Chiêm ngưỡng vườn hoa tam giác mạch "độc nhất vô nhị" ở Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Những ngày này, vườn hoa tam giác mạch rộng hơn 1.000m2 tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham (Ninh Bình) đang vào mùa nở rộ, thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng và lưu lại những khoảnh khắc hiếm có tại vườn hoa “độc nhất vô nhị” này.

Vườn hoa tam giác mạch đặc biệt này rộng hơn 1.000m2, nằm trong khu du lịch vườn chim Thung Nham, thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Vườn hoa tam giác mạch đặc biệt này rộng hơn 1.000m2, nằm trong khu du lịch vườn chim Thung Nham, thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Thung Nham là điểm du lịch nổi tiếng ở Ninh Bình được nhiều người biết đến với vườn chim có đến hàng nghìn con với đủ các chủng loại khác nhau. Ảnh: NT
Thung Nham là điểm du lịch nổi tiếng ở Ninh Bình được nhiều người biết đến với vườn chim có đến hàng nghìn con đủ các chủng loại khác nhau. Ảnh: NT
Những ngày đầu tháng 11 đến nay, Thung Nham thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan, không chỉ để thăm đảo cò lớn nhất Ninh Bình mà còn được tận mắt chứng kiến vườn hoa tam giác mạch rộng lớn đang đua nhau bung nở. Ảnh: NT
Những ngày đầu tháng 11 đến nay, Thung Nham thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan, không chỉ để thăm đảo cò lớn nhất Ninh Bình mà còn được tận mắt chứng kiến vườn hoa tam giác mạch rộng lớn đang đua nhau bung nở. Ảnh: NT
Ông Phạm Công Chất, chủ khu du lịch vườn chim Thung Nham cho biết, giống hoa tam giác mạch được đưa từ Hà Giang về trồng thử. “Ban đầu ai cũng nghĩ loài hoa này sẽ không phát triển được ở Ninh Bình. Nhưng khi được gieo xuống đất đồi Thung Nham, cây tam giác mạch phát triển tốt và chỉ sau hơn một tháng thì bung nở hoa”. Ảnh: NT
Ông Phạm Công Chất, chủ khu du lịch vườn chim Thung Nham cho biết, giống hoa tam giác mạch được đưa từ Hà Giang về trồng thử. “Ban đầu ai cũng nghĩ loài hoa này sẽ không phát triển được ở Ninh Bình. Nhưng khi được gieo xuống đất đồi Thung Nham, cây tam giác mạch phát triển tốt và chỉ sau hơn một tháng thì bung nở hoa”. Ảnh: NT
Cũng theo ông Chất, lứa hoa đầu tiên được trồng và kết thúc vào dịp trước Tết Nguyên đán. Thời điểm lứa hoa đầu tiên bắt đầu nở hoa gặp thời tiết rét, có độ ẩm cao nên khi hoa nở chuyển màu rất nhanh. “Khi mới có hoa cả vườn hoa là bạt ngàn màu trắng, nhưng chỉ ít ngày sau đó hoa chuyển sang các màu khác đặc trưng của loài hoa vùng núi. Khi biết tin Thung Nham có loài đặc sắc của vùng núi, hàng nghìn người, đặc biệt là các bạn trẻ đã đổ về đây để được ngắm loài hoa tuyệt đẹp này”, ông Chất cho hay. Ảnh: NT
Cũng theo ông Chất, lứa hoa đầu tiên được trồng và kết thúc vào dịp trước Tết Nguyên đán. Thời điểm lứa hoa đầu tiên bắt đầu nở hoa gặp thời tiết rét, có độ ẩm cao nên khi hoa nở chuyển màu rất nhanh. “Khi mới có hoa cả vườn hoa là bạt ngàn màu trắng, nhưng chỉ ít ngày sau đó hoa chuyển sang các màu khác đặc trưng của loài hoa vùng núi. Khi biết tin Thung Nham có loài đặc sắc của vùng núi, hàng nghìn người, đặc biệt là các bạn trẻ đã đổ về đây để được ngắm loài hoa tuyệt đẹp này”, ông Chất cho hay. Ảnh: NT
Nhiều người dân kéo đến chiêm ngưỡng và lưu lại những khoảnh khắc hiếm có tại vườn hoa tam giác mạch “độc nhất vô nhị” ở Ninh Bình. Ảnh: NT
Nhiều người dân kéo đến chiêm ngưỡng và lưu lại những khoảnh khắc hiếm có tại vườn hoa tam giác mạch “độc nhất vô nhị” ở Ninh Bình. Ảnh: NT
 
Theo ghi nhận của PV Lao Động, đây là vườn hoa tam giác mạch đầu tiên ở vùng núi Hà Giang xuất hiện tại Ninh Bình. Để  trồng được loài hoa này, từ ngày gieo hạt cho đến ngày nở hoa phải mất ít nhất 40 ngày và thời gian lưu hoa là 1,5 tháng. Ảnh: NT
Để cho hoa nở đẹp thì phải cần độ ẩm cao và thời tiết phải lạnh, nhiệt độ thấp màu hoa sẽ đẹp hơn. Thung Nham là thung lũng có độ cao nên thời tiết thuận lợi cho loài hoa tam giác mạch phát triển. Ảnh: NT
Để cho hoa nở đẹp thì phải cần độ ẩm cao và thời tiết phải lạnh, nhiệt độ thấp màu hoa sẽ đẹp hơn. Thung Nham là thung lũng có độ cao nên thời tiết thuận lợi cho loài hoa tam giác mạch phát triển. Ảnh: NT

Hiện mỗi ngày Khu du lịch sinh thái Thung Nham đón hàng trăm lượt du khách tới tham quan. Ảnh: NT
Hiện mỗi ngày Khu du lịch sinh thái Thung Nham đón hàng trăm lượt du khách tới tham quan. Ảnh: NT


NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Giang: Gần 400ha hoa tam giác mạch để chuẩn bị cho lễ hội

Phùng Minh |

Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ VIII năm 2022 sẽ khai mạc vào lúc 20h ngày 26.11 tại trung tâm huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Ninh Bình: Hàng nghìn du khách "đội mưa" tham dự lễ khai mạc Tuần Du lịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sáng 21.5, tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2022 với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An". Trong ngày đầu khai mạc, hàng nghìn du khách đã "đội mưa" cùng trải nghiệm các hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.

Du lịch Mộc Châu dịp Tết: "Lạc" vào vườn hoa mận, ăn gì chơi chi?

TRANG VŨ |

Với khoảng cách không quá xa Hà Nội, giao thông thuận lợi, Mộc Châu (Sơn La) là điểm đến được du khách ưa thích trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần.


Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Hà Giang: Gần 400ha hoa tam giác mạch để chuẩn bị cho lễ hội

Phùng Minh |

Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ VIII năm 2022 sẽ khai mạc vào lúc 20h ngày 26.11 tại trung tâm huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Ninh Bình: Hàng nghìn du khách "đội mưa" tham dự lễ khai mạc Tuần Du lịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sáng 21.5, tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2022 với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An". Trong ngày đầu khai mạc, hàng nghìn du khách đã "đội mưa" cùng trải nghiệm các hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.

Du lịch Mộc Châu dịp Tết: "Lạc" vào vườn hoa mận, ăn gì chơi chi?

TRANG VŨ |

Với khoảng cách không quá xa Hà Nội, giao thông thuận lợi, Mộc Châu (Sơn La) là điểm đến được du khách ưa thích trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần.