Kỳ đài Kinh thành Huế vẫn còn bị “xâm hại”

NGUYỄN LUÂN - THẢO VY |

HUẾ - Gần một tháng sau khi Báo Lao Động phản ánh về tình trạng Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại” gây tổn hại di tích và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Huế. Mặc dù đã có những biện pháp ngăn chặn và khắc phục, tuy nhiên vấn nạn viết vẽ bậy lên di tích vẫn tiếp tục diễn ra.

Giữa tháng 5.2023, sau khi nhận được phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại”, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tiến hành lắp đặt biển báo “cấm viết vẽ bậy lên công trình di tích” và xóa bỏ, làm mờ những dấu vết bị xâm hại trên Kỳ đài.
Giữa tháng 5.2023, sau khi nhận được phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại”, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tiến hành lắp đặt biển báo “cấm viết vẽ bậy lên công trình di tích” và xóa bỏ, làm mờ những dấu vết bị xâm hại trên Kỳ đài.
Đồng thời dừng hoạt động tham quan vào buổi tối trên Thượng Thành, người dân và du khách chỉ được phép tham quan địa điểm này từ 07h đến 17h30 hàng ngày.
Đồng thời, dừng hoạt động tham quan vào buổi tối trên Thượng Thành, người dân và du khách chỉ được phép tham quan địa điểm này từ 07h đến 17h30 hàng ngày.
Tuy nhiên mới đây, phóng viên Báo Lao Động tiếp tục phát hiện thêm nhiều nét vẽ, chữ viết chồng chéo lên những nét vẽ cũ trên khu vực Kỳ đài Kinh thành Huế.
Tuy nhiên, những ngày qua, phóng viên tiếp tục phát hiện thêm nhiều nét vẽ, chữ viết chồng chéo lên những nét vẽ cũ trên khu vực Kỳ đài Kinh thành Huế.
 Cụ thể, ở 2 bức tường thuộc tầng 1 của Kỳ đài (lối lên Thượng Thành) có thêm những cái tên mới được chính chủ nhân của nó vẽ bậy lên công trình di tích.
Cụ thể, ở 2 bức tường thuộc tầng 1 của Kỳ đài (lối lên Thượng Thành) có thêm những cái tên mới được chính chủ nhân của nó vẽ bậy lên công trình di tích.
 Khoa, Khang, Ngân và rất nhiều cái tên khác được khắc lên di tích.
Khoa, Khang, Ngân và rất nhiều cái tên khác được khắc lên di tích.
Đây là những chữ viết không rõ thời gian xuất hiện nhưng chi chít ở tầng 2 Thể Nhân Môn (Cửa Ngăn).
Đây là những chữ viết không rõ thời gian xuất hiện nhưng chi chít ở tầng 2 Thể Nhân Môn (Cửa Ngăn).
 Trước đó gần một tháng, phóng viên cũng đã bắt gặp và phản ánh hàng loạt chữ viết, ký tự với những nội dung thô tục, chúc tụng, tỏ tình xuất hiện trên Kỳ đài.
Trước đó gần một tháng, phóng viên cũng đã bắt gặp và phản ánh hàng loạt chữ viết, ký tự với những nội dung thô tục, chúc tụng, tỏ tình xuất hiện trên Kỳ đài.
Khi đó, 4 bức tường lớn thuộc tầng 2 của Kỳ đài kinh thành Huế đã bị một số người thiếu ý thức “xâm hại” bằng những nét vẽ, chữ viết.
Khi đó, 4 bức tường lớn thuộc tầng 2 của Kỳ đài kinh thành Huế đã bị một số người thiếu ý thức “xâm hại” bằng những nét vẽ, chữ viết.
Lắp đặt bảng “cấm viết vẽ bậy lên di tích” và có sự kiểm tra thường xuyên của lực lượng bảo vệ. Tuy nhiên, khách tham quan đông, lực lượng giám sát còn mỏng, chỉ một chút sơ hở thì một số người bắt đầu thực hiện hành vi “vô tri” của mình lên di tích.
Lắp đặt bảng “cấm viết vẽ bậy lên di tích” và có sự kiểm tra thường xuyên của lực lượng bảo vệ. Tuy nhiên, khách tham quan đông, lực lượng giám sát còn mỏng, chỉ một chút sơ hở thì một số người bắt đầu thực hiện hành vi vô ý thức của mình lên di tích.
Hiện trạng bức tường Kỳ đài sau khi khắc phục, rất khó để xóa bỏ chữ viết bậy hay khôi phục nguyên trạng.
Hiện trạng bức tường Kỳ đài sau khi khắc phục, rất khó để xóa bỏ chữ viết bậy hay khôi phục nguyên trạng.
Những nét vẽ chưa kịp phai mờ sau khắc phục thì đã có nét vẽ mới đè lên.
Những nét vẽ chưa kịp phai mờ sau khắc phục thì đã có nét vẽ mới đè lên.
Mặc dù đã dừng hoạt động tham quan Thượng thành vào buổi tối, lắp đặt bảng cấm và xóa bỏ, làm mờ những vết vẽ bậy. Tuy nhiên, việc khắc phục, bảo vệ di tích sau khi bị xâm hại vẫn chưa cho thấy sự hiệu quả, khiến công trình di tích vẫn đang nằm trong tình trạng báo động vì tiếp tục bị xâm hại.
Mặc dù đã dừng hoạt động tham quan Thượng thành vào buổi tối, lắp đặt bảng cấm và xóa bỏ, làm mờ những vết vẽ bậy. Tuy nhiên, việc khắc phục, bảo vệ di tích sau khi bị xâm hại vẫn chưa cho thấy sự hiệu quả, khiến công trình di tích vẫn đang nằm trong tình trạng báo động vì tiếp tục bị xâm hại.

