Về Hải Phòng ngắm vườn hoa anh đào nở rực hồng trong nắng xuân

Mai Dung |

Hải Phòng - Những ngày đầu xuân, trang trại rộng 2ha của ông Lê Đức Thái (58 tuổi, trú tại tổ 1, thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng) rực hồng sắc hoa anh đào. Yêu thích loài hoa đặc trưng của đất nước mặt trời mọc, ông Thái cất công đi tìm giống cây, ươm trồng, chăm sóc giống hoa quý, cho giá trị kinh tế hàng tỉ đồng.

 
Đón khách đến tham quan trang trại hoa anh đào đang bung nở rực rỡ, ông Lê Đức Thái tự hào vì là người đầu tiên trồng thành công loài hoa đặc trưng của đất nước Nhật Bản tại Hải Phòng. Qua tìm hiểu của ông Thái, vườn hoa 20.000 m2 với gần 5.000 cây hoa anh đào của ông cũng nằm trong số ít vườn anh đào có quy mô lớn trên cả nước. Ảnh: Mai Dung
 
Kể về cơ duyên với loài hoa đến từ đất nước mặt trời mọc, ông Thái cho biết, năm 2015, một lần đến Điện Biên, ông bị mê hoặc bởi vườn hoa anh đào của một người bạn cùng quê Hải Phòng. Mong muốn đưa giống hoa này về thử nghiệm tại Hải Phòng, ông quyết tâm đầu tư một khoản tiền lớn để mua cây giống cũng như học hỏi kinh nghiệm trồng và chăm sóc anh đào. Ảnh: Mai Dung
 
Quyết định này của ông được cho là liều lĩnh bởi thổ nhưỡng ở Hải Phòng là vùng trũng, đất mặn, tỉ lệ phèn chua cao, không thích hợp để trồng cây anh đào. Vậy nên, lần đầu mang anh đào về thuần hóa ở Hải Phòng, chỉ qua một đợt mưa lụt, hàng trăm gốc anh đào chết dần, chết mòn, thiệt hại hàng tỉ đồng. Ảnh: Mai Dung
 
Lấy thất bại làm động lực, ông Thái bán nhà, lấy tiền mua thêm cây giống. Để cây sinh trưởng tốt, ông Thái thau chua rửa mặn lớp đất mặt, trồng cây trên đất cao để tránh ngập úng. Sau hơn 7 năm, đến nay, vườn anh đào phát triển tốt. Cây anh đào càng trồng lâu càng "sai" hoa. Ảnh: Mai Dung
 
Hoa anh đào nở vào đúng dịp Tết nguyên đán hàng năm. Loài hoa này dễ chăm sóc hơn các giống đào trong nước bởi không cần trút lá mới ra hoa, lại ít sâu bệnh. Thông thường, mỗi nụ hoa cho ra 5 - 7 bông. Thời điểm giữa tháng Giêng, hoa nở kín cành, cả vườn tràn ngập sắc hồng của hoa anh đào. Ảnh: Mai Dung
 
Mỗi độ xuân về, hàng nghìn cây anh đào nở rực hồng, thu hút du khách từ nhiều nơi đổ về, trong đó có cả những vị khách đến từ Nhật Bản – quê hương của loài hoa này. Ảnh: Mai Dung
 
Du khách đắm chìm trong sắc hồng rực rỡ của loài hoa có nguồn gốc từ đất nước mặt trời mọc. Ảnh: Mai Dung
 
Hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng hoa anh đào tương đối cao từ việc bán cây trưởng thành và cây giống. Theo ông Thái, mỗi cây giống cao chừng 1m có giá 1 - 2 triệu đồng, cây anh đào đến tuổi ra hoa có giá từ 15 triệu đồng, cây lâu năm giá lên đến hàng trăm triệu đồng…. Tiếng lành đồn xa, nhiều doanh nghiệp đặt mua hàng trăm gốc anh đào của ông Thái về trồng tại khu nghỉ dưỡng, khu công nghiệp, công viên… Ảnh: Mai Dung
 
Riêng đợt Tết nguyên đán Quý Mão vừa qua, hơn 50 cây hoa anh đào được chuyển đến khách hàng gần, xa, mang lại thu nhập đáng kể cho gia đình ông Thái. Mong muốn của ông là vườn hoa anh đào ngày càng phát triển, quy mô mở rộng, trở thành điểm tham quan, du lịch, check-in cho người dân thành phố mỗi mùa xuân về.
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Chi 1.066 tỉ đồng xây dựng đường nối phát triển đô thị vùng phụ cận

Mai Chi |

Chiều ngày 27.1, tại Khu vực Bắc Sông Cấm, trên địa bàn xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, UBND TP Hải Phòng tổ chức khởi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng đường Đỗ Mười kéo dài đến đường trục VSIP và phát triển đô thị vùng phụ cận.

