Chợ dân sinh đông đúc sau thông tin hàng trăm siêu thị Vinmart tiếp xúc F0

ANH TUẤN - HOÀI ANH |

Tối 1.8, trên các trang mạng xã hội lan truyền danh sách hàng trăm siêu thị Vinmart ở Hà Nội tiếp xúc với ca F0 của Công ty thực phẩm Thanh Nga. Dù Vinmart khẳng định "đây không phải là thông tin chính thống", song, theo ghi nhận của phóng viên, sáng 2.8, nhiều siêu thị Vinmart ở Hà Nội, lượng khách mua hàng khá vắng vẻ, trong khi đó, ở chợ truyền thống lại đông đúc.

Sáng 2.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 1.8 đến 6h sáng ngày 2.8, thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 45 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 21 ca nhiễm là nhân viên đến Công ty Thực phẩm Thanh Nga. Một số nhân viên Công ty Thực phẩm Thanh Nga mắc COVID-19 có lịch trình di chuyển đến nhiều chuỗi siêu thị VinMart.
Ngay sau khi có thông tin này được phát ra, ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tại siêu thị Vinmart Cầu Giấy (đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội), vào lúc 10h30 sáng, siêu thị khá vắng khách.
Người dân thận trọng hơn khi đi mua sắm tại siêu thị.
Bà Phùng Thị Toan (Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội), một khách hàng có mặt tại đây cho biết, khi bà vào đến cổng siêu thị Vinmart Tôn Thất Thuyết để khai báo y tế thì rất vắng vẻ. Vào trong khu thực phẩm thiết yếu, số lượng khách đang mua sắm khá ít nên bà Toan cũng nhanh chóng mua được nhiều loại sản phẩm cho gia đình.
Tại siêu thị Vinmart Thăng Long (đường Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội), vào lúc 11h trưa, siêu thị cũng khá thưa thớt người. Hàng hoá thiết yếu như thịt, cá, hải sản, đồ khô đầy ắp trên kệ.
Tại siêu thị Vinmart Thăng Long (đường Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội), vào lúc 11h trưa, siêu thị cũng khá thưa thớt người. Hàng hoá đầy ắp trên kệ.
Lượng mua sắm tại siêu thị này cũng không quá đông.
Chỉ duy nhất quầy thịt Meat Deli, vào thời điểm phóng viên ghi nhận, thì kệ hàng trống trơn.
Ghi nhận của phóng viên, tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội), sáng nay, lượng người đến mua thực phẩm khá đông đúc.
Ghi nhận của phóng viên, tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội), sáng nay, lượng người đến mua thực phẩm khá đông đúc.
Trước khi vào chợ, khách hàng được đội ngũ bảo vệ đo thân nhiệt và yêu cầu khai báo y tế.
Trước khi vào chợ, khách hàng được đội ngũ bảo vệ đo thân nhiệt và yêu cầu khai báo y tế.
Lượng người mua chủ yếu là hàng thiết yếu, như thịt, trứng, cá, rau xanh...
Người mua khá đông đúc.
Cửa hàng rau xanh được căng tấm chắn ni-lông để phòng chống dịch.

Liên quan đến danh sách hàng trăm siêu thị Vinmart ở Hà Nội tiếp xúc với ca F0 của Công ty thực phẩm Thanh Nga trên mạng xã hội, trao đổi với Lao Động, đại diện truyền thông của VinCommerce cho biết, đây không phải là thông tin chính thống từ VinCommerce, hiện cơ quan chức năng đang tích cực truy vết, khoanh vùng.

Theo đại diện VinCommerce, Công ty Thanh Nga (địa chỉ 82/651 Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng) là nhà cung cấp thịt cho một số siêu thị, cửa hàng của VinCommerce tại khu vực Hà Nội.

“Ngay khi nhận được thông tin xác định các ca F0 liên quan đến Công ty Thanh Nga, VinCommerce đã dừng nhận hàng từ nhà cung cấp này này”, đại diện VinCommerce khẳng định.

ANH TUẤN - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Danh sách hàng trăm siêu thị Vinmart tiếp xúc với F0 là tin giả

Anh Tuấn |

Tối 1.8, trên các trang mạng xã hội lan truyền danh sách hàng trăm siêu thị Vinmart ở Hà Nội tiếp xúc với ca F0 của Công ty thực phẩm Thanh Nga. Tuy nhiên, đại diện Vinmart khẳng định "đây không phải là thông tin chính thống, hiện cơ quan chức năng đang tích cực truy vết, khoanh vùng".

Xuyên tâm liên loạn giá từ hiệu thuốc đến "chợ mạng"

Cường Ngô |

Sau thông tin Xuyên tâm liên có khả năng hỗ trợ điều trị COVID-19 (dù sau đó Bộ Y tế đã thu hồi văn bản này), nhiều người ở Hà Nội đổ xô đến các hiệu thuốc để tìm mua khiến thị trường xảy ra tình trạng khan hàng, loạn giá.

Mua sắm tại VinMart/VinMart+, khách hàng được tặng gói bảo hiểm sức khỏe

Đ.Trang |

Chương trình tặng gói bảo hiểm “Khỏe mạnh trong mùa dịch” được áp dụng từ ngày 26.7 đến ngày 25.8 với khách hàng có hóa đơn mua sắm trực tiếp chỉ từ 300.000 đồng tại các siêu thị và cửa hàng VinMart/VinMart+ trên toàn quốc.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Danh sách hàng trăm siêu thị Vinmart tiếp xúc với F0 là tin giả

Anh Tuấn |

Tối 1.8, trên các trang mạng xã hội lan truyền danh sách hàng trăm siêu thị Vinmart ở Hà Nội tiếp xúc với ca F0 của Công ty thực phẩm Thanh Nga. Tuy nhiên, đại diện Vinmart khẳng định "đây không phải là thông tin chính thống, hiện cơ quan chức năng đang tích cực truy vết, khoanh vùng".

Xuyên tâm liên loạn giá từ hiệu thuốc đến "chợ mạng"

Cường Ngô |

Sau thông tin Xuyên tâm liên có khả năng hỗ trợ điều trị COVID-19 (dù sau đó Bộ Y tế đã thu hồi văn bản này), nhiều người ở Hà Nội đổ xô đến các hiệu thuốc để tìm mua khiến thị trường xảy ra tình trạng khan hàng, loạn giá.

Mua sắm tại VinMart/VinMart+, khách hàng được tặng gói bảo hiểm sức khỏe

Đ.Trang |

Chương trình tặng gói bảo hiểm “Khỏe mạnh trong mùa dịch” được áp dụng từ ngày 26.7 đến ngày 25.8 với khách hàng có hóa đơn mua sắm trực tiếp chỉ từ 300.000 đồng tại các siêu thị và cửa hàng VinMart/VinMart+ trên toàn quốc.