Khuyến khích đồng bào Khmer tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây tại nhà

NHẬT HỒ |

Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2020 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16.4. Các tỉnh có đông đồng bào dân tộc vận động người dân ở nhà đón Tết để cùng nhau phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày 30.3, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản đề nghị đồng bào dân tộc Khmer vui Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2020 hạn chế đông người, nên ở nhà vui Tết cổ truyền.

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm nay diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16.4 (nhằm ngày 21, 22, 23 và 24 âm lịch). Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam; để đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh khuyến khích các hoạt động nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây tại nhà.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam gặp mặt các chức sắc trong đồng bào tôn giáo người Khmer tại Bạc Liêu thông tin về dịch COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam gặp mặt các chức sắc trong đồng bào tôn giáo người Khmer tại Bạc Liêu thông tin về dịch COVID-19. Ảnh Nhật Hồ.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, TP Cà Mau chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19, tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người; cấm tụ tập nhiều hơn 10 người bên ngoài công sở và trường học, giữ khoảng cách tiếp xúc với nhau trên 2m; dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, không đi chúc tết lẫn nhau; khuyến khích các hoạt động nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây tại nhà, trên tinh thần lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Theo đó, giao Ban Dân tộc hướng dẫn cụ thể việc tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây trong đồng bào dân tộc Khmer, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 đến các vị sư sãi, acha trụ trì các chùa Khmer trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để chủ động phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn lây lan, tỉnh sẽ không tổ chức các đoàn đi chúc Tết Chôl Chnam Thmây năm 2020 của đồng bào Khmer.

Đối với hoạt động Tết Chôl Chnam Thmây năm 2020 của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức với quy mô phù hợp, giảm số lượng, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Tỉnh sẽ gửi thư thăm hỏi và quà chúc Tết đến các chùa như thông lệ hàng năm. Đồng thời mong các vị sư sãi, acha trụ trì các chùa đồng hành trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại Sóc Trăng, tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, UBND tỉnh cũng có văn bản gửi đến các chức sắc, acha, trụ trì cùng tăng ni, phật tử vui cái Tết đầm ấm vui tươi nhưng không tổ chức quy mô, đông người. Tỉnh này cũng đề nghị đồng bào Khmer đồng hành cùng chính quyền trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, khuyến khích ăn Tết tại nhà.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Ai có đề kháng tự nhiên với COVID-19?

PGS.TS.BS LÊ VĂN ĐÔNG (HỌC VIỆN QUÂN Y) - TỔ TRƯỞNG TỔ BIÊN SOẠN |

Cơ chế lây nhiễm virus SARS-CoV-2, ai có thể nhiễm hay vắc xin đã có chưa... là những câu hỏi bạn đọc quan tâm xung quanh dịch COVID-19. Để giải đáp những thắc mắc trên, Cục Quân y (Học viện Quân y) đã đưa ra 100 câu hỏi - đáp về dịch bệnh COVID-19.

Bình Phước: Công đoàn thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19

Ngọc Huy |

Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động huyện Lộc Ninh, Huyện đoàn và Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Caosu Lộc Ninh đã đi thăm, tặng quà nhằm kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tại 8 chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm có thể bị phạt từ 1-12 năm tù

Việt Dũng |

Ngoài xử lý hành chính, tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi trốn tránh cách ly, giấu bệnh, trong diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, người vi phạm có thể đối diện với án tù từ 1-12 năm.

Dập ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai, ngăn dịch ở các bệnh viện khác

Lê Thanh Phong |

Vào bệnh viện bị lây nhiễm, không khai báo trung thực, đi nhiều nơi gây lây nhiễm cho nhiều nơi khác. Nguy cơ đó không chỉ xảy ra ở Bệnh viện Bạch Mai.

100 câu hỏi đáp hữu ích về dịch bệnh COVID-19 (phần 3): Tiếp xúc thế nào thì mắc?

PGS.TS.BS LÊ VĂN ĐÔNG (HỌC VIỆN QUÂN Y) - TỔ TRƯỞNG TỔ BIÊN SOẠN |

Một số hành động như bắt tay, ôm hôn, ăn uống, thức ăn... có lây COVID-19 không? Để giải đáp những thắc mắc trên, Cục Quân y (Học viện Quân y) đã đưa ra 100 câu hỏi - đáp về dịch bệnh COVID-19.

Chống dịch bệnh COVID-19, Hội An tạm dừng hoạt động kinh doanh

Thanh Chung |

Từ ngày 28.3, Hội An sẽ tạm dừng các hoạt động kinh doanh trên địa bàn và không tổ chức hoạt động hội họp với số lượng trên 20 người ở các cơ quan đơn vị.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Ai có đề kháng tự nhiên với COVID-19?

PGS.TS.BS LÊ VĂN ĐÔNG (HỌC VIỆN QUÂN Y) - TỔ TRƯỞNG TỔ BIÊN SOẠN |

Cơ chế lây nhiễm virus SARS-CoV-2, ai có thể nhiễm hay vắc xin đã có chưa... là những câu hỏi bạn đọc quan tâm xung quanh dịch COVID-19. Để giải đáp những thắc mắc trên, Cục Quân y (Học viện Quân y) đã đưa ra 100 câu hỏi - đáp về dịch bệnh COVID-19.

Bình Phước: Công đoàn thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19

Ngọc Huy |

Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động huyện Lộc Ninh, Huyện đoàn và Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Caosu Lộc Ninh đã đi thăm, tặng quà nhằm kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tại 8 chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm có thể bị phạt từ 1-12 năm tù

Việt Dũng |

Ngoài xử lý hành chính, tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi trốn tránh cách ly, giấu bệnh, trong diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, người vi phạm có thể đối diện với án tù từ 1-12 năm.

Dập ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai, ngăn dịch ở các bệnh viện khác

Lê Thanh Phong |

Vào bệnh viện bị lây nhiễm, không khai báo trung thực, đi nhiều nơi gây lây nhiễm cho nhiều nơi khác. Nguy cơ đó không chỉ xảy ra ở Bệnh viện Bạch Mai.

100 câu hỏi đáp hữu ích về dịch bệnh COVID-19 (phần 3): Tiếp xúc thế nào thì mắc?

PGS.TS.BS LÊ VĂN ĐÔNG (HỌC VIỆN QUÂN Y) - TỔ TRƯỞNG TỔ BIÊN SOẠN |

Một số hành động như bắt tay, ôm hôn, ăn uống, thức ăn... có lây COVID-19 không? Để giải đáp những thắc mắc trên, Cục Quân y (Học viện Quân y) đã đưa ra 100 câu hỏi - đáp về dịch bệnh COVID-19.

Chống dịch bệnh COVID-19, Hội An tạm dừng hoạt động kinh doanh

Thanh Chung |

Từ ngày 28.3, Hội An sẽ tạm dừng các hoạt động kinh doanh trên địa bàn và không tổ chức hoạt động hội họp với số lượng trên 20 người ở các cơ quan đơn vị.