Chợ vàng mã TPHCM đông nghẹt trong ngày cao điểm cận Tết Nguyên đán

KHÁNH LINH - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Những ngày sát Tết Nguyên đán 2024, chợ Thiếc (Quận 11) lại tấp nập người mua kẻ bán. Khác với mọi năm, năm nay, khách hàng tới chợ chỉ mua vàng mã với số lượng ít...

Gần 3 tuần nữa sẽ đến Tết Giáp thìn 2024, thời điểm này, nhiều người dân đã rục rịch mua sắm vàng mã và các vật phẩm trang trí trong nhà dịp Tết.
Gần 3 tuần nữa đến Tết Giáp Thìn 2024, thời điểm này, nhiều người dân đã rục rịch mua sắm vàng mã và các vật phẩm trang trí trong nhà dịp Tết.
Theo nhiều tiểu thương kinh doanh mặt hàng vàng mã tại chợ Thiếc, năm nay khách vẫn ghé mua nhiều, tuy nhiên không còn cách tấp nập, chen chúc như mọi năm.
Theo nhiều tiểu thương kinh doanh mặt hàng vàng mã tại chợ Thiếc, giai đoạn cận Tết Nguyên đán là thời điểm khách mua tấp nập, đông đúc nhất.
Bà Nương Nữ (tiểu thương) cho biết, năm nay kinh tế khó khăn nên người mua cũng thắt chặt chi tiêu, giảm lại số lượng mua nên sức bán vẫn không cao. “Giờ khách ngoài mua tiền vàng, quần áo giấy theo phong tục thì chỉ mua thêm phong bao lì xì và các vật phẩm trang trí thôi. Giờ 'nhà lâu,xe hơi' cũng không mấy người sắm“, bà Nữ chia sẻ.
Bà Nương Nữ (tiểu thương) cho biết, năm nay kinh tế khó khăn, người mua cũng thắt chặt chi tiêu, giảm số lượng mua, nên dù đông khách, sức bán vẫn không cao. “Giờ khách ngoài mua tiền vàng, quần áo giấy theo phong tục thì chỉ mua thêm phong bao lì xì và các vật phẩm trang trí thôi. Các món đồ "nhà lầu, xe hơi" giấy cũng kén người mua“, bà Nữ chia sẻ.
Cũng theo bà Nữ, các mặt hàng phong bao lì xì không phải do quán chủ đích nhập về mà là của các chủ cơ sở sản xuất bao lì xì “kí gửi“. “Quán tôi chỉ nhập số lượng rất ít, nhưng bên chủ xương nhờ bán hộ nên tôi mới để bày bán luôn, coi như là giúp người ta trong thời buổi khó khăn này“, bà Nữ cho biết.
Cũng theo bà Nữ, các mặt hàng phong bao lì xì, đồ trang trí Tết không phải do chủ sạp chủ đích nhập về mà là của các chủ cơ sở sản xuất bao lì xì ký gửi. "Tôi chỉ nhập số lượng rất ít, nhưng bên xưởng nhờ bán hộ nên tôi mới để bày bán, nếu không bán hết có thể trả lại xưởng sau khi hết mùa“, bà Nữ cho biết.
Theo ghi nhận của PV, nhang và nến là các sản phẩm xuất hiện nhiều nhất trong giỏ hàng của nhiều người ghé mua.
Theo ghi nhận của PV, nhang và nến là các sản phẩm xuất hiện nhiều nhất trong giỏ hàng của nhiều người ghé mua.
Người bán cũng “luôn tay” tính tiền cho khách mua, nhất là trong giờ cao điểm mua sắm từ 8h sáng đến 12h trưa.
Người bán cũng “luôn tay” tính tiền cho khách mua, nhất là trong giờ cao điểm mua sắm từ 8h sáng đến 12h trưa.
Tiệm của bà Nữ có tới 4 - 5 người phụ bán trong dịp cao điểm mua sắm gần Tết Nguyên đán 2024 này.
Các sạp hàng bán vàng mã thường có tới 4 -5 người phụ bán trong dịp cao điểm mua sắm gần Tết Nguyên đán 2024 này.
Theo nhiều khách hàng, lý do khiến người mua hạn chế số lượng mua so với năm ngoái, ngoài để thắt chặt chi tiêu trong dịp Tết còn nhằm hạn chế việc đốt vàng mã gây lãng phí, nhiều hệ luỵ.
Năm nay, lý do khiến người dân hạn chế mua vàng mã số lượng lớn so với các năm trước ngoài thắt chặt chi tiêu trong dịp Tết còn nhằm hạn chế việc đốt vàng mã gây lãng phí.
KHÁNH LINH - NGỌC ÁNH
TIN LIÊN QUAN

