Chợ dân sinh, siêu thị ở Hà Nội trong ngày đầu thực hiện Công điện 15

Cường Ngô - Hoài Anh |

Sau Công điện 15 của UBND TP Hà Nội, nhiều siêu thị, chợ dân sinh đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp để tăng lượng dự trữ hàng hóa tại từng điểm bán lên khoảng 300%. Cho nên lượng hàng hoá luôn đầy ắp trên các kệ hàng, số lượng người mua không đông đúc.

Chiều tối 18.7, sau khi UBND TP Hà Nội ban hành Công điện 15 về việc dừng các hoạt động không thiết yếu, người dân chỉ được ra ngoài đường khi cần thiết, nhiều người dân vội vã đến siêu thị mua hàng, chợ dân sinh mua thực phẩm tích trữ. Tuy nhiên, trong sáng nay, lượng người mua đã giảm, không còn cảnh người dân đổ xô đi mua hàng, siêu thị đầy ắp hàng hoá.
Tại các siêu thị, người dân vào mua đều được nhân viên đo nhiệt độ và yêu cầu sát khuẩn tay để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.
Theo ghi nhận của Lao Động, tại các siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội như VinMart, BRGMart, Big C... các mặt hàng như thịt lợn, rau... được xếp đầy ắp trên kệ.
Tại siêu thị BRGMart C13 Thành Công (quận Đống Đa, Hà Nội), cứ 20 phút, nhân viên siêu thị này lại bổ sung thêm hàng trên kệ, thay hàng mới và loại bỏ hàng dập nát.
Đặc biệt, các loại rau xanh, nấm, một số củ quả liên tục được bổ sung.
Thậm chí, nhiều mặt hàng còn chạy các chương trình khuyến mãi, mua 1 tặng 1, hoặc giảm giá nhiều sản phẩm.
Trao đổi với Lao Động, ông Mai Trí Thức – Giám đốc siêu thị VinMart Thăng Long cho biết, chiều qua (18.7), sau khi có Công điện 15 của TP Hà Nội, lượng khách mua hàng tăng đột biến. Tuy nhiên, siêu thị đã về hàng ngay sau đó. "Chúng tôi đã kịp thời chuẩn bị hàng hoá, để đáp ứng nhu cầu mua sắm của bà con. Bà con bây giờ đã quen với tinh thần chống dịch rồi, nên không tích trữ nhiều. Chúng tôi cũng dự trữ lượng hàng hoá thiết yếu từ 200-300%, đảm bảo không thiếu hàng", ông Thức cho hay.
Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tịch bán lẻ Công ty BRG cho Lao Động biết: "Chúng tôi đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp để tăng lượng dự trữ hàng hóa tại từng điểm bán lên khoảng 300% và tăng gấp 10 lần tại kho hàng trung tâm...
...Trong đó tập trung chủ yếu vào nhóm 13 mặt hàng thiết yếu cần bình ổn giá bao gồm: gạo, thịt gà, trứng gà, thực phẩm chế biến, đồ hộp, thủy hải sản đông lạnh, bún mỳ phở ăn liền, dầu ăn, gia vị, rau củ quả".
Hàng hoá luôn đầy ắp trên các kệ hàng.
Tại các chợ dân sinh như Nghĩa Tân, Dịch Vọng..., các mặt hàng, nhất là thịt lợn và rau xanh khá dồi dào, giá cả ổn định, người mua không đông đúc.
Chị Ngô Thị Hằng - tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, trong sáng nay, lượng người đến chợ mua hàng vẫn như ngày bình thường, không có biến động. Tuy nhiên, lượng hàng mua nhiều hơn, giá cả ổn định.
Trong sáng nay, bà Trần Thị Phương Lan - Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội đã thị sát tình hình cung ứng hàng hoá tại một số chợ đầu mối và siêu thị ở Hà Nội. Qua kiểm tra công tác đáp ứng hàng hoá trong sáng nay (19.7), bà Lan cho biết, đối với các chợ dân sinh và siêu thị, chúng tôi nhận thấy, sức mua tăng khoảng 10-15% ở chợ truyền thống, còn ở siêu thị sức mua tăng nhưng không đáng kể.
"Hiện hàng hoá rất dồi dào, các hệ thống phân phối đều tăng lượng hàng và nhân lực phục vụ nhu cầu người dân. Người dân cũng rất bình tĩnh trong việc đi mua hàng, không có chuyện đổ xô đi mua tích trữ, gom hàng", bà Lan cho hay.
Cường Ngô - Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Lập tổ công tác đặc biệt chỉ đạo hoạt động vận tải các tỉnh phía Nam

Minh Hạnh |

Ngày 19.7, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – ông Nguyễn Văn Thể đã ký quyết định số 1325/QĐ-BGTVT về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của ngành về bảo đảm các hoạt động vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Cần Thơ tạm dừng chợ truyền thống, chợ dân sinh, chỉ bán đồ ăn mang về

Minh Ánh |

Quận Cái Răng và Ninh Kiều thực hiện Chỉ thị 16, trong đó, chợ dân sinh, chợ truyền thống tạm dừng hoạt động, người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết. Các quận, huyện còn lại ở TP.Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 15, đồng thời, nhà hàng, quán ăn không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về.

Chợ dân sinh ở Hà Nội phòng dịch: Bỏ khẩu trang là có người nhắc nhở

VƯƠNG TRẦN |

Việc phòng, chống COVID-19 tại các khu chợ dân sinh ở Hà Nội vẫn tiếp tục được lực lượng chức năng và người dân tuân thủ chặt chẽ. Nhiều tiểu thương cho biết, khi có người bỏ khẩu trang ra là có người khác nhắc nhở thực hiện lại nghiêm túc ngay.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Lập tổ công tác đặc biệt chỉ đạo hoạt động vận tải các tỉnh phía Nam

Minh Hạnh |

Ngày 19.7, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – ông Nguyễn Văn Thể đã ký quyết định số 1325/QĐ-BGTVT về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của ngành về bảo đảm các hoạt động vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Cần Thơ tạm dừng chợ truyền thống, chợ dân sinh, chỉ bán đồ ăn mang về

Minh Ánh |

Quận Cái Răng và Ninh Kiều thực hiện Chỉ thị 16, trong đó, chợ dân sinh, chợ truyền thống tạm dừng hoạt động, người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết. Các quận, huyện còn lại ở TP.Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 15, đồng thời, nhà hàng, quán ăn không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về.

Chợ dân sinh ở Hà Nội phòng dịch: Bỏ khẩu trang là có người nhắc nhở

VƯƠNG TRẦN |

Việc phòng, chống COVID-19 tại các khu chợ dân sinh ở Hà Nội vẫn tiếp tục được lực lượng chức năng và người dân tuân thủ chặt chẽ. Nhiều tiểu thương cho biết, khi có người bỏ khẩu trang ra là có người khác nhắc nhở thực hiện lại nghiêm túc ngay.