Hải Phòng xây cầu Lại Xuân 1.335 tỉ đồng nối với tỉnh Quảng Ninh

Mai Chi |

Chiều ngày 2.2, UBND TP Hải Phòng tổ chức Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 kết nối huyện Thủy Nguyên của thành phố Hải Phòng và thị xã Đông Triều của tỉnh Quảng Ninh qua sông Đá Bạch.

Tới dự Lễ khởi công, phía TP Hải Phòng có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến, Chủ tịch HĐND Phạm Văn Lập. Phía tỉnh Quảng Ninh có ông Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo ngành GTVT hai địa phương, thị xã Đông Triều, huyện Thủy Nguyên...

Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 được xác định là dự án công trình giao thông nhóm B, loại công trình cầu đường bộ cấp I.

Phối cảnh dự án cầu Lại Xuân nối TP Hải Phòng với tỉnh Quảng Ninh sau khi hoàn thành. Ảnh: BQL Dự án các công trình giao thông Hải Phòng
Phối cảnh dự án cầu Lại Xuân nối TP Hải Phòng với tỉnh Quảng Ninh sau khi hoàn thành. Ảnh: BQL Dự án các công trình giao thông Hải Phòng

Quy mô dự án được xác định gồm xây dựng cầu Lại Xuân vượt sông Đá Bạch có chiều dài cầu khoảng 840m, chiều rộng cầu rộng 12m. Kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực; cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 với chiều dài hơn 14 km, mặt cắt ngang nền đường rộng 12m.

Điểm đầu tuyến tại vị trí giao cắt với QL10 thuộc địa phận xã Thiên Hương huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, điểm cuối tuyến kết nối với đường tỉnh 333 trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh bấm nút khỏi công xây dựng dự án cầu Lại Xuân chiều ngày 2.2. Ảnh: Đàm Thanh
Lãnh đạo TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh bấm nút khỏi công xây dựng dự án cầu Lại Xuân chiều ngày 2.2. Ảnh: Đàm Thanh

Tổng mức đầu tư dự án xấp xỉ 1.335 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TP Hải Phòng; tỉnh Quảng Ninh trả chi phí giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh này.

Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng. Thời gian thi công công trình dự kiến từ tháng 2.2023 đến tháng 12.2024.

Hiện tại người dân 2 bên địa phương lưu thông vẫn phải qua phà Lại Xuân. Ảnh: Đàm Thanh
Hiện tại người dân 2 bên địa phương lưu thông vẫn phải qua phà Lại Xuân. Ảnh: Đàm Thanh

Theo ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 khi hoàn thành sẽ giúp nâng cao năng lực phục vụ về giao thông, tạo hệ thống kết nối giao thông liên vùng, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải giữa các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, thị xã Đông Triều nói riêng và 2 địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh nói chung đồng thời, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông TP Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa các địa phương khu vực dự án.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Cuộc đời và quá trình hoạt động của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Cát Tường - Duy Hưng |

Xuyên suốt sự nghiệp, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh có nhiều đóng góp to lớn trong phong trào công nhân, công đoàn và sáng lập các tổ chức cộng sản đầu tiên. Ông là Bí thư đầu tiên của Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ, Tổng biên tập đầu tiên của Báo Lao Động.

Về Hải Phòng ngắm vườn hoa anh đào nở rực hồng trong nắng xuân

Mai Dung |

Hải Phòng - Những ngày đầu xuân, trang trại rộng 2ha của ông Lê Đức Thái (58 tuổi, trú tại tổ 1, thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng) rực hồng sắc hoa anh đào. Yêu thích loài hoa đặc trưng của đất nước mặt trời mọc, ông Thái cất công đi tìm giống cây, ươm trồng, chăm sóc giống hoa quý, cho giá trị kinh tế hàng tỉ đồng.

Hải Phòng: Khắc phục tình trạng cắt giảm đơn hàng, duy trì việc làm cho NLĐ

Mai Dung |

Sau Tết Nguyên đán, hầu hết các doanh nghiệp tại Hải Phòng bước vào sản xuất kinh doanh với khí thế thi đua sôi nổi. Tuy vậy, một số ít các đơn vị bị cắt giảm đơn hàng vẫn đang nỗ lực khắc phục khó khăn để duy trì việc làm cho người lao động.

Sau loạt bài “Công ty CP Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam: Vừa nợ lương, vừa chậm đóng BHXH kéo dài:” Người lao động đã được nhận lương tháng 9.2022

Hà Anh |

Ngày 21.3, bà Lê Thị Hiền - Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Dệt thuộc Công ty Cổ phần Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam - cho biết, 66 người lao động tại nhà máy đã được nhận lương tháng 9.2022.

Đề xuất ưu tiên đối với học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Lịch sử

Vân Trang |

Nhiều học sinh băn khoăn và cho rằng, cần có chính sách ưu tiên với học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Lịch sử ở các khối ngành kinh tế.

Dự báo thời tiết 22.3: Bắc Bộ nhiệt độ tăng rất nhanh, có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 35 - 50%.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Cuộc đời và quá trình hoạt động của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Cát Tường - Duy Hưng |

Xuyên suốt sự nghiệp, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh có nhiều đóng góp to lớn trong phong trào công nhân, công đoàn và sáng lập các tổ chức cộng sản đầu tiên. Ông là Bí thư đầu tiên của Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ, Tổng biên tập đầu tiên của Báo Lao Động.

Về Hải Phòng ngắm vườn hoa anh đào nở rực hồng trong nắng xuân

Mai Dung |

Hải Phòng - Những ngày đầu xuân, trang trại rộng 2ha của ông Lê Đức Thái (58 tuổi, trú tại tổ 1, thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng) rực hồng sắc hoa anh đào. Yêu thích loài hoa đặc trưng của đất nước mặt trời mọc, ông Thái cất công đi tìm giống cây, ươm trồng, chăm sóc giống hoa quý, cho giá trị kinh tế hàng tỉ đồng.

Hải Phòng: Khắc phục tình trạng cắt giảm đơn hàng, duy trì việc làm cho NLĐ

Mai Dung |

Sau Tết Nguyên đán, hầu hết các doanh nghiệp tại Hải Phòng bước vào sản xuất kinh doanh với khí thế thi đua sôi nổi. Tuy vậy, một số ít các đơn vị bị cắt giảm đơn hàng vẫn đang nỗ lực khắc phục khó khăn để duy trì việc làm cho người lao động.