Bảo tàng hơn 100 tuổi lưu giữ lịch sử thành phố Cảng

Lương Hà |

Hải Phòng - Được xây dựng từ cuối năm 1918, bảo tàng Hải Phòng tựa như một dấu ấn lịch sử – trưng bày nhiều hiện vật quý. Bên cạnh đó, lối kiến trúc kiểu Âu cổ điển cũng sẽ là những background cực đẹp cho giới trẻ tới chụp ảnh.

Với diện tích khoảng 1ha, Bảo tàng Hải Phòng nằm ở số 65 đường Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng. Tòa nhà này được một tập đoàn kinh doanh của Hong Kong xây dựng nhưng do thua lỗ, chủ đầu tư đã bán công trình này cho một nhà tư bản người Pháp. Từ khoảng năm 1920, tòa nhà có tên là Ngân hàng Pháp - Hoa. Ảnh: Lê Tân
Với diện tích khoảng 1ha, Bảo tàng Hải Phòng nằm ở số 65 đường Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng. Tòa nhà này được một tập đoàn kinh doanh của Hong Kong xây dựng nhưng do thua lỗ, chủ đầu tư đã bán công trình này cho một nhà tư bản người Pháp. Từ khoảng năm 1920, tòa nhà có tên là Ngân hàng Pháp - Hoa. Ảnh: Lê Tân
Bảo tàng là công trình thiết kế mang phong cách Gothique của Châu Âu. Ảnh: Lương Hà
Bảo tàng là công trình thiết kế mang phong cách Gothique của Châu Âu. Ảnh: Lương Hà
Bảo tàng là công trình thiết kế mang phong cách Gothique của Châu Âu. Ảnh: Lương Hà
 
Sau ngày Hải Phòng giải phóng (13.5.1955), bảo tàng được sử dụng làm trường Cao đẳng ngân hàng. Đến năm 1958, theo đề nghị của UBND TP Hải Phòng, Bộ Tài chính đã bàn giao tòa nhà này để làm bảo tàng. Tiến hành sửa chữa, đến ngày 20.12.1959, Bảo tàng Hải Phòng khánh thành. Ảnh: Lương Hà
 
Bảo tàng có hai tầng, một hầm, diện tích mặt sàn khoảng 1.200m2. Qua nhiều lần tu sửa nhưng Bảo tàng Hải Phòng vẫn giữ khá nguyên bản kiến trúc bên ngoài và cấu trúc cơ bản bên trong như cách đây hơn 100 năm. Ảnh: Lê Tân
 
Theo Ban quản lý Bảo tàng Hải Phòng, hai tầng của bảo tàng được chia làm 16 phòng trưng bày 12 nội dung và một phòng dành cho trưng bày chuyên đề nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố, cũng như các sự kiện văn hóa có liên quan theo tiến trình lịch sử. Ảnh: Lương Hà
Tại đây, hiện có hơn 22.000 hiện vật và đang trưng bày 1.736 hiện vật, 840 hình ảnh, tư liệu. Ảnh: Lương Hà
Tại đây, hiện có hơn 22.000 hiện vật và đang trưng bày 1.736 hiện vật, 840 hình ảnh, tư liệu. Ảnh: Lương Hà
Tại đây, hiện có hơn 22.000 hiện vật và đang trưng bày 1.736 hiện vật, 840 hình ảnh, tư liệu. Ảnh: Lương Hà
Tại đây, hiện có hơn 22.000 hiện vật và đang trưng bày 1.736 hiện vật, 840 hình ảnh, tư liệu. Ảnh: Lương Hà
 
Thời gian mở cửa bảo tàng từ 8h00 – 10h30 & 14h00 – 16h30, các ngày từ thứ 3 đến Chủ nhật (đóng cửa các buổi chiều thứ 7, Chủ Nhật). Ảnh: Lương Hà
 
