Chợ sỉ lớn nhất TP Hồ Chí Minh nhộn nhịp khách quốc tế

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Thời gian gần đây, các công ty du lịch đã đưa khu chợ sỉ Bình Tây (Quận 6) vào địa điểm tham quan, mua sắm. Việc này đã giúp các tiểu thương tại đây phấn khởi hơn và du khách có thêm địa điểm tham quan mới khi tới thành phố.

 
Khu chợ Bình Tây được biết đến là chợ sỉ bánh kẹo, quần áo, giày dép,... lớn nhất TP Hồ Chí Minh. Đây cũng là khu chợ lâu đời ở TP Hồ Chí Minh, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước tham quan, mua sắm.
 
Sau một thời gian vắng bóng du khách, hiện khu chợ đã dần lấy lại sức sống khi lượng khách đến đây ngày càng nhộn nhịp.
 
Các mặt hàng túi xách, vali kéo, giày dép,... được khách nước ngoài quan tâm
 
"Khách tới chợ không bằng thời điểm trước dịch, nhưng sau tết đến nay, lượng khách đến chợ đã đông hơn. Khách ra vào chợ cũng khiến chúng tôi phấn khởi vì chợ xôm tụ, không còn cảnh tiểu thương ngồi chơi" - Bà Lê Ngọc Hà, tiểu thương chợ Bình Tây cho hay.
 
Khách quốc tế ra vào chợ tấp nập.
 
Ông Nishith - Du khách Ấn Độ cho biết: "Tôi rất thích kiến trúc của khu chợ này, nó rất độc đáo. Hàng hoá ở đây rất phong phú, có cả bánh kẹo, đồ khô, quần áo,... Tôi và bạn bè đã chọn cho mình được một vài món đồ ưng ý, mức giá khá hợp lý".
 
Theo bà Lê Thị Thanh Thảo - Chủ tịch UBND Quận 6, quận đã rà soát tất cả tài nguyên đang có để nghiên cứu, xây dựng tour du lịch vừa mang tính đặc trưng của địa phương, vừa mới lạ và độc đáo.
 
Theo đó, Quận 6 đã công bố sản phẩm du lịch: "Quận 6 - Chuyện nhỏ trong lòng Chợ Lớn". Sản phẩm du lịch mới sẽ giúp du khách khám phá các điểm tham quan, du lịch, văn hóa, lịch sử đặc trưng của quận, trong đó có chợ Bình Tây.
 
Theo ông Phan Xuân Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty Du ngoạn Việt, khu chợ Bình Tây là điểm đến ưa thích của nhiều đoàn khách quốc tế.
NGỌC LÊ - THANH CHÂN
TIN LIÊN QUAN

Gần Tết, chợ sỉ lớn ở TPHCM vẫn vắng khách

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Thời điểm tháng 12 hằng năm, tại chợ Tân Bình (quận Tân Bình,TPHCM) thường nườm nượp khách từ khắp các tỉnh thành đổ về, để lựa chọn mẫu quần áo bán dịp Tết. Tuy nhiên, năm nay, vào dịp cao điểm khu chợ lại vắng khách, không sôi động. Phía Ban quản lý chợ cũng cho biết, hiện mãi lực chợ giảm mạnh, số lượng đang kinh doanh khoảng 2.900 sạp.

Chợ Bình Tây - Chợ sỉ lớn nhất TPHCM đìu hiu, vắng khách

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Chợ Bình Tây là một trong những chợ sỉ lớn nhất TPHCM, chuyên cung cấp thực phẩm, bánh kẹo, giày dép, quần áo... số lượng lớn cho khách ở các tỉnh miền Tây, miền Trung và TPHCM. Tuy nhiên, sau đợt dịch COVID-19 kéo dài tình trạng ế ẩm bủa vây các tiểu thương tại đây, nhiều tiểu thương phải đóng cửa, treo bảng cho thuê hoặc sang nhượng.

Cảnh buồn mùa Tết tại chợ sỉ bánh kẹo Bình Tây

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Khác với mọi năm, năm nay tình hình buôn bán tại chợ Bình Tây (Quận 6) khá đìu hiu, không còn cảnh chen chân mua bán nhộn nhịp như trước đây.

Trung Quốc đề nghị WHO có lập trường khoa học về nguồn gốc COVID-19

Thanh Hà |

Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc ngày 8.4 kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có lập trường "khoa học, công bằng" trong việc truy tìm nguồn gốc COVID-19.

Các ông lớn đầu mối xăng dầu đang làm ăn ra sao

CƯỜNG NGÔ |

Những bất ổn về thị trường xăng dầu trong thời gian qua gây áp lực không nhỏ lên doanh thu và lợi nhuận của hàng loạt "ông lớn" xăng dầu Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xăng đang có những biến động mạnh, mặc dù các doanh nghiệp lớn "than thở" càng bán càng lỗ nhưng trên thực tế lại ghi nhận mức doanh thu cao kỷ lục.

Tranh luận có nên giao việc xét, thi tốt nghiệp THPT cho các địa phương

Bạn đọc Nguyễn Khanh |

Những năm gần đây, nhiều trường đại học trên cả nước công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT mà không cần đến kết quả của kỳ thi tốt nghiệp. Điều này cho thấy sự chủ động của nhiều trường đại học và họ đã không phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi này.

Rời chân ga - rà chân phanh thế nào để tránh gây tai nạn

ANH TUÂN |

Lỗi đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh xảy ra chủ yếu và nghiêm trọng nhất ở xe số tự động. Song có những quy tắc mà lái xe có thể rèn luyện, thực hành và duy trì để hạn chế nhầm lẫn nguy hiểm này.

Chuyển đổi nửa vời, loạt chợ kiểu mới ở Hà Nội rơi vào tình trạng ế ẩm

Nguyễn Thúy |

Chuyển đổi nửa vời, thiết kế thiếu hợp lý và sắp xếp các gian hàng không thuận lợi cho người mua là những yếu tố được cho khiến nhiều khu chợ kiểu mới tại Hà Nội ế ẩm, vắng khách.

Gần Tết, chợ sỉ lớn ở TPHCM vẫn vắng khách

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Thời điểm tháng 12 hằng năm, tại chợ Tân Bình (quận Tân Bình,TPHCM) thường nườm nượp khách từ khắp các tỉnh thành đổ về, để lựa chọn mẫu quần áo bán dịp Tết. Tuy nhiên, năm nay, vào dịp cao điểm khu chợ lại vắng khách, không sôi động. Phía Ban quản lý chợ cũng cho biết, hiện mãi lực chợ giảm mạnh, số lượng đang kinh doanh khoảng 2.900 sạp.

Chợ Bình Tây - Chợ sỉ lớn nhất TPHCM đìu hiu, vắng khách

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Chợ Bình Tây là một trong những chợ sỉ lớn nhất TPHCM, chuyên cung cấp thực phẩm, bánh kẹo, giày dép, quần áo... số lượng lớn cho khách ở các tỉnh miền Tây, miền Trung và TPHCM. Tuy nhiên, sau đợt dịch COVID-19 kéo dài tình trạng ế ẩm bủa vây các tiểu thương tại đây, nhiều tiểu thương phải đóng cửa, treo bảng cho thuê hoặc sang nhượng.

Cảnh buồn mùa Tết tại chợ sỉ bánh kẹo Bình Tây

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Khác với mọi năm, năm nay tình hình buôn bán tại chợ Bình Tây (Quận 6) khá đìu hiu, không còn cảnh chen chân mua bán nhộn nhịp như trước đây.