Chợ nhà giàu nằm ở khu đất vàng TP Hồ Chí Minh vẫn chưa được giải tỏa

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TP Hồ Chí MinhChợ Tôn Thất Đạm (Quận 1) toạ lạc ngay trung tâm thành phố, nằm giữa những tòa nhà cao tầng sầm uất. Dự kiến quý II/2022, khu chợ này giải toả sau nhiều năm chưa thực hiện được. Tuy nhiên, đến nay kế hoạch vẫn chưa được triển khai, việc buôn bán tại khu chợ này vẫn diễn ra nhộn nhịp.

 
Chợ Tôn Thất Đạm còn được biết đến với tên gọi là chợ Cũ hay chợ nhà giàu đã tồn tại hơn 50 năm qua. Khu chợ nằm ở mặt tiền đường Tôn Thất Đạm giao với Hàm Nghi và kéo dài đến Huỳnh Thúc Kháng, lọt thỏm giữa các khu cao ốc, trung tâm thương mại sang trọng, sầm uất.
 
Đây là một ngôi chợ đã ghi dấu ấn trong lòng nhiều người dân TP Hồ Chí Minh.
 
Theo UBND Quận 1, chợ Tôn Thất Đạm là chợ tự phát, không đúng quy hoạch. Bên cạnh đó, chợ cũng nằm trong quy hoạch giải tỏa giai đoạn 2011-2015 theo quyết định của UBND thành phố nhưng đến nay chưa thực hiện xong.
 
 
Khu chợ này không được công nhận hoạt động, không có nhà lồng, các hộ tự dựng các gian hàng bán kiên cố bằng vật liệu nhẹ, không đảm bảo an toàn phòng cháy đặt trên vỉa hè đường Tôn Thất Đạm.
 
Vào cuối năm 2021, UBND Quận 1 kiến nghị UBND TP Hồ Chí Minh về việc chấp thuận giải tỏa, tạm ngưng hoạt động chợ Tôn Thất Đạm vào quý II/2022. Tuy nhiên, đến nay việc này vẫn chưa được thực hiện.
 
Nơi đây cũng trở thành địa điểm được nhiều du khách quốc tế ghé thăm vì gần phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, Bưu Điện Thành phố,...
 
Theo ghi nhận của Lao Động, hầu hết hộ kinh doanh tại khu chợ này đều biết thông tin về quy hoạch. Họ đều có tâm lý kinh doanh cầm chừng chờ ngày chợ chấm dứt hoạt động. "Tôi nghe thông tin giải toả đã lâu nhưng không thấy ai đến thông báo. Kinh doanh được ngày nào biết ngày đó" - một tiểu thương tại chợ Tôn Thất Đạm nói.
 
Được biết, khoảng 30 năm về trước là giai đoạn hưng thịnh của khu chợ. Có một khoảng thời gian dài nơi đây là địa chỉ quen thuộc của giới thượng lưu Sài Gòn lui tới mua sắm.
 
Nơi đây có nhiều sạp hàng chuyên buôn bán các sản phẩm được nhập từ nước ngoài như bánh kẹo, rượu, sữa, xà phòng,... hiếm khu chợ nào có.
 
 
Chợ Tôn Thất Đạm có gần 200 hộ, sạp kinh doanh nằm hoàn toàn trên lòng đường Tôn Thất Đạm. Tại đây có đầy đủ các ngành hàng như thực phẩm, thời trang, đồ gia dụng,…
NGỌC LÊ - THANH CHÂN
TIN LIÊN QUAN

Người tiêu dùng còn mặn mà với chợ truyền thống?

Kim Sơn |

Thời gian gần đây, câu chuyện chợ truyền thống ở các đô thị lớn rơi vào cảnh ế ẩm, đìu hiu được dư luận quan tâm. Nhiều nguyên nhân được các tiểu thương, chuyên gia kinh tế đưa ra. Vậy dưới góc độ người tiêu dùng, họ đang nghĩ gì? Thói quen mua sắm của họ bây giờ ra sao?