Chi hàng triệu đồng đốt vàng mã dịp Tết: Quá lạm dụng và lãng phí

MINH HÀ |

Vào dịp Tết người dân thường có phong tục đốt vàng mã để bày tỏ sự biết ơn đối với ông bà, tổ tiên. Một số người thậm chí còn bỏ ra hàng triệu đồng để mua vàng mã với quan niệm "trần sao âm vậy". Theo các chuyên gia văn hóa, đốt vàng mã là một nét văn hóa của người Việt, tuy nhiên nếu quá lạm dụng sẽ gây lãng phí và nhiều hệ lụy.

28 Tết, cửa hàng kinh doanh vàng mã buồn hiu hắt vì vắng khách

Vũ Long |

Chỉ còn 1 ngày nữa là Tết Nguyên đán, nhưng các cửa hàng kinh doanh vàng mã rất thưa thớt người mua.

Thủ phủ vàng mã miền Bắc tất bật chuẩn bị cho Tết ông Công ông Táo

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Những ngày này, khắp nơi trong làng Phố Hồ (xã Song Hồ, huyện Thuận Thành) đang hối hả sản xuất vàng mã để chuẩn bị phục vụ nhu cầu người dân tiễn ông Công ông Táo Tết Nguyên đán sắp tới.

Bắt khẩn cấp cựu Chủ tịch Sen Tài Thu

Việt Dũng |

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu - Phạm Thị Hoà cùng con gái bị bắt khẩn cấp với cáo buộc huy động vốn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Linh vật rồng từ độc lạ đến hài hước ở các nước trên thế giới

Đan Thanh |

2024 là năm Giáp Thìn, ngoài Việt Nam, hình tượng linh vật rồng cũng được chú ý ở các nước như Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Mỹ...

Chi hàng triệu đồng đốt vàng mã dịp Tết: Quá lạm dụng và lãng phí

MINH HÀ |

Vào dịp Tết người dân thường có phong tục đốt vàng mã để bày tỏ sự biết ơn đối với ông bà, tổ tiên. Một số người thậm chí còn bỏ ra hàng triệu đồng để mua vàng mã với quan niệm "trần sao âm vậy". Theo các chuyên gia văn hóa, đốt vàng mã là một nét văn hóa của người Việt, tuy nhiên nếu quá lạm dụng sẽ gây lãng phí và nhiều hệ lụy.

28 Tết, cửa hàng kinh doanh vàng mã buồn hiu hắt vì vắng khách

Vũ Long |

Chỉ còn 1 ngày nữa là Tết Nguyên đán, nhưng các cửa hàng kinh doanh vàng mã rất thưa thớt người mua.

Thủ phủ vàng mã miền Bắc tất bật chuẩn bị cho Tết ông Công ông Táo

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Những ngày này, khắp nơi trong làng Phố Hồ (xã Song Hồ, huyện Thuận Thành) đang hối hả sản xuất vàng mã để chuẩn bị phục vụ nhu cầu người dân tiễn ông Công ông Táo Tết Nguyên đán sắp tới.