Đà Nẵng trồng hoa thàn mát tạo điểm nhấn cho Sơn Trà

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Để tạo điểm nhấn cho bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng đang nghiên cứu trồng hoa thàn mát tại một số tuyến đường để phục vụ du khách tham quan.

Ngày 3.6, ông Huỳnh Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, tại cuộc họp mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Phước Sơn đã chỉ đạo địa phương phối hợp với Chi cục Kiểm lâm xem xét đề xuất trồng cây thàn mát xen lẫn bằng lăng để tạo điểm nhấn cho bán đảo Sơn Trà.

Bán đảo Sơn Trà được ví như một công viên sinh thái giữa lòng TP.Đà Nẵng khi nơi đây có khu bảo tồn thiên nhiên, rừng nguyên sinh vẫn được gìn giữ. Bảo vệ bán đảo Sơn Trà bảo vệ gìn giữ  môi trường sinh thái mà còn cần phát huy những giá trị cảnh quan thiên nhiên, tạo nên nét đẹp bản sắc riêng, làm điểm nhấn cho thành phố.   

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đã nghiên cứu, khảo sát thực tế, đề xuất về một số loài cây bản địa phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng  và các tuyến đường có thể trồng cây trên khu vực bán đảo Sơn Trà.

Thực tế, khu vực bán đảo Sơn Trà có điều kiện khí hậu khá cực đoan, mùa mưa thì nước nhiều nhưng mùa khô thì nắng hạn gay gắt. Chỉ có một số loài cây bản địa, có tính chịu hạn cao, có khả năng trụ lại trước mưa bão mới có thể thích nghi được.

Qua nghiên cứu, loại cây thàn mát tím được đánh giá cao về khả năng sinh trưởng, cho hoa rất đẹp, có thể trồng trên một số tuyến đường để trở thành điểm nhấn đặc sắc cho du khách đến thưởng ngoạn trong khoảng tháng 4 đầu tháng 5.

Tuy vậy hoa Thàn Mát chỉ nở rộ trong một thời gian ngắn, khoảng 15 ngày. Nên có thể trồng xen kẽ cây hoa Bằng Lăng tím để kéo dài thời gian nở hoa tại các tuyến đường trên bán đảo.

Ông Hùng cho biết, UBND quận Sơn Trà cũng cho ươm tạo, trồng thử nghiệm gần 5000 cây Thàn Mát và sau 2 năm đã phát triển khá tốt với chiều cao 1,5- 2m. “Đây đề án mà chúng tôi rất tâm huyết, mong muốn mang đến cho bộ mặt của Sơn Trà một loài hoa đặc trưng.

UBND thành phố đã giao Chi cục Kiểm lâm phối hợp với UBND quận Sơn Trà tổ chức ra quân thực hiện trồng cây trên các tuyến đường, khu vực theo quy hoạch và kế hoạch của đề án “trồng 1 tỷ cây xanh” giai đoạn 2022-2025. Hiện chúng tôi đang đợi Chi cục Kiểm lâm có văn bản chính thức sẽ thực hiện chuyển giao số cây đã ươm trồng” – ông Hùng cho hay.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Khuyến cáo du khách không cho khỉ ăn trên Bán đảo Sơn Trà

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (Ban quản lý) đã có những biện pháp nhằm khuyến cáo du khách không cho khỉ ăn khi tham quan bán đảo Sơn Trà.

Đà Nẵng: Ra mắt Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ ở Sơn Trà

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà ra mắt Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.

Đà Nẵng: Đá tảng lại rơi xuống đường lên bán đảo Sơn Trà

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Những khối đá nặng hàng trăm cân đến cả tấn rơi từ vách núi xuống đường du lịch lên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) khiến người dân và du khách lo lắng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đà Nẵng: Khuyến cáo du khách không cho khỉ ăn trên Bán đảo Sơn Trà

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (Ban quản lý) đã có những biện pháp nhằm khuyến cáo du khách không cho khỉ ăn khi tham quan bán đảo Sơn Trà.

Đà Nẵng: Ra mắt Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ ở Sơn Trà

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà ra mắt Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.

Đà Nẵng: Đá tảng lại rơi xuống đường lên bán đảo Sơn Trà

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Những khối đá nặng hàng trăm cân đến cả tấn rơi từ vách núi xuống đường du lịch lên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) khiến người dân và du khách lo lắng.