Điểm thi dùng nhà xe làm nơi để đồ cá nhân cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Nhóm PV |

Một trong những điểm mới đáng chú ý ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là Bộ GDĐT yêu cầu trưởng điểm thi phải bố trí địa điểm bảo đảm an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25m để bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh và các tài liệu, vật dụng bị cấm mang vào phòng thi.

Để phòng chống gian lận thiết bị công nghệ cao, một trong những quy định mới của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là các vật dụng của thí sinh không để ngay bên ngoài phòng thi như mọi năm mà phải cách phòng thi tối thiểu 25m. Lý giải về quy định này, chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sáng nay, 8/6, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết hiện nay, các thiết bị công nghệ cao có thể thu phát sóng trong khoảng 25m. Vì vậy, dù thiết bị để ngoài hành lang nhưng vẫn có thể thu phát tín hiệu trong phòng thi và có nguy cơ làm lộ đề.
Để phòng chống gian lận thiết bị công nghệ cao, một trong những quy định mới của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là các vật dụng của thí sinh không để ngay bên ngoài phòng thi như mọi năm mà phải cách phòng thi tối thiểu 25m. Lý giải về quy định này, tại Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sáng 8.6, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết hiện nay, các thiết bị công nghệ cao có thể thu phát sóng trong khoảng 25m. Vì vậy, dù thiết bị để ngoài hành lang nhưng vẫn có thể thu phát tín hiệu trong phòng thi và có nguy cơ làm lộ đề.
Nguyễn Thị Kiều Hạnh  điểm trưởng điểm thi 0609, trường Lương Thế Vinh cho biết: Theo quy định của Bộ về việc để tư trang, cặp sách của học sinh cách điểm thi 25m, nhà trường đã bố trí 36 thùng cartoon cho 36 phòng thi của điểm thi 0609 tại vị trí nhà xe của nhà trường. Địa điểm để đồ của thí sinh luôn có sự giám sát của lực lượng chức năng, đảm bảo an toàn.
Bà Nguyễn Thị Kiều Hạnh - Điểm trưởng điểm thi 0609, trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho biết: Theo quy định của Bộ về việc để tư trang, cặp sách của học sinh cách điểm thi 25m, nhà trường đã bố trí 36 thùng carton cho 36 phòng thi của điểm thi 0609 tại vị trí nhà xe của nhà trường.
Địa điểm để đồ của thí sinh luôn có sự giám sát của lực lượng chức năng, đảm bảo an toàn.
Địa điểm để đồ của thí sinh luôn có sự giám sát của lực lượng chức năng, đảm bảo an toàn.
Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Phúc Thọ (Hà Nội), thí sinh đến sớm để làm thủ tục dự thi. Nhiều thí sinh cho biết rất hồi hộp khi bước vào kỳ thi quan trọng. Ngoài ra, các em cũng bày tỏ bối rối, lo lắng với quy định để đồ dùng cá nhân cách khu vực thi 25m.  Dù điểm thi đã bố trí các thùng các tông, có đánh số thứ tự phòng thi để thí sinh để đồ dùng ở đó, nhưng nhiều em lo lắng vì không được hướng dẫn và không nhìn thấy ai trông đồ đạc hộ.
Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Phúc Thọ (Hà Nội), thí sinh đến sớm để làm thủ tục dự thi. Nhiều thí sinh cho biết rất hồi hộp khi bước vào kỳ thi quan trọng. Ngoài ra, các em cũng bày tỏ bối rối, lo lắng với quy định để đồ dùng cá nhân cách khu vực thi 25m. Dù điểm thi đã bố trí các thùng các tông, có đánh số thứ tự phòng thi để thí sinh để đồ dùng ở đó, nhưng nhiều em lo lắng vì không được hướng dẫn và không nhìn thấy ai trông đồ đạc hộ.
Trước khi vào phòng thi làm thủ tục, thí sinh tự để đồ dùng cá nhân vào các thùng carton.
Trước khi vào phòng thi làm thủ tục, thí sinh tự để đồ dùng cá nhân vào các thùng carton.
Do không được hướng dẫn và không yên tâm khi để đồ ở thùng các tông mà không nhìn thấy ai trông coi, nhiều thí sinh đã đem điện thoại, thiết bị vào cửa phòng thi và để ở đó. Trong ảnh, là điện thoại, thiết bị cá nhân của thí sinh để trong phòng thi và trước cửa phòng thi. Theo lý giải của giám thị trông thi, do nhiều thí sinh quên gửi đồ hoặc chưa biết chỗ gửi đồ nên vẫn mang vào phòng thi.
Cũng tại điểm thi trường THPT Phúc Thọ, Hà Nội, do không được hướng dẫn và không yên tâm khi để đồ ở thùng các tông mà không nhìn thấy ai trông coi, nhiều thí sinh đã đem điện thoại, thiết bị vào cửa phòng thi và để ở đó. Trong ảnh, là điện thoại, thiết bị cá nhân của thí sinh để trong phòng thi và trước cửa phòng thi. Theo lý giải của giám thị trông thi, do nhiều thí sinh quên gửi đồ hoặc chưa biết chỗ gửi đồ nên vẫn mang vào phòng thi.
Tại điểm thi Trường THCS Minh Đức (Q.1, TPHCM), thầy Nguyễn Hùng Khương - Trưởng điểm thi cho biết, điểm thi có tổng số 475 thí sinh dự thi với 20 phòng thi. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại điểm thi đã được hoàn tất.
Còn tại điểm thi Trường THCS Minh Đức (Q.1, TPHCM), thầy Nguyễn Hùng Khương - Trưởng điểm thi cho biết, điểm thi có tổng số 475 thí sinh dự thi với 20 phòng thi. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại điểm thi đã được hoàn tất.
“Là điểm thi có thí sinh tự do nên điểm thi cũng bố trí thêm 3 phòng chờ cho đối tượng thí sinh này. Khu vực sảnh gần phòng vi tính được bố trí làm phòng để đồ cho thí sinh, đảm bảo vật dụng cá nhân của thí sinh cách phòng thi 25m”, thầy Khương cho hay.
“Là điểm thi có thí sinh tự do nên điểm thi cũng bố trí thêm 3 phòng chờ cho đối tượng thí sinh này. Khu vực sảnh gần phòng vi tính được bố trí làm phòng để đồ cho thí sinh, đảm bảo vật dụng cá nhân của thí sinh cách phòng thi 25m”, thầy Khương cho hay.
Điểm để đồ cách phòng thi 25m.
Điểm để đồ cách phòng thi 25m.
Đặc biệt, theo thầy Khương, các quy định về phòng chống dịch COVID-19 được điểm thi hết sức chú trọng, nhất là trước diễn biến mới của dịch tại TPHCM với việc xuất hiện biến chủng mới. Cụ thể, điểm thi có 3 phòng thi dự phòng, phòng cách ly, phân luồng thí sinh theo các nhóm phòng thi di chuyển lên phòng thi và ra về theo các lối đi khác nhau. Trong suốt quá trình ở điểm thi, thí sinh được nhắc nhở không tụ tập, luôn mang khẩu trang, rửa tay thường xuyên…
Đặc biệt, theo thầy Khương, các quy định về phòng chống dịch COVID-19 được điểm thi hết sức chú trọng, nhất là trước diễn biến mới của dịch tại TPHCM với việc xuất hiện biến chủng mới. Cụ thể, điểm thi có 3 phòng thi dự phòng, phòng cách ly, phân luồng thí sinh theo các nhóm phòng thi di chuyển lên phòng thi và ra về theo các lối đi khác nhau. Trong suốt quá trình ở điểm thi, thí sinh được nhắc nhở không tụ tập, luôn mang khẩu trang, rửa tay thường xuyên…