Chợ sỉ lớn nhất TP Hồ Chí Minh nhộn nhịp khách quốc tế

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Thời gian gần đây, các công ty du lịch đã đưa khu chợ sỉ Bình Tây (Quận 6) vào địa điểm tham quan, mua sắm. Việc này đã giúp các tiểu thương tại đây phấn khởi hơn và du khách có thêm địa điểm tham quan mới khi tới thành phố.

"Chợ nhà giàu" nổi tiếng ở TPHCM buồn hiu trước ngày giải toả

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Chợ Tôn Thất Đạm (Quận 1) toạ lạc giữa những tòa nhà cao tầng sầm uất ở trung tâm thành phố. Dự kiến quý II năm 2022, khu chợ này sẽ giải toả.

Trận mưa đá hiếm gặp xuất hiện bất ngờ ở Quảng Nam

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Tối ngày 21.4, một trận mưa đá bất ngờ rơi xuống khu vực TP Tam Kỳ khiến cho người dân ngạc nhiên, bởi đây là hiện tượng hiếm gặp.

Nỗi lo xe khách hết niên hạn dịp nghỉ lễ 30.4

Hiếu Anh |

Theo dự kiến, nhu cầu đi lại tại các bến xe khách dịp nghỉ lễ 30.4 sẽ tăng 300%. Một trong những nỗi lo của người dân khi đi xe khách hiện nay là xe quá hạn.

Vận động viên dự SEA Games 32 thận trọng dùng thuốc, tránh nghi vấn doping

HOÀI VIỆT |

Trước thềm SEA Games 32, các vận động viên thể thao Việt Nam cần có sự thận trọng, nhất là việc tránh không để mất hình ảnh vì câu chuyện chất cấm (doping).

Thương Tín nói về mong ước cuối đời và sức khoẻ hiện tại sau khi bị đột quỵ

ĐÔNG DU |

Chiều 21.4, tại họp báo công bố đêm nhạc gây quỹ từ thiện "Tình nghệ sĩ" diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, tài tử Thương Tín cũng góp mặt. Ông đã chia sẻ về sức khoẻ hiện tại của mình với công chúng sau bạo bệnh.

Hơn 30 người nộp đơn tố cáo Ngân hàng SCB dụ dỗ khách hàng mua trái phiếu

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Sáng 21.4, 33 người đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh để tố cáo Ngân hàng SCB "dụ dỗ" khách hàng mua trái phiếu. Trong số đó có cả những người là nạn nhân của vụ SCB "hô biến" tiền gửi tiết kiệm của khách hàng thành bảo hiểm nhân thọ Manulife.

Người tiêu dùng còn mặn mà với chợ truyền thống?

Kim Sơn |

Thời gian gần đây, câu chuyện chợ truyền thống ở các đô thị lớn rơi vào cảnh ế ẩm, đìu hiu được dư luận quan tâm. Nhiều nguyên nhân được các tiểu thương, chuyên gia kinh tế đưa ra. Vậy dưới góc độ người tiêu dùng, họ đang nghĩ gì? Thói quen mua sắm của họ bây giờ ra sao?

Chợ sỉ lớn nhất TP Hồ Chí Minh nhộn nhịp khách quốc tế

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Thời gian gần đây, các công ty du lịch đã đưa khu chợ sỉ Bình Tây (Quận 6) vào địa điểm tham quan, mua sắm. Việc này đã giúp các tiểu thương tại đây phấn khởi hơn và du khách có thêm địa điểm tham quan mới khi tới thành phố.

"Chợ nhà giàu" nổi tiếng ở TPHCM buồn hiu trước ngày giải toả

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Chợ Tôn Thất Đạm (Quận 1) toạ lạc giữa những tòa nhà cao tầng sầm uất ở trung tâm thành phố. Dự kiến quý II năm 2022, khu chợ này sẽ giải toả.