Cách ly chung cư Hòa Bình nơi ở bệnh nhân thứ 48 nhiễm SARS-CoV-2

Chân Phúc - Anh Tú |

Khu chung cư ở TPHCM bị cách ly sau khi xác định có một cư dân sống ở đây có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đến trưa chiều 14.3, lực lượng chức năng  phường 14 quận 10 vẫn đang tiếp tục phong tỏa toàn bộ một chung cư Hòa Bình  sau khi phát hiện có 1 ca dương tính SARS-CoV-2  thứ 48 tại Việt Nam
Đến trưa chiều 14.3, lực lượng chức năng phường 14 quận 10 vẫn đang tiếp tục cách ly chung cư Hòa Bình sau khi phát hiện có 1 ca dương tính SARS-CoV-2 thứ 48 tại Việt Nam.
Trước đó, tối 13-3, cơ quan chức năng đã xét nghiệm 20 người tiếp xúc gần ca bệnh 48 này của Việt Nam và đều cho kết quả âm tính
Trước đó, tối 13-3, cơ quan chức năng đã xét nghiệm 20 người tiếp xúc gần ca bệnh 48 này của Việt Nam và đều cho kết quả âm tính
Trước đó, tối 13.3, cơ quan chức năng đã xét nghiệm 20 người tiếp xúc gần ca bệnh 48 này của Việt Nam và đều cho kết quả âm tính.
 
Lực lượng chức  năng cho biết tất cả cư dân sống trong chung cư đều không được rời khỏi khu vực, không được đi ra ngoài, người ngoài cũng không được phép vào trong chung cư.
Tất cả người dân cách ly trong chung cư sẽ được lực lượng chức năng cung cấp thức ăn, khẩu trang và nước diệt khuẩn miễn phí
Tất cả người dân cách ly trong chung cư sẽ được lực lượng chức năng cung cấp thức ăn, khẩu trang và nước diệt khuẩn miễn phí
Tất cả người dân cách ly trong chung cư sẽ được lực lượng chức năng cung cấp thức ăn, khẩu trang và nước diệt khuẩn miễn phí.
 
Theo đó, bệnh nhân thứ 48 là anh Đ-T-A, 31 tuổi, trú quán tại phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân từng  ngồi chung xe ôtô với ca 45 và cùng đi tiếp xúc với ca số 34 tại Bình Thuận.
 
Được biết, vào ngày 11.3, sau khi biết thông tin ca số 34 nhiễm SARS-CoV-2, anh A được hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Đến ngày 13.3.2020,  được chuyển cách ly tập trung tại Quận 10, lấy mẫu xét nghiệm và chưa có triệu chứng.
Dự kiến chung cư sẽ được cách ly trong khoảng 14 ngày. Theo đại diện UBND phường 14, phường sẽ theo sát và lên các phương án hỗ trợ người dân.
Dự kiến chung cư sẽ được cách ly trong khoảng 14 ngày. Theo đại diện UBND phường 14, phường sẽ theo sát và tiếp tục lên các phương án hỗ trợ người dân.
 
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tụ tập đông người, phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh.
 
Chung cư Hòa Bình gồm 4 block với 1.054 người
Chân Phúc - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế công bố ca thứ 49 mắc bệnh COVID-19 ở Việt Nam

Thùy Linh |

Chiều 14.3, Bộ Y tế tiếp tục công bố ca bệnh thứ 49 nhiễm SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam.

Trải lòng về kỳ "nghỉ dưỡng" ở khu cách ly của du học sinh về từ Hàn Quốc

Nhóm Phóng viên |

Từ tâm trạng hoang mang, lo âu đến sợ sệt của cô gái Nguyễn Thị Hà và các du học sinh khác về để tránh dịch COVID-19, chỉ sau một vài ngày, những công dân cách ly ấy đã cảm thấy an tâm bằng sự chăm sóc tận tuỵ của những người chiến sĩ tại trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 48 ở Việt Nam

THÙY LINH |

Sáng 14.3, Bộ Y tế công bố trường hợp thứ 48 nhiễm SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Y tế công bố ca thứ 49 mắc bệnh COVID-19 ở Việt Nam

Thùy Linh |

Chiều 14.3, Bộ Y tế tiếp tục công bố ca bệnh thứ 49 nhiễm SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam.

Trải lòng về kỳ "nghỉ dưỡng" ở khu cách ly của du học sinh về từ Hàn Quốc

Nhóm Phóng viên |

Từ tâm trạng hoang mang, lo âu đến sợ sệt của cô gái Nguyễn Thị Hà và các du học sinh khác về để tránh dịch COVID-19, chỉ sau một vài ngày, những công dân cách ly ấy đã cảm thấy an tâm bằng sự chăm sóc tận tuỵ của những người chiến sĩ tại trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 48 ở Việt Nam

THÙY LINH |

Sáng 14.3, Bộ Y tế công bố trường hợp thứ 48 nhiễm SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam.