàn lượt hộ được vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất…

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với 19 tỉnh thành phía Nam

TRẦN LƯU |

Chiều 5.4, tại TP.Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với 19 tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Thủ tướng gửi thư khen các siêu thị dùng lá chuối gói hàng

Kh.V |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen gửi các đơn vị dùng lá chuối gói hàng, không sử dụng túi nilon để gói, bọc thực phẩm, nhằm giảm bớt rác thải khó tiêu hủy, bảo vệ môi trường.

Thủ tướng kêu gọi toàn xã hội giảm sử dụng túi nilon, rác thải nhựa

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi một số doanh nghiệp, biểu dương các doanh nghiệp này chủ động sử dụng sản phẩm tự nhiên để gói, bọc thực phẩm thay thế túi nilon nhằm bảo vệ môi trường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với 19 tỉnh thành phía Nam

TRẦN LƯU |

Chiều 5.4, tại TP.Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với 19 tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Thủ tướng gửi thư khen các siêu thị dùng lá chuối gói hàng

Kh.V |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen gửi các đơn vị dùng lá chuối gói hàng, không sử dụng túi nilon để gói, bọc thực phẩm, nhằm giảm bớt rác thải khó tiêu hủy, bảo vệ môi trường.

Thủ tướng kêu gọi toàn xã hội giảm sử dụng túi nilon, rác thải nhựa

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi một số doanh nghiệp, biểu dương các doanh nghiệp này chủ động sử dụng sản phẩm tự nhiên để gói, bọc thực phẩm thay thế túi nilon nhằm bảo vệ môi trường.