Cư dân ở chung cư có "ca bệnh thứ 48" được phục vụ ăn uống miễn phí

Phương Nhàn - Thanh Chân |

Sau khi phát hiện có 1 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 thứ 48 tại Việt Nam, khu chung cư Hòa Bình (phường 14, quận 10, TPHCM) được cách ly để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Mỗi ngày có hơn 1.000 suất cơm được phát miễn phí cho các cư dân nơi đây.

 
Ngày 15.3, lực lượng chức năng phường 14 (quận 10, TPHCM) tiến hành thủ tục cách ly chung cư Hòa Bình sau khi phát hiện có 1 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 thứ 48 tại Việt Nam.
 
Tính đến 8h sáng 16.3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết 67 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính.
 
Bà Lê Thị Ngọc Hiền (Bí thư Đảng Ủy phường 14, quận 10, TPHCM) cho biết: "Trong những ngày cách ly chung cư Hòa Bình, Ban Từ thiện xã hội Thành hội Phật giáo TPHCM sẽ phát miễn phí các suất cơm trưa. Bữa sáng và bữa tối mỗi ngày sẽ do UBND phường 14 (quận 10, TPHCM) phát miễn phí. Trung bình, mỗi ngày có hơn 1.000 suất cơm được phát miễn phí cho cư dân sống cách ly ở đây".
 
Chia sẻ với Báo Lao Động, Đại đức Thích Minh Phú - Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Từ thiện xã hội Thành hội Phật giáo TPHCM cho biết: "Khi biết được thông tin chung cư Hòa Bình hiện đang cách ly, chúng tôi cùng kết hợp với cơ quan chức năng của quận 10 phát cơm miễn phí cho bà con. Những phần cơm này đều nấu từ gạo, rau an toàn cộng thêm phần mặn giúp đủ dinh dưỡng. Mỗi ngày, chúng tôi phát khoảng 300-500 suất cơm tùy theo số lượng mà địa phương báo, dự kiến sẽ phát cơm cho đến khi hết cách ly".
 
Mỗi suất cơm phát miễn phí cho người dân có giá bên ngoài thị trường khoảng 30.000 -40.000 đồng/suất.
 
Ngoài phần cơm chay, mạnh thường quân của nhà chùa trích quỹ từ thiện để ủng hộ phần thức ăn mặn cho người dân.
 
Người dân đứng đợi lấy cơm từ thiện từ lực lượng dân quân tự vệ của phường.
 
Ngoài ra, những cư dân thuộc diện cách ly còn được nhận nước rửa tay, nước uống, lương thực thực phẩm cần thiết khác từ các mạnh thường quân và chính quyền địa phương.
 
Người thân muốn gửi thực phẩm vào cho hộ dân A1 chung cư Hòa Bình sẽ nhờ lực lượng chức năng vận chuyển vào trong.
 
Ngay tại khu vực cổng của tòa chung cư được trang bị nước rửa tay, găng tay y tế để hạn chế nguy cơ lây lan dịch COVID-19.
 
Ngày 15.3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm của tất cả cư dân từ tầng 4 đến tầng thượng của Khu A1, chỉ hạn chế sự ra vào của các căn hộ Khu A1, chờ kết quả xét nghiệm. Riêng các căn hộ liền kề ở tầng 1 của bệnh nhân khu A1 vẫn tiếp tục cách ly tại chỗ dưới sự giám sát của y tế địa phương.
Phương Nhàn - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Người dân đều tự giác đeo khẩu trang tại các nơi công cộng

Chân Phúc |

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 16.3, người dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng. Ghi nhận tại TPHCM trong ngày 15.3, hầu hết người dân khi đến những nơi công cộng như nhà ga, bến xe, sân bay... đều sử dụng khẩu trang.

TPHCM: Ngày đầu tiên cách ly ở chung cư có ca bệnh thứ 48

Hà Phương - Thanh Chân |

Sau khi phát hiện có 1 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 thứ 48 tại Việt Nam, khu chung cư Hòa Bình được cách ly để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Toàn bộ 64 hộ dân khu A1 (Chung cư Hòa Bình, phường 14, quận 10, TPHCM) được lấy mẫu xét nghiệm trong sáng 15.3.

Cách ly chung cư Hòa Bình nơi ở bệnh nhân thứ 48 nhiễm SARS-CoV-2

Chân Phúc - Anh Tú |

Khu chung cư ở TPHCM bị cách ly sau khi xác định có một cư dân sống ở đây có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TPHCM: Người dân đều tự giác đeo khẩu trang tại các nơi công cộng

Chân Phúc |

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 16.3, người dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng. Ghi nhận tại TPHCM trong ngày 15.3, hầu hết người dân khi đến những nơi công cộng như nhà ga, bến xe, sân bay... đều sử dụng khẩu trang.

TPHCM: Ngày đầu tiên cách ly ở chung cư có ca bệnh thứ 48

Hà Phương - Thanh Chân |

Sau khi phát hiện có 1 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 thứ 48 tại Việt Nam, khu chung cư Hòa Bình được cách ly để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Toàn bộ 64 hộ dân khu A1 (Chung cư Hòa Bình, phường 14, quận 10, TPHCM) được lấy mẫu xét nghiệm trong sáng 15.3.

Cách ly chung cư Hòa Bình nơi ở bệnh nhân thứ 48 nhiễm SARS-CoV-2

Chân Phúc - Anh Tú |

Khu chung cư ở TPHCM bị cách ly sau khi xác định có một cư dân sống ở đây có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.