Nhiều lao động chỉ được nhận 8 tháng lương trong 1 năm
Theo thống kê sơ bộ của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, năm 2022 có đến 500.000 lao động ở lại Bình Dương đón Tết. Trong số này cũng có hàng chục nghìn công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Hầu hết công nhân lao động ở lại là người có quê ở miền Trung, miền Bắc. Về nguyên nhân ở lại là người lao động còn lo lắng về dịch bệnh. Bên cạnh đó, trong năm qua, nhiều công nhân lao động chỉ đi làm và được hưởng 8 tháng lương. Còn lại 4 tháng nghỉ việc ở nhà phòng dịch, không có thu nhập. Nguồn thu nhập của 8 tháng chỉ đủ trang trải chi tiêu trong cuộc sống. Cuối năm không có tiền tích lũy để về quê. Khó khăn hơn cả là những gia đình đình công nhân có 2 con, chi phí đi lại cao nên phải ở lại Bình Dương ăn Tết.
Chúng tôi gặp anh Phan Văn Long (34 tuổi, quê Quảng Bình) ngày 26 Tết tại nhà máy Công ty TNHH Yaban Chain Industrial Việt Nam (KCN Sóng Thần 1, Dĩ An Bình Dương). Anh Long cho biết năm nay không về quê nên ở lại cố gắng làm thêm. Anh Long chia sẻ, gia đình có 4 người ở trọ. Thời điểm dịch bệnh nguồn thu nhập chính chỉ trông chờ vào phần lương của anh Long.
"Thời điểm giãn cách xã hội, gia đình 4 người chỉ sống bằng phần lương của tôi. Lúc đó rất khó khăn, đến thời điểm này đi làm trở lại, cuộc sống xa quê nên vẫn còn vất vả. Nhiều khoản phải chi tiêu, tiền học cho con, tiền trọ, tiền ăn, trang trải sinh hoạt đắt đỏ. Tết này, vợ chồng tôi không dám về quê để có dư chút ít biếu ông bà hai bên''.
Ghi nhận những ngày giáp Tết, tại 1 khu nhà trọ có khoảng 100 phòng trên địa bàn phường Bình Hòa, thành phố Thuận An thì có đến hơn một nửa công nhân ở lại với nhiều lý do khác nhau.
Chị Đặng Thị Bình - quê Thanh Hóa, làm công nhân Công ty Cổ phần Sao Việt (KCN Đồng An, Thành phố Thuận An) cho biết: “Năm nay phần do còn lo lắng dịch bệnh và cuộc sống còn nhiều khó khăn nên gia đình em tiếp tục ở lại Bình Dương. Đây là năm thứ 2, tôi và chồng cùng 2 con nhỏ đón Tết xa quê... Năm 2022, em mong dịch bệnh mau qua, doanh nghiệp hoạt động ổn định, công nhân tụi em có thu nhập và tết năm sau sẽ có điều kiện hơn để về quê ăn tết”.
Công đoàn chăm lo Tết cho công nhân lao động khó khăn
Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, ngay từ đầu, đơn vị đã rà soát và đề xuất UBND tỉnh Bình Dương chi gần 12 tỉ đồng cho gần 24.000 lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Số quà này tăng gần gấp đôi năm trước.
Các cấp công đoàn trích tài chính chi hỗ trợ 639.000 đoàn viên, người lao động, mỗi suất 300.000 đồng, với tổng số tiền là 191 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà có sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân Bình An, hỗ trợ vé xe, các hoạt động để người lao động vui Xuân.
Ngày 26 Tết, Liên đoàn Lao tỉnh tiếp nhận 40 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng) từ Công ty Samsung Việt Nam, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, Báo Lao Động, đồng thời đi trao hỗ trợ cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trong các công ty ở khu công nghiệp Sóng Thần 1.
Trong 2 ngày nay, các cấp công đoàn đã trao 3.000 phần “Bánh chưng nghĩa tình”, cho đoàn viên, công nhân lao động tại các khu nhà trọ, ở lại Bình Dương đón tết.