 
Nhiều bạn trẻ lựa chọn Bảo tàng Hải Phòng là nơi tham quan, chụp ảnh với nhiều góc check-in độc lạ. "Lần đầu tiên tới bảo tàng chụp ảnh, tôi đã rất ấn tượng với kiến trúc nơi đây. Đến đây, ngoài việc tham quan, tìm hiểu về lịch sử của thành phố Cảng, tôi còn có cho mình những bức ảnh với nhiều view chụp mang phong cách Châu Âu, cổ điển" - chị Hoàng Lan Anh (quận Ngô Quyền) - cho biết. Ảnh: Lương Hà
Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Gánh cháo khoái gần 30 năm, món đặc sản của người Hải Phòng

Lương Hà |

Cứ mỗi buổi chiều, gánh cháo khoái trên đường Đình Đông (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) lại đông khách chờ mua cháo, nhất là những ngày thời tiết chuyển lạnh.

Hải Phòng: Chàng trai khuyết tật làm chủ 3 xưởng mộc, dạy nghề miễn phí

Lương Hà |

Không may mắn như những người khác, từ khi sinh ra, anh Nguyễn Hữu Hậu (38 tuổi, ở xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã có một đôi chân không bình thường. Nhưng với nghị lực và ý chí vươn lên, hiện anh Hậu là ông chủ của ba xưởng mộc với hàng chục công nhân và dạy nghề miễn phí cho nhiều người cùng cảnh ngộ.

Những công trình kiến trúc Pháp hơn 100 năm ở Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Với thời gian tồn tại hơn 100 năm, những công trình kiến trúc Pháp ở Hải Phòng trở thành di sản, với vẻ đẹp cổ điển, khiến nhiều người không thể bỏ lỡ khi đến với thành phố Cảng.

Hết cảnh xếp hàng dài mua vàng ngày vía thần tài

Hải Anh |

Hà Nội - Cảnh tượng dòng người xếp hàng dài chờ mua vàng vào sáng tinh mơ ở các phố vàng như Trần Nhân Tông, Cầu Giấy đã không còn như mọi năm vào ngày vía thần tài mùng 10 tháng giêng.

Lễ hội Xuân Quý Mão 2023: Dừng tổ chức nếu có hiện tượng tiêu cực

Hải Minh |

Lễ hội Xuân Quý Mão được dự đoán thu hút một lượng lớn người tham dự sau thời gian dài hoạt động cầm chừng do dịch bệnh COVID-19.

Vì sao nhóm tội phạm chiếm đoạt được tiền của khách hàng tại FE Credit?

Việt Dũng |

Hà Nội - Từng làm cộng tác viên cho Công ty tài chính FE Credit, 3 thanh niên nắm được lỗ hổng trong quản lý tài khoản khách hàng nên đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của 20 người.

Hé lộ mối lo ngại hàng đầu của người Mỹ

Song Minh |

Chính phủ là mối lo ngại hàng đầu của người Mỹ, theo kết quả thăm dò ý kiến công bố hôm 30.1.

Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều tuyến đường của Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích… mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023). 

Gánh cháo khoái gần 30 năm, món đặc sản của người Hải Phòng

Lương Hà |

Cứ mỗi buổi chiều, gánh cháo khoái trên đường Đình Đông (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) lại đông khách chờ mua cháo, nhất là những ngày thời tiết chuyển lạnh.

Hải Phòng: Chàng trai khuyết tật làm chủ 3 xưởng mộc, dạy nghề miễn phí

Lương Hà |

Không may mắn như những người khác, từ khi sinh ra, anh Nguyễn Hữu Hậu (38 tuổi, ở xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã có một đôi chân không bình thường. Nhưng với nghị lực và ý chí vươn lên, hiện anh Hậu là ông chủ của ba xưởng mộc với hàng chục công nhân và dạy nghề miễn phí cho nhiều người cùng cảnh ngộ.

Những công trình kiến trúc Pháp hơn 100 năm ở Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Với thời gian tồn tại hơn 100 năm, những công trình kiến trúc Pháp ở Hải Phòng trở thành di sản, với vẻ đẹp cổ điển, khiến nhiều người không thể bỏ lỡ khi đến với thành phố Cảng.