Đà Nẵng: Trải nghiệm đọc sách giữa thiên nhiên trên bán đảo Sơn Trà

Tường Minh - Văn Trực |

Đà Nẵng - Dự án “Trạm đọc xanh – Green reading station” được lắp đặt không chỉ giúp nâng cao văn hóa đọc mà còn là trải nghiệm thú vị cho khách tham quan khi được đọc sách giữa không gian thiên nhiên của núi rừng Sơn Trà.

Dự án “Trạm đọc xanh – Green reading station” vừa được Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng triển khai trên bán đảo Sơn Trà. Theo đó “Trạm đọc xanh” sẽ được đặt tại các điểm dừng chân như (Nhà Vọng Cảnh, Đỉnh Bàn Cờ, Cây Đa di sản); các điểm kinh doanh dịch vụ tư nhân (Bảo tàng Đồng Đình, Sơn Trà Marina).
Dự án “Trạm đọc xanh – Green reading station” vừa được Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng triển khai trên bán đảo Sơn Trà. Theo đó “Trạm đọc xanh” sẽ được đặt tại các điểm dừng chân như Nhà Vọng Cảnh, Đỉnh Bàn Cờ, Cây Đa di sản; các điểm kinh doanh dịch vụ tư nhân gồm Bảo tàng Đồng Đình, Sơn Trà Marina.
Trạm đọc đầu tiên đặt tại vị trí Nhà Vọng Cảnh đã hoàn thành việc lắp đặt và được đưa vào sử dụng.
Hiện nay, "Trạm đọc xanh" đầu tiên đặt tại vị trí Nhà Vọng Cảnh đã hoàn thành việc lắp đặt và được đưa vào sử dụng.
Ở mỗi trạm đọc được thiết kế tủ sách hình lá cây, ghế ngồi màu gỗ và hình ảnh Voọc chà vá chân nâu để du khách có thể thoải mái đọc sách và thư giãn trong không gian núi rừng.
Ở mỗi trạm đọc được thiết kế tủ sách hình lá cây, ghế ngồi màu gỗ và hình ảnh Voọc chà vá chân nâu để du khách có thể thoải mái đọc sách và thư giãn giữa không gian núi rừng.
Sách sẽ được đặt trong tủ có túi hút ẩm để tránh hư hỏng, mỗi ngày vào đầu và cuối giờ tham quan, thành viên Ban quản lý sẽ kiểm kê số lượng sách thường xuyên.
Sách sẽ được đặt trong tủ có túi hút ẩm để tránh hư hỏng, mỗi ngày vào đầu và cuối giờ tham quan, thành viên Ban quản lý sẽ kiểm kê số lượng sách.
Những đầu sách đa dạng về các chủ đề về lịch sử địa phương, văn hoá, du lịch, khoa học,…để người dân và du khách có nhiều sự lựa chọn. Ngoài việc bỏ kinh phí đầu tư, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đồng thời cũng kêu gọi các cá nhân, tổ chức ủng hộ các đầu sách để đảm bảo sống lượng đầu sách phục vụ cho người dân và du khách.
Những đầu sách đa dạng về các chủ đề về lịch sử địa phương, văn hoá, du lịch, khoa học,…để người dân và du khách có nhiều sự lựa chọn. Ngoài việc bỏ kinh phí đầu tư, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đồng thời cũng kêu gọi các cá nhân, tổ chức ủng hộ các đầu sách để đảm bảo sống lượng đầu sách phục vụ cho người dân và du khách.
Những đầu sách đa dạng các chủ đề về lịch sử địa phương, văn hoá, du lịch, khoa học… để người dân và du khách có nhiều sự lựa chọn. Ngoài việc bỏ kinh phí đầu tư, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng kêu gọi các cá nhân, tổ chức ủng hộ các đầu sách để đảm bảo số lượng đầu sách phục vụ cho khách tham quan.
“Trạm đọc xanh” được triển khai đã tạo thêm không gian trải nghiệm mới của người dân và du khách khi đến tham quan tại bán đảo Sơn Trà, góp phần vào việc đa dạng các hình thức quảng bá du lịch tại bán đảo này; cung cấp thêm thông tin  về đa dạng sinh học, bảo tồn, gìn giữ hệ động vật, thực vật ra rộng rãi.
“Trạm đọc xanh” được triển khai đã tạo thêm không gian trải nghiệm mới của người dân và du khách khi đến tham quan tại bán đảo Sơn Trà, góp phần vào việc đa dạng các hình thức quảng bá du lịch tại bán đảo này; cung cấp thêm thông tin về đa dạng sinh học, bảo tồn, gìn giữ hệ động vật, thực vật ra rộng rãi.
Nhiều người nghỉ ngơi tại các điểm dừng chân, được trải nghiệm mô hình “Trạm đọc xanh” đều tỏ ra thích thú. “Được ngồi đọc sách giữa núi rừng, tận hưởng cảm giác thư giãn khi hòa mình vào thiên nhiên là một trải nghiệm thú vị”, anh Hồ Tá Lực (trú quận Sơn Trà) chia sẻ.
Nhiều người nghỉ ngơi tại các điểm dừng chân, được trải nghiệm mô hình “Trạm đọc xanh” đều tỏ ra thích thú. “Được ngồi đọc sách giữa núi rừng, tận hưởng cảm giác thư giãn khi hòa mình vào thiên nhiên là một trải nghiệm thú vị”, anh Hồ Tá Lực (trú quận Sơn Trà) chia sẻ.
Các trạm đọc ở các vị trí tiếp theo sẽ được Ban quản lý lắp đặt trong thời gian tới để phục vụ nhu cầu cho người dân và du khách. Sau khi hoàn tất việc triển khai “Trạm đọc xanh” trên bán đảo Sơn Trà, đơn vị này sẽ tiếp tục lắp đặt thêm một số trạm đọc trong các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Các trạm đọc ở các vị trí tiếp theo sẽ được Ban quản lý lắp đặt trong thời gian tới để phục vụ nhu cầu cho người dân và du khách. Sau khi hoàn tất việc triển khai “Trạm đọc xanh” trên bán đảo Sơn Trà, đơn vị này sẽ tiếp tục lắp đặt thêm một số trạm đọc trong các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Tường Minh - Văn Trực
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Hoa lim xẹt đua nhau nở rộ, phủ vàng khoảng trời Sơn Trà