NGUYỄN LUÂN - THẢO VY
TIN LIÊN QUAN

Kỳ đài Kinh thành Huế tiếp tục bị “đe dọa” trước vấn nạn viết vẽ bậy

NHÓM PHÓNG VIÊN |

HUẾ - Nạn viết vẽ bậy lên di Kỳ đài Kinh thành Huế vẫn còn tồn tại, khiến công trình di tích vẫn đang nằm trong tình trạng báo động vì tiếp tục bị “xâm hại”. Bên cạnh đó, việc hạn chế tham quan Thượng Thành đã ảnh hưởng đến nhu cầu tham quan của rất nhiều người trong khi di tích vẫn đang bị “đe dọa” trước những người vô ý thức.

Phải ngăn chặn những kẻ đối xử thô bạo với Kỳ đài kinh thành Huế

Lê Thanh Phong |

Xin mời các bạn xem bức ảnh, đây không phải là bức tường bình thường, mà là Kỳ đài Kinh thành Huế, thuộc quần thể di tích Cố đô Huế - được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại”

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Kỳ đài Kinh thành Huế xuất hiện hàng loạt nét vẽ, chữ viết với những nội dung thô tục, tỏ tình, chúc tụng… làm xấu xí, tổn hại đến hình ảnh của kỳ quan quốc gia.

Thêm 2 nghi phạm vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk ra đầu thú trong đêm

Việt Dũng |

Sáng 13.6, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, các lực lượng chức năng đã bắt giữ 39 nghi phạm trong vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Thực hư thiết bị tiết kiệm điện được "thần thánh hóa" công dụng trên mạng

Hoài Luân - Quỳnh Trang |

Với công dụng sẽ giảm 30-40% hóa đơn tiền điện mỗi tháng, thiết bị tiết kiệm điện được rao bán với giá "siêu" rẻ trên khắp các trang mạng, mua sắm online. Tuy nhiên, khi “mổ xẻ” để phân tích thì cấu tạo bên trong thiết bị này lại không có công dụng "thần kỳ" như quảng cáo.

Tiết kiệm điện, ngắt điều hòa tại trụ sở thủy điện lớn nhất Đông Nam Á

Minh Nguyễn |

Sơn La - Dù là thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, song trước tình trạng căng thẳng về nguồn cung, thủy điện Sơn La yêu cầu nhân viên thực hiện tiết kiệm điện triệt để, đồng thời cắt điều hòa tại khu vực trụ sở 45 phút mỗi ngày.

EU muốn lưu trữ khí đốt ở Ukraina

Khánh Minh |

EU đang xem xét dự trữ một số khí đốt tự nhiên ở Ukraina, bất chấp những rủi ro liên quan đến cuộc xung đột quân sự đang diễn ra ở nước này.

Nhiều gara ôtô vẫn bối rối với các điều kiện về dịch vụ đăng kiểm

Thái Mạnh |

Mặc dù các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô, các đơn vị vận tải có thể tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo nghị định 30 của Chính phủ được ban hành mới đây, tuy nhiên, nhiều gara ôtô lại đang "lấn cấn" trước các điều kiện để cung cấp dịch vụ đăng kiểm.

Kỳ đài Kinh thành Huế tiếp tục bị “đe dọa” trước vấn nạn viết vẽ bậy

NHÓM PHÓNG VIÊN |

HUẾ - Nạn viết vẽ bậy lên di Kỳ đài Kinh thành Huế vẫn còn tồn tại, khiến công trình di tích vẫn đang nằm trong tình trạng báo động vì tiếp tục bị “xâm hại”. Bên cạnh đó, việc hạn chế tham quan Thượng Thành đã ảnh hưởng đến nhu cầu tham quan của rất nhiều người trong khi di tích vẫn đang bị “đe dọa” trước những người vô ý thức.

Phải ngăn chặn những kẻ đối xử thô bạo với Kỳ đài kinh thành Huế

Lê Thanh Phong |

Xin mời các bạn xem bức ảnh, đây không phải là bức tường bình thường, mà là Kỳ đài Kinh thành Huế, thuộc quần thể di tích Cố đô Huế - được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại”

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Kỳ đài Kinh thành Huế xuất hiện hàng loạt nét vẽ, chữ viết với những nội dung thô tục, tỏ tình, chúc tụng… làm xấu xí, tổn hại đến hình ảnh của kỳ quan quốc gia.