Hải Phòng: Dân bỏ cúc thường, trồng hoa cúc chi làm trà

Lương Hà |

Hải Phòng - Với diện tích khoảng 20 ha, người dân xã Thắng Thuỷ (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đổi mới việc trồng hoa cúc thông thường thành loại cúc tiến vua (cúc chi) để làm trà hoa cúc.

Người Hải Phòng xúng xính áo dài chụp ảnh cùng hoa xuân ngày cuối năm

Lương Hà |

Hải Phòng - Chiều 30 Tết, tại khu vực trung tâm TP Hải Phòng đông đúc người dân đến để chụp ảnh, chiêm ngưỡng hoa và ngắm phố phường ngày Tết.

Vẫn đau đầu với rác thải trên vịnh Hạ Long: Bất cập cơ chế đấu thầu gom rác

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dù rác thải trên vịnh Hạ Long đã giảm hẳn so với trước đây, nhưng rác thải vẫn là vấn đề gây phản cảm cho khách khi đi tham quan vịnh Hạ Long. Ngân sách đầu tư là một chuyện, nhưng với cách ký hợp đồng năm một hiện nay thì không đơn vị trúng thầu thu gom rác nào dám đầu tư lớn để thu gom và xử lý rác thải.

Vì sao báo cáo khách lưu trú tại Quảng Ninh vẫn cao?

Nguyễn Hùng |

Các giám đốc, chủ các khách sạn ở Hạ Long, Quảng Ninh khá bất ngờ trước báo cáo của cơ quan liên quan về việc lượng khách lưu trú trong dịp Tết khá cao, trong khi hầu hết khách sạn đóng cửa trước Tết hoặc chỉ đón một lượng khách rất nhỏ.

Man United lọt vào chung kết Cúp Liên đoàn

Văn An |

Thắng thuyết phục Nottingham Forets sau cả hai lượt trận, Man United giành vé vào chơi chung kết Cúp Liên đoàn Anh.

Lo ngại cảnh mưa tắc đường, nhiều người dân chọn đi làm từ sớm

Hải Danh - Linh Trang |

Sáng 2.2, thời tiết tại Hà Nội xuất hiện mưa phùn nhẹ kèm sương mù ẩm ướt. Nhiều người đã chọn đi làm từ sáng sớm để tránh cảnh tắc đường.

Bản tin công đoàn: Thủ tướng yêu cầu ưu tiên giải quyết nhà ở cho NLĐ

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Tìm việc đầu năm, công nhân mong mức lương 8-10 triệu đồng; hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Hải Phòng: Chi 1.066 tỉ đồng xây dựng đường nối phát triển đô thị vùng phụ cận

Mai Chi |

Chiều ngày 27.1, tại Khu vực Bắc Sông Cấm, trên địa bàn xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, UBND TP Hải Phòng tổ chức khởi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng đường Đỗ Mười kéo dài đến đường trục VSIP và phát triển đô thị vùng phụ cận.

Hải Phòng: Dân bỏ cúc thường, trồng hoa cúc chi làm trà

Lương Hà |

Hải Phòng - Với diện tích khoảng 20 ha, người dân xã Thắng Thuỷ (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đổi mới việc trồng hoa cúc thông thường thành loại cúc tiến vua (cúc chi) để làm trà hoa cúc.

Người Hải Phòng xúng xính áo dài chụp ảnh cùng hoa xuân ngày cuối năm

Lương Hà |

Hải Phòng - Chiều 30 Tết, tại khu vực trung tâm TP Hải Phòng đông đúc người dân đến để chụp ảnh, chiêm ngưỡng hoa và ngắm phố phường ngày Tết.