Dân khốn khổ vì đường liên xã ở Thái Bình thi công nhiều năm chưa xong

Hà Vi |

Thái Bình - Suốt hơn 10 năm nay, người dân các xã Quang Bình, Quang Minh, Minh Tân, Bình Thanh (huyện Kiến Xương, Thái Bình) phải đi trên con đường gạch đá mấp mô; xuống cấp chỉ vì khó khăn về nguồn vốn dẫn đến thi công nhiều năm chưa xong.

Cận cảnh đường liên xã ở Thái Bình thi công nhiều năm chưa xong. Video: Hà Vi
Được biết đây là dự án đường cứu hộ, cứu nạn có tổng chiều dài hơn 12,5 km liên các xã Quang Bình, Quang Minh, Minh Tân, Bình Thanh, (huyện Kiến Xương) với tổng mức đầu tư hơn 340 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kiến Xương làm chủ đầu tư.
Được biết đây là dự án đường cứu hộ, cứu nạn có tổng chiều dài hơn 12,5 km liên các xã Quang Bình, Quang Minh, Minh Tân, Bình Thanh (huyện Kiến Xương) với tổng mức đầu tư hơn 340 tỉ đồng, do Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư cơ sở hạ tầng huyện Kiến Xương làm chủ đầu tư.
Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn còn dang dở, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân
Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn còn dang dở, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân địa phương. Ông Vũ Quý Tô (người dân xã Quang Bình, huyện Kiến Xương) bức xúc: "Đây là con đường chúng tôi kỳ vọng và mong chờ nhưng suốt nhiều năm nay vẫn chưa thấy hoàn thiện. Đi qua con đường này ngày nắng thì bụi, gạch đá gồ gề; mưa xuống đường ngập mấy ngày mới thoát hết nước. Vừa rồi ở đây xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong nên người dân chuyển sang đi đường ngõ để tránh không phải đi qua con đường này".
Người dân dùng gạch vỡ đổ vào những đoạn đường trũng ngập nước.
Người dân dùng gạch vỡ đổ vào những đoạn đường trũng ngập nước.
Khu vực cống
Khu vực cống nước thuộc xã Quang Minh (huyện Kiến Xương) chăng dây cảnh báo nguy hiểm, dễ bị rơi xuống hố, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
aaaa
Ông Vũ Văn Mẫn - Chủ tịch UBND xã Quang Minh (huyện Kiến Xương) xác nhận, đây là con đường liên xã trên địa bàn được thi công từ năm 2011 nhưng đến nay vẫn chưa xong, chạy qua xã Quang Minh khoảng 2,4 km. "Do việc thi công kéo dài nên ảnh hưởng đến đời sống của người dân và việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bởi vậy, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị, nhất là những lần tiếp xúc cử tri về việc triển khai thi công dự án. Câu trả lời địa phương nhận được là do khó khăn về nguồn vốn làm ảnh hưởng đến việc thi công dự án. Chính quyền địa phương cũng như người dân ở đây mong muốn con đường sớm được đầu tư xây dựng để người dân đi lại thuận tiện và an toàn" - ông Mẫn nói.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Lao Động, đại diện BQL dự án đầu tư cơ sở hạ tầng huyện Kiến Xương cho hay, dự án đường liên các xã Quang Bình, Quang Minh, Minh Tân, Bình Thanh đã hoàn thành giai đoạn 1 và bàn giao, đi vào sử dụng vào năm 2014. Hiện tại, đang thực hiện giai đoạn 2, từ năm 2018 đến hết năm nay (2023).
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Lao Động, đại diện BQL dự án đầu tư cơ sở hạ tầng huyện Kiến Xương cho hay, dự án đường liên các xã Quang Bình, Quang Minh, Minh Tân, Bình Thanh đã hoàn thành giai đoạn 1 và bàn giao, đi vào sử dụng vào năm 2014. Hiện tại, đang thực hiện giai đoạn 2, từ năm 2018 đến hết năm nay (2023).
Theo thông tin từ chủ đầu tư dự án, đến nay giai đoạn 1 của dự án với chiều dài gần 3km đã hoàn thành, được bàn giao và đưa vào sử dụng năm 2014; giai đoạn 2 của dự án được triển khai từ năm 2017 với tổng chiều dài 8,9km, đã thi công phần nền mặt đường được 7,1km, còn lại khoảng 1,8km qua địa phận thôn Đông, xã Quang Bình; giai đoạn 3 của dự án gồm phần cầu qua sông Kiến Giang và đường dẫn lên cầu hiện chưa thực hiện đầu tư.
Theo BQL dự án, đến nay giai đoạn 1 với chiều dài gần 3 km đã hoàn thành, được bàn giao và đưa vào sử dụng năm 2014; giai đoạn 2 được triển khai từ năm 2018 với tổng chiều dài 8,9 km, đã thi công phần nền mặt đường được 7,1 km, còn lại khoảng 1,8 km qua địa phận thôn Đông (xã Quang Bình) và giai đoạn 3 gồm phần cầu qua sông Kiến Giang và đường dẫn lên cầu hiện chưa thực hiện đầu tư.
aaa
"Hiện tại, dự án vẫn đang triển khai. Việc giải phóng mặt bằng cơ bản được hoàn thành để nhà thầu tiếp tục thi công. Nguồn vốn chính của dự án này là ngân sách của tỉnh, nguồn vốn của huyện đã dùng cho việc giải phóng mặt bằng. Ngoài việc khó khăn về nguồn vốn, giá cả vật liệu còn bị chênh lệch và thiếu nguồn vật liệu như cát san lấp, đá bây,... Để đảm bảo tiến độ thi công, tháng 6 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu để bố trí vốn cho dự án. BQL dự án sẽ cố gắng hoàn thành tuyến đường vào cuối năm 2023" - đại diện BQL dự án đầu tư cơ sở hạ tầng huyện Kiến Xương nói.
Hà Vi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có công văn số 1606/UBND - NCKTGS về việc rà soát, phân loại từng nhóm các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao để tổ chức khắc phục tồn tại, vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Lo ngại mất an toàn từ lan can mương hở làm bằng tôn lượn sóng ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Tháng 7 này, TP Hải Phòng cơ bản hoàn thành lắp đặt hàng chục nghìn mét lan can tại các mương hở và hồ điều hòa. Tuy nhiên, lan can tại các tuyến mương hở vẫn khiến người dân băn khoăn vì vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn với trẻ nhỏ.

Bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Bãi xử lý rác tại thôn Trung Thôn (xã Kim Trung, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) có vị trí gần với nhà dân, số lượng rác lớn nhưng lại xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp và đốt, gây ô nhiễm môi trường.

Thắng tay vợt chủ nhà, Nguyễn Thuỳ Linh vào tứ kết giải cầu lông Mỹ mở rộng

HOÀNG HUÊ |

Chiến thắng 2-1 trước đối thủ chủ nhà Iris Wang ở vòng 2 đơn nữ giúp Nguyễn Thuỳ Linh giành vé vào tứ kết giải cầu lông Mỹ mở rộng 2023.

Việt Nam có thể đang chậm trễ trong việc dùng chính sách tài khoá

Hương Nguyễn |

“Chúng ta đang sử dụng quá nhiều chính sách tiền tệ để phục hồi kinh tế, tổng cầu mà chậm trễ trong việc dùng chính sách tài khoá phản chu kỳ” - PGS.TS Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TPHCM nhận định.

Việt Nam đối mặt với lạm phát đến từ thế giới

Quý An |

Trước diễn biến khó lường từ những yếu tố địa chính trị, kinh tế thế giới, nhiều thách thức không nhỏ được đặt ra cho nền kinh tế nước ta.

Tuyển nữ Việt Nam thu được giá trị gì từ World Cup 2023?

NHÓM PV |

Tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đề cao việc thi đấu cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm. Góc nhìn thể theo số 119 sẽ cùng trò chuyện với bình luận viên Quang Huy, nhận định về những giá trị mà tuyển nữ Việt Nam sẽ có được ở giải đấu sắp tới.

2 người bị kỷ luật do kê khai tài sản không trung thực

KHÁNH AN |

Dự thảo báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho biết, có 4.427 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập, 2 người bị kỷ luật do kê khai không trung thực.

Hải Phòng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có công văn số 1606/UBND - NCKTGS về việc rà soát, phân loại từng nhóm các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao để tổ chức khắc phục tồn tại, vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Lo ngại mất an toàn từ lan can mương hở làm bằng tôn lượn sóng ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Tháng 7 này, TP Hải Phòng cơ bản hoàn thành lắp đặt hàng chục nghìn mét lan can tại các mương hở và hồ điều hòa. Tuy nhiên, lan can tại các tuyến mương hở vẫn khiến người dân băn khoăn vì vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn với trẻ nhỏ.

Bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Bãi xử lý rác tại thôn Trung Thôn (xã Kim Trung, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) có vị trí gần với nhà dân, số lượng rác lớn nhưng lại xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp và đốt, gây ô nhiễm môi trường.