Nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương bắt đầu sản xuất trở lại từ ngày 7.2

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 6.2, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đã mở cửa nhà máy, chuẩn bị vật liệu, máy móc để đón người lao động trở lại bắt đầu sản xuất.

Đại diện Công Ty TNHH Minh Phát 2 (Chuyên sản xuất đồ gỗ, tại  Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An) cho biết, công ty đã hoạt động lấy ngày từ mùng 2 Tết, thời gian hoạt động chính thức trong năm mới là ngày 7.2.

Trong khi đó, ông Dương Quang Hiệp - Giám đốc Nhân sự Công ty TNHH MTV Gỗ Hoàng Thông cho biết, ngày 6.2, công ty đã bắt đầu hoạt động. Trong năm mới, các nhà máy ở thành phố Dĩ An và Tân Uyên của Công ty  Gỗ Hoàng Thông đang có nhu cầu tuyển dụng 1.000 lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Theo các thành viên của Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương, hầu hết các doanh nghiệp ngành gỗ sẽ hoạt động trở lại sau Tết vào từ ngày 7.2. Năm 2022, các doanh nghiệp ngành gỗ tiếp tục có thêm nhiều đơn hàng mới, thị trường xuất khẩu cũng sẽ ổn định hơn. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp lo lắng thị trường lao động ở Bình Dương sẽ biến động thời điểm đầu năm 2022, khó có thể tuyển đủ lao động để sản xuất.

Trong khi đó, các doanh nghiệp lĩnh vực may mặc, giày da, điện tử... cũng đang chuẩn bị các điều kiện để hoạt động trở lại. Các công ty đông lao động tại thành phố Thuận An trở lại hoạt động từ ngày 7.2 như Công ty TNHH Shyang Hung Cheng, Công ty TNHH Hài Mỹ. Tại thành phố Dĩ An, Công ty TNHH Quốc Tế ChuTex sẽ hoạt động từ ngày 8.2.

Người lao động các tỉnh miền Tây trở lại Bình Dương bằng xe máy. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động các tỉnh miền Tây trở lại Bình Dương bằng xe máy. Ảnh: Đình Trọng

Như vậy, năm nay, đa số các doanh nghiệp nghỉ Tết Nguyên Đán 8 ngày (28.12.2021 đến 6.1.2022). Về số doanh nghiệp hoạt động trong Tết, theo số liệu tổng hợp từ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, có 112 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thông báo có làm việc trong tết, với 12.460 lao động tham gia.

Trong số doanh nghiệp hoạt động, có 5 doanh nghiệp sản xuất với 300 lao động trở lên. Số còn lại, những doanh nghiệp có 30 lao động trở xuống, không tổ chức sản xuất, lao động có làm tết chủ yếu là vận hành, bảo trì, vệ sinh, bảo dưỡng máy (do máy phải quay 24/24).

Người lao động trở lại Bình Dương để vào doanh nghiệp sản xuất từ ngày 7.2. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động trở lại Bình Dương để vào doanh nghiệp sản xuất từ ngày 7.2. Ảnh: Đình Trọng

Về lao động, tỉnh Bình Dương có trên 1 triệu lao động, trong dịp Tết Nguyên Đán có khoảng 500.000 người ngoại tỉnh không về quê ăn Tết. Số còn lại về các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên, miền Trung. Sau 1 tuần nghỉ Tết, ngày 5 và ngày 6.2 hàng trăm ngàn người lao động các tỉnh thành đang tấp nập trở lại Bình Dương để chuẩn bị vào nhà máy làm việc.

Ghi nhận ở đường Huỳnh Văn Cù, cửa ngõ vào Bình Dương giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh, dòng người các tỉnh Miền Tây đi xe máy nối nhau đang trở lại Bình Dương. Trong khi đó, hàng chục ngàn người các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên đi xe khách cũng đã trở lại Bình Dương trên tuyến quốc lộ 13, Mỹ Phước Tân Vạn, ĐT 741, ĐT 743.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Trẻ em miền Tây theo cha mẹ trở lại Bình Dương đi học trực tiếp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày mùng 5 Tết, hàng chục nghìn người các tỉnh miền Tây đi xe máy nối nhau trở lại tỉnh Bình Dương để bắt đầu một năm mới mưu sinh. Nhiều trẻ em cũng theo cha mẹ để trở lại trường lớp học trực tiếp sau thời gian dài về quê tránh dịch.

Nửa triệu lao động ở Bình Dương đón Tết xa quê vì dịch bệnh, khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Dịch bệnh năm 2021 đã khiến cuộc sống của công nhân tại Bình Dương khó khăn hơn. Năm nay, có đến nửa triệu lao động ở lại Bình Dương đón Tết xa quê.

Đầu năm 2022, doanh nghiệp Bình Dương cần tuyển thêm 40.000-50.000 lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Các doanh nghiệp ở Bình Dương đang hồi phục mạnh mẽ, mở rộng sản xuất, tuyển thêm lao động. Đầu năm 2022, doanh nghiệp ở Bình Dương cần tuyển thêm khoảng 40.000-50.000 lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trẻ em miền Tây theo cha mẹ trở lại Bình Dương đi học trực tiếp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày mùng 5 Tết, hàng chục nghìn người các tỉnh miền Tây đi xe máy nối nhau trở lại tỉnh Bình Dương để bắt đầu một năm mới mưu sinh. Nhiều trẻ em cũng theo cha mẹ để trở lại trường lớp học trực tiếp sau thời gian dài về quê tránh dịch.

Nửa triệu lao động ở Bình Dương đón Tết xa quê vì dịch bệnh, khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Dịch bệnh năm 2021 đã khiến cuộc sống của công nhân tại Bình Dương khó khăn hơn. Năm nay, có đến nửa triệu lao động ở lại Bình Dương đón Tết xa quê.

Đầu năm 2022, doanh nghiệp Bình Dương cần tuyển thêm 40.000-50.000 lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Các doanh nghiệp ở Bình Dương đang hồi phục mạnh mẽ, mở rộng sản xuất, tuyển thêm lao động. Đầu năm 2022, doanh nghiệp ở Bình Dương cần tuyển thêm khoảng 40.000-50.000 lao động.