Gói chính sách tài khoá, tiền tệ phục hồi kinh tế có sự đồng thuận cao

Phạm Đông |

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, gói chính sách tài khoá, tiền tệdù phức tạp nhưng vẫn có đồng thuận cao, do đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, việc Quốc hội thông qua các nội dung của kỳ họp mới chỉ là thành công bước đầu, khâu tổ chức thực hiện là cực kỳ quan trọng để nghị quyết đi vào cuộc sống.

Giải quyết kịp thời những yêu cầu cấp thiết của cuộc sống

Sáng 19.1, tiếp tục phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, kỳ họp bất thường lần thứ nhất đã giải quyết kịp thời những yêu cầu cấp thiết của cuộc sống, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phòng, chống dịch COVID-19.

Sau 4,5 ngày làm việc, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Quốc hội đã xem xét, thông qua 1 Luật, 4 Nghị quyết với sự thống nhất cao.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.

Về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ, đây là một trong những nội dung lớn, quan trọng nhất của kỳ họp, đã được Quốc hội dành thời gian thỏa đáng, phù hợp để thảo luận kỹ lưỡng, thận trọng..

Tờ trình đề xuất các giải pháp thiết thực để tổ chức thực hiện nhanh, hiệu quả, thuận lợi, trong đó có nội dung quan trọng là quan tâm thực hiện kiểm tra, giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, trục lợi chính sách,… Trên cơ sở đó, các vị đại biểu đã nghiên cứu sâu, có nhiều đóng góp tích cực, tâm huyết để hoàn thiện từng giải pháp, chính sách cụ thể.

Nghị quyết góp phần khắc phục những thiệt hại do đại dịch COVID-19 gây ra, khôi phục lại thị trường lao động, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, đưa nền kinh phát triển bền vững, thích ứng linh hoạt với trạng thái bình thường mới, bắt kịp với xu thế phát triển của thế giới. Đây cũng là quyết đáp đặc biệt quan trọng nhằm tiếp sức cho doanh nghiệp và nền kinh tế trong bối cảnh hiện nay.

Việc thông qua Nghị quyết này với gói hỗ trợ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và chỉ thực hiện trong 2 năm 2022-2023 đã cơ bản đáp ứng được mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp. Điều này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Quốc hội trong việc đưa nền kinh tế của nước ta sớm vượt qua giai đoạn nhiều khó khăn, thử thách để vững bước đi lên.

Kết quả vượt mong đợi

Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến đều đánh giá rất cao kết quả của kỳ họp. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Lê Quang Huy, đây là kỳ họp chưa có tiền lệ, thời gian ngắn mà nội dung hết sức phức tạp nhưng kết quả vượt quá mong đợi.

Quang cảnh phiên họp.
Quang cảnh phiên họp.

Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết, qua phản ánh của doanh nghiệp và chuyên gia, kỳ họp đã thành công rất tốt đẹp.

Liên quan đến gói chính sách tài khoá, tiền tệ, ông Thanh nhấn mạnh là đã được chuẩn bị từ rất sớm, nhưng nếu đồng thuận sớm thì các cơ quan của Quốc hội không phải làm việc xuyên đêm, vất vả.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kỳ họp bất thường đã hoàn thành toàn bộ chương trình, các Nghị quyết liên quan đã được ban hành. Do đây là kỳ họp bất thường nên chỉ xem xét giải quyết những vấn đề cấp bách, đột xuất và chưa có tiền lệ.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, việc tổ chức kỳ họp bất thường có căn cứ pháp lý vững chắc, đánh giá chung của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là đã thành công rất tốt đẹp về mọi phương diện. Thành công của kỳ họp tiếp tục cho thấy sự trăn trở tìm tòi đổi mới của Quốc hội, nếu cứ để "xuân thu nhị kỳ" mới họp thì đến tháng 5.2022 các vấn đề rất cấp thiết mới được bàn.

Riêng về gói chính sách tài khoá, tiền tệ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh dù phức tạp nhưng vẫn đồng thuận cao, do đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

"Cá nhân tôi không nhận được bất cứ ý kiến nào không đồng tình với gói chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ phục hồi, tăng trưởng kinh tế, xã hội. Tất nhiên không có gì hoàn hảo cả, nhưng điều đó cho thấy dư luận xã hội chấp nhận", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, việc thông qua các nội dung của kỳ họp mới chỉ là thành công bước đầu, khâu tổ chức thực hiện là cực kỳ quan trọng để nghị quyết đi vào cuộc sống.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Địa phương khoá cửa cách ly dân về quê: Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem xét

Phạm Đông |

Trước việc mỗi địa phương có biện pháp chống dịch riêng, có địa phương thậm chí khoá cửa cách ly người dân về quê, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan của Quốc hội xem xét việc này. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là việc cấp bách, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng quan tâm để giải quyết.

Nghị quyết về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ phục hồi phát triển KT-XH

|

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký, ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11.1.2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Dưới đây là toàn văn nội dung nghị quyết.

Nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế khi thực hiện gói tài khoá, tiền tệ

Vương Trần |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc  cho rằng, trong quá trình thực hiện gói tài khóa, tiền tệ phát triển kinh tế phải nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế, vừa có mục tiêu tăng trưởng bảo đảm chất lượng, năng suất lao động với tinh thần tự cường, áp dụng những giải pháp chuyển đổi số, sử dụng công nghệ với tốt hơn, mạnh hơn, đặc biệt là vấn đề lao động, việc làm, đào tạo nghề phải được giải quyết tổng thể, cụ thể.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Địa phương khoá cửa cách ly dân về quê: Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem xét

Phạm Đông |

Trước việc mỗi địa phương có biện pháp chống dịch riêng, có địa phương thậm chí khoá cửa cách ly người dân về quê, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan của Quốc hội xem xét việc này. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là việc cấp bách, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng quan tâm để giải quyết.

Nghị quyết về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ phục hồi phát triển KT-XH

|

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký, ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11.1.2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Dưới đây là toàn văn nội dung nghị quyết.

Nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế khi thực hiện gói tài khoá, tiền tệ

Vương Trần |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc  cho rằng, trong quá trình thực hiện gói tài khóa, tiền tệ phát triển kinh tế phải nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế, vừa có mục tiêu tăng trưởng bảo đảm chất lượng, năng suất lao động với tinh thần tự cường, áp dụng những giải pháp chuyển đổi số, sử dụng công nghệ với tốt hơn, mạnh hơn, đặc biệt là vấn đề lao động, việc làm, đào tạo nghề phải được giải quyết tổng thể, cụ thể.