Chợ dân sinh Hà Nội mở cửa dè dặt, cầm chừng sau nới lỏng giãn cách

Hà Phương |

Tại Hà Nội, chợ dân sinh đã được hoạt động trở lại, tuy nhiên không ít chợ vẫn đóng cửa, còn các chợ đã mở cửa trở lại thì hoạt động cầm chừng.
 
Sau thời gian dài TP.Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm hiện tại các chợ dân sinh đã được hoạt động trở lại. Mặc dù vậy, không ít chợ vẫn đóng cửa, còn các chợ đã mở cửa trở lại thì hoạt động cầm chừng nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Ghi nhận của Lao Động ngày 29.9, tại khu vực chợ Đồng Xuân
Ghi nhận của Lao Động ngày 29.9, tại khu vực chợ Đồng Xuân toàn bộ cửa hàng bán quần áo, đồ gia dụng đã đóng cửa im lìm, chỉ còn một số gian hàng bán đồ thiết yếu được phép hoạt động.
Ghi nhận của Lao Động, tại khu vực chợ Đồng Xuân các hoạt động toàn bộ cửa hàng bán quần áo, đồ gia dụng đã đóng cửa im lìm, chỉ còn một số gian hàng bán đồ thiết yếu được phép hoạt động.
 
Khu vực chợ Hàng Da cũng tương tự khi cả khu chợ đều đóng cửa im lìm, chỉ có bảo vệ thường xuyên túc trực để đảm bảo an ninh.
ại chợ Thanh Hà (Đồng Xuân, Hoàn Kiếm), hoạt động mua bán tại chợ vẫn diễn ra bình thường, các lối ra vào của chợ, lực lượng chức năng địa phương thường xuyên có mặt nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào chợ mua nhu yếu phẩm.
ại chợ Thanh Hà (Đồng Xuân, Hoàn Kiếm), hoạt động mua bán tại chợ vẫn diễn ra bình thường, các lối ra vào của chợ, lực lượng chức năng địa phương thường xuyên có mặt nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào chợ mua nhu yếu phẩm.
Khác với sự vắng vẻ, hoạt động mua bán tại chợ Thanh Hà (Đồng Xuân, Hoàn Kiếm) vẫn diễn ra bình thường. Các lối ra vào của chợ, lực lượng chức năng địa phương thường xuyên có mặt nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào chợ mua nhu yếu phẩm.
 
Mỗi gian hàng trong chợ các tiểu thương đều được bố trí màn chắn cùng với mã QR. Theo các tiểu thương tại chợ cho biết những vách ngăn và mã QR đã được UBND phường cấp việc này đảm bảo khoảng cách giữa người bán và người mua. Cùng với đó trước khi mua hàng đều yêu cầu người mua phải quét mã QR để khai báo y tế, đảm bảo quy tắc phòng chống dịch.
 
Chị Vân tiểu thương tại chợ Thanh Hà cho biết: "Dù dịch bệnh đang được kiểm soát tốt và thành phố đã nới lỏng nhiều hoạt động tuy nhiên người dân tới mua hàng tại chợ cũng không được đông như trước. Đa phần người đang dè dặt khi tới những nơi đông người, chính vì vậy thời gian gần đây chủ yếu khách hàng thường đặt trước rồi tới lấy hoặc yêu cầu ship tới nhà".
 
Khu chợ dân sinh trên phố Nguyễn Văn Tố (Hoàn Kiếm) các vách ngăn đảm bảo khoảng cách giữa người bán và người mua cũng được dựng lên. Từ ngày 21.9.2021, Hà Nội điều chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới theo Chỉ thị 22/CT-UBND ngày 20.9.2021 dựa trên nguyên tắc Chỉ thị 15/CT-TTg. Theo đó, nhiều hoạt động, trong đó có hoạt động cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như chợ dân sinh được phép hoạt động trở lại.
Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Chợ dân sinh Hà Nội tổ chức đường 1 chiều, không “tiếp” người từ quận khác

Phạm Đông |

Để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, một số chợ dân sinh tại Hà Nội tổ chức mô hình đi vào một lối và ra khỏi chợ bằng lối khác. Đặc biệt, khi đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân địa bàn quận này không thể mang "phiếu đi chợ" đến quận khác.

Chợ dân sinh đông đúc sau thông tin hàng trăm siêu thị Vinmart tiếp xúc F0

ANH TUẤN - HOÀI ANH |

Tối 1.8, trên các trang mạng xã hội lan truyền danh sách hàng trăm siêu thị Vinmart ở Hà Nội tiếp xúc với ca F0 của Công ty thực phẩm Thanh Nga. Dù Vinmart khẳng định "đây không phải là thông tin chính thống", song, theo ghi nhận của phóng viên, sáng 2.8, nhiều siêu thị Vinmart ở Hà Nội, lượng khách mua hàng khá vắng vẻ, trong khi đó, ở chợ truyền thống lại đông đúc.

Giá trứng tăng đột biến, giá thịt, rau tăng nhẹ tại chợ dân sinh Hà Nội

CƯỜNG NGÔ - HOÀI ANH |

Do nhu cầu mua của người dân nhiều, trong khi việc nhập hàng, vận chuyển khá khó khăn khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố nên giá thịt và rau xanh đều tăng tại các chợ dân sinh. Trong đó, mặt hàng tăng giá đột biến là trứng gà, trứng vịt.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chợ dân sinh Hà Nội tổ chức đường 1 chiều, không “tiếp” người từ quận khác

Phạm Đông |

Để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, một số chợ dân sinh tại Hà Nội tổ chức mô hình đi vào một lối và ra khỏi chợ bằng lối khác. Đặc biệt, khi đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân địa bàn quận này không thể mang "phiếu đi chợ" đến quận khác.

Chợ dân sinh đông đúc sau thông tin hàng trăm siêu thị Vinmart tiếp xúc F0

ANH TUẤN - HOÀI ANH |

Tối 1.8, trên các trang mạng xã hội lan truyền danh sách hàng trăm siêu thị Vinmart ở Hà Nội tiếp xúc với ca F0 của Công ty thực phẩm Thanh Nga. Dù Vinmart khẳng định "đây không phải là thông tin chính thống", song, theo ghi nhận của phóng viên, sáng 2.8, nhiều siêu thị Vinmart ở Hà Nội, lượng khách mua hàng khá vắng vẻ, trong khi đó, ở chợ truyền thống lại đông đúc.

Giá trứng tăng đột biến, giá thịt, rau tăng nhẹ tại chợ dân sinh Hà Nội

CƯỜNG NGÔ - HOÀI ANH |

Do nhu cầu mua của người dân nhiều, trong khi việc nhập hàng, vận chuyển khá khó khăn khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố nên giá thịt và rau xanh đều tăng tại các chợ dân sinh. Trong đó, mặt hàng tăng giá đột biến là trứng gà, trứng vịt.