Chợ Hà Nội kẻ vạch vôi giãn cách, người dân chủ động biện pháp phòng dịch

PHẠM ĐÔNG |

Nhằm hạn chế người dân tiếp xúc gần để phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16, một số khu chợ trên địa bàn Hà Nội, chính quyền địa phương đã kẻ vạch, sơn điểm giãn cách nhau 2m. Cùng với đó, người dân và tiểu thương khi tới chợ cũng chủ động với các biện pháp phòng chống dịch.

Trước sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19, Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Để đảm bảo giãn cách phòng dịch COVID-19, nhiều chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội có những biện pháp cụ thể như kẻ vạch vôi giãn cách. Các tiểu thương đã tự chủ động biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn.

Ghi nhận ngày 27.7, tại chợ Thanh Hà (Đồng Xuân, Hoàn Kiếm), hoạt động mua bán tại chợ vẫn diễn ra bình thường, các lối ra vào của chợ, lực lượng chức năng địa phương thường xuyên có mặt nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào chợ mua nhu yếu phẩm.

Lực lượng chức năng túc trực tại chợ Thanh Hà (Đồng Xuân) nhắc nhở người dân khi tới chợ phải đảm bảo an toàn phòng dịch.

Tại đây, địa phương đã kẻ vạch, sơn điểm sẵn trước các cửa hàng để người dân theo đó đứng giãn cách nhau khi vào chợ chờ mua lương thực, thực phẩm. Cần mua gì chỉ việc gọi, người bán sẽ từ trong nhà mang ra.

Người dân Hà Nội trong lúc chờ mua hàng đứng giãn cách đủ khoảng cách theo những vạch vôi được kẻ sẵn.

Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Huyền (Đồng Xuân, Hoàn Kiếm) cho biết: "Chúng tôi cảm thấy yên tâm khi đi vào chợ trong những ngày này khi được chính quyền đã tiến hành kẻ vạch để đảm bảo giãn cách. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn chủ động với các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và cộng đồng".

Người dân tới chợ chủ động với những biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang và đeo kính chắn giọt bắn.

Tại chợ Yên Thái (Hàng Gai, Hoàn Kiếm) vắng vẻ hơn ngày thường, khi lực lượng chức năng lập chốt ngay đầu chợ, chỉ cho số lượng nhỏ người vào mua hàng thiết yếu. Trước khi vào chợ người dân bắt buộc phải khai báo y tế và đo thân nhiệt.

Bên trong chợ, giữa người mua và bán tuân thủ giữ khoảng cách khi giao hoặc nhận hàng, đeo khẩu trang và đứng cách nhau tối thiểu 2m. UBND phường Hàng Gai cũng đã kẻ vạch sơn để người mua phải đứng sau vạch sơn để bảo đảm giữ khoảng cách với người bán. Sau khi nhận hàng, cả người mua, bán đều rửa tay sát khuẩn.

Tại chợ Yên Thái (Hàng Gai, Hoàn Kiếm) lực lượng chức năng yêu cầu người dân tới chợ phải khai báo y tế.

Bên cạnh đó, UBND phường Hàng Gai tổ chức đoàn kiểm tra, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Bà Cao Lan Phường, Phó chủ tịch UBND phường Hàng Gai cho biết: “Chúng tôi ở đây kiểm tra, nhắc nhở việc tuân thủ quy tắc phòng dịch từ khi chợ mở đến khi tan chợ mới về”.

Người mua phải đứng sau vạch sơn để bảo đảm giữ khoảng cách với người bán.

Trong 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội, UBND TP Hà Nội yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Một số chợ ở Hà Nội bắt đầu phát thẻ đi chợ cho người dân

Tùng Giang |

Phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) là phường đầu tiên áp dụng biện pháp hạn chế đông người, đảm bảo giãn cách tại các khu chợ dân sinh bằng hình thức phát thẻ đi chợ cho người dân.

Hà Nội: Siêu thị quá tải đơn online, shipper nội bộ làm việc hết công suất

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Sau khi Sở GTVT Hà Nội cấm shipper qua các ứng dụng công nghệ hoạt động, thì ở các siêu thị đang có hiện tượng quá tải đơn online, shipper phải hoạt động hết công suất để giao hàng cho khách.

Hà Nội giãn cách: Shipper bận rộn đi chợ hộ, siêu thị chốt nghìn đơn/ngày

Cường Ngô |

Sau khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, Sở Giao thông Vận tải cấm shipper qua các ứng dụng công nghệ hoạt động, thì ở các siêu thị, shipper nội bộ giao hàng thiết yếu phải hoạt động hết công suất.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Một số chợ ở Hà Nội bắt đầu phát thẻ đi chợ cho người dân

Tùng Giang |

Phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) là phường đầu tiên áp dụng biện pháp hạn chế đông người, đảm bảo giãn cách tại các khu chợ dân sinh bằng hình thức phát thẻ đi chợ cho người dân.

Hà Nội: Siêu thị quá tải đơn online, shipper nội bộ làm việc hết công suất

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Sau khi Sở GTVT Hà Nội cấm shipper qua các ứng dụng công nghệ hoạt động, thì ở các siêu thị đang có hiện tượng quá tải đơn online, shipper phải hoạt động hết công suất để giao hàng cho khách.

Hà Nội giãn cách: Shipper bận rộn đi chợ hộ, siêu thị chốt nghìn đơn/ngày

Cường Ngô |

Sau khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, Sở Giao thông Vận tải cấm shipper qua các ứng dụng công nghệ hoạt động, thì ở các siêu thị, shipper nội bộ giao hàng thiết yếu phải hoạt động hết công suất.