Mai Hương (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trình) |

Tháng Tư về, trên những cánh rừng của bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), hoa lim xẹt đua nhau nở rực rỡ, phủ vàng một khoảng trời.

Bảo vệ Voọc chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà

Mai Hương |

Là loại sinh vật đặc hữu tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), hiện nay, Voọc chà vá chân nâu đang bị các đối tượng săn bắt trái phép bằng bẫy thú.

Đà Nẵng trồng hoa thàn mát tạo điểm nhấn cho Sơn Trà

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Để tạo điểm nhấn cho bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng đang nghiên cứu trồng hoa thàn mát tại một số tuyến đường để phục vụ du khách tham quan.

Trái phiếu xanh tại Việt Nam: Xu hướng lớn nhưng vẫn ế ẩm

Đức Mạnh |

Trái phiếu bền vững, trái phiếu xanh là xu hướng lớn của thị trường vốn trên thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam, sản phẩm tài chính này thiếu cả bên mua, lẫn bên bán.

Xử lý sai phạm tại tuyến đường Lê Văn Lương: Gần 1 năm vẫn đang rà soát

CAO NGUYÊN |

Trong Kết luận Thanh tra số 39 của Bộ Xây dựng đã chỉ rõ nhiều sai phạm về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng quanh đường Lê Văn Lương (TP Hà Nội)… Theo đó, thời hạn thực hiện kết luận là 60 ngày kể từ ngày công bố (24.5.2022).

Tên lửa rơi trúng lãnh thổ của thành viên NATO

Thanh Hà |

Tên lửa nghiên cứu của Thụy Điển đã gặp trục trặc và đáp xuống lãnh thổ của Na Uy - một thành viên NATO. 

NSƯT Hoàng Hải: Với nghệ sĩ, giữ hình ảnh là một áp lực

Nhóm PV |

NSƯT Hoàng Hải hiện đang gây chú ý với vai diễn Lưu "nát" trong bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện ngắn với anh về vai diễn cũng như quan điểm việc giữ gìn hình ảnh của một nghệ sĩ.

Tăng học phí đại học: Bài toán nan giải

Tường Vân |

Được ban hành từ ngày 27.8.2021, đến nay, Nghị định 81/NĐ-CP của Chính phủ vẫn chưa được thực hiện. Việc tính toán mức tăng học phí vẫn là bài toán nan giải đối với các nhà trường.

Đà Nẵng: Hoa lim xẹt đua nhau nở rộ, phủ vàng khoảng trời Sơn Trà

Mai Hương (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trình) |

Tháng Tư về, trên những cánh rừng của bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), hoa lim xẹt đua nhau nở rực rỡ, phủ vàng một khoảng trời.

Bảo vệ Voọc chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà

Mai Hương |

Là loại sinh vật đặc hữu tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), hiện nay, Voọc chà vá chân nâu đang bị các đối tượng săn bắt trái phép bằng bẫy thú.

Đà Nẵng trồng hoa thàn mát tạo điểm nhấn cho Sơn Trà

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Để tạo điểm nhấn cho bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng đang nghiên cứu trồng hoa thàn mát tại một số tuyến đường để phục vụ du khách tham quan.