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT, bối rối khi gửi đồ

Nhóm PV |

Chiều nay 6.7, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2022. Năm đầu tiên áp dụng quy định thí sinh phải để đồ dùng cách phòng thi tối thiểu 25m khiến khá nhiều sĩ tử bối rối, lo lắng.

TPHCM: Phụ huynh "đội mưa" chờ con làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Nhóm PV |

Chiều nay 6.7, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước chính thức làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2022. Tại TPHCM, đầu giờ chiều nay trời có mưa nên các thí sinh gặp đôi chút khó khăn.

Những thí sinh đặc biệt lỉnh kỉnh sách vở, đồ đạc... dự thi tốt nghiệp THPT

Huyên Nguyễn - T.Hoa |

TPHCM - Chuẩn bị cặp sách, quần áo, chăn màn... những thí sinh của xã đảo duy nhất ở TPHCM sẽ có 3 ngày lưu trú trong quá trình dự thi tốt nghiệp THPT 2022.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT, bối rối khi gửi đồ

Nhóm PV |

Chiều nay 6.7, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2022. Năm đầu tiên áp dụng quy định thí sinh phải để đồ dùng cách phòng thi tối thiểu 25m khiến khá nhiều sĩ tử bối rối, lo lắng.

TPHCM: Phụ huynh "đội mưa" chờ con làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Nhóm PV |

Chiều nay 6.7, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước chính thức làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2022. Tại TPHCM, đầu giờ chiều nay trời có mưa nên các thí sinh gặp đôi chút khó khăn.

Những thí sinh đặc biệt lỉnh kỉnh sách vở, đồ đạc... dự thi tốt nghiệp THPT

Huyên Nguyễn - T.Hoa |

TPHCM - Chuẩn bị cặp sách, quần áo, chăn màn... những thí sinh của xã đảo duy nhất ở TPHCM sẽ có 3 ngày lưu trú trong quá trình dự thi tốt nghiệp THPT 2022.