Chiêm ngưỡng 10 sân vận động phục vụ cho World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG (ẢNH: FIFA) |

World Cup 2023 đánh dấu việc lần đầu tiên có 2 quốc gia đăng cai giải đấu số 1 hành tinh dành cho các cầu thủ nữ. 10 sân vân động tại New Zealand và Australia sẽ tổ chức 64 trận đấu, diễn ra từ ngày 20.7 đến 20.8 tới.

Sân Brisbane (Queensland, Australia): Sân có sức chứa 56.851 khán giả, mở cửa từ năm 1934. Tổng cộng 8 trận đấu sẽ diễn ra tại đây trong khuôn khổ World Cup 2023, trong đó có 5 trận đấu tại vòng bảng như Australia vs Nigeria, Brazil vs Pháp. Ngoài ra, sân cũng tổ chức 1 trận đấu vòng 16 đội, 1 trận tứ kết và trận tranh hạng 3 của giải.
Sân Brisbane (Queensland, Australia): Sân có sức chứa 56.851 khán giả, mở cửa từ năm 1934. Tổng cộng 8 trận đấu sẽ diễn ra tại đây trong khuôn khổ World Cup 2023, trong đó có 5 trận đấu tại vòng bảng như Australia vs Nigeria, Brazil - Pháp. Ngoài ra, sân cũng tổ chức 1 trận đấu vòng 16 đội, 1 trận tứ kết và trận tranh hạng 3 của giải.
Sân Hindmarsh (Adelaide, Australia): Sân có sức chứa 13.327 khán giả, khai trương năm 1960. Tổng cộng, 5 trận đấu tại World Cup 2023 sẽ diễn ra tại đây, bao gồm 4 trận vòng bảng và 1 trận tại vòng 16 đội.
Sân Hindmarsh (Adelaide, Australia): Sân có sức chứa 13.327 khán giả, khai trương năm 1960. Tổng cộng, 5 trận đấu tại World Cup 2023 sẽ diễn ra tại đây, bao gồm 4 trận vòng bảng và 1 trận tại vòng 16 đội.
Sân Melbourne Rectangular (Melbourne, Australia): Sân có sức chứa 28.870 người, khai trương năm 2010, nó sẽ tổ chức 6 trận đấu tại World Cup 2023, trong đó có 4 trận tại vòng bảng. Đáng chú ý là trận đấu giữa chủ nhà Ausralia - Canada tại bảng B. Tại vòng 16 đội, sân sẽ tổ chức 2 trận đấu giữa đội nhất bảng G vs nhì bảng E và đội nhất bảng H gặp nhì bảng F. Ảnh: Melbourne Stadium
Sân Melbourne Rectangular (Melbourne, Australia): Sân có sức chứa 28.870 người, khai trương năm 2010. Tại đây sẽ tổ chức 6 trận đấu tại World Cup 2023, trong đó có 4 trận tại vòng bảng. Đáng chú ý là trận đấu giữa chủ nhà Ausralia - Canada tại bảng B. Tại vòng 16 đội, sân sẽ tổ chức 2 trận đấu giữa đội nhất bảng G vs nhì bảng E và đội nhất bảng H gặp nhì bảng F. Ảnh: Melbourne Stadium
Sân Perth Rectangular (Perth, Australia): Sân bóng có sức chứa 13.932 chỗ ngồi sẽ tổ chức 5 trận đấu tại vòng bảng World Cup 2023, bắt đầu bằng trận Đan Mạch - Trung Quốc hôm 22.7. Còn trận Maroc - Colombia diễn ra hôm 3.8 sẽ là trận đấu cuối cùng của giải được diễn ra tại đây. Ảnh: Perth Stadium
Sân Perth Rectangular (Perth, Australia): Sân bóng có sức chứa 13.932 chỗ ngồi sẽ tổ chức 5 trận đấu tại vòng bảng World Cup 2023, bắt đầu bằng trận Đan Mạch - Trung Quốc hôm 22.7. Còn trận Maroc - Colombia diễn ra hôm 3.8 sẽ là trận đấu cuối cùng của giải được diễn ra tại đây. Ảnh: Perth Stadium
Sân Australia (Sydney, Australia): Sân bóng có sức chứa gần 70.000 chỗ ngồi này sẽ là địa điểm chính tại World Cup 2023. Nó sẽ là địa điểm tổ chức trận ra quân của đội đồng chủ nhà Australia gặp CH Ailen hôm 20.7. Ngoài ra, trận đấu vòng 16 đội giữa đội nhất bảng B vs nhì bảng D, trận tứ kết cuối cùng, trận bán kết 2 và trận chung kết cũng sẽ tổ chức tại đây.
Sân Australia (Sydney, Australia): Sân bóng có sức chứa gần 70.000 chỗ ngồi này sẽ là địa điểm chính tại World Cup 2023. Nó sẽ là địa điểm tổ chức trận ra quân của đội đồng chủ nhà Australia gặp CH Ireland hôm 20.7. Ngoài ra, trận đấu vòng 16 đội giữa đội nhất bảng B vs nhì bảng D, trận tứ kết cuối cùng, trận bán kết 2 và trận chung kết cũng sẽ tổ chức tại đây.
Sân Sydney (Sydney, Australia): Có sức chứa 38.841 chỗ ngồi, sân bóng này sẽ tổ chức 6 trận đấu vòng bảng World Cup 2023, bao gồm 5 trận vòng bảng, bắt đầu bằng trận Pháp vs Jamaica hôm 23.7.
Sân Sydney (Sydney, Australia): Có sức chứa 38.841 chỗ ngồi, sân bóng này sẽ tổ chức 6 trận đấu tại World Cup 2023, bao gồm 5 trận vòng bảng, bắt đầu bằng trận Pháp - Jamaica hôm 23.7.
Sân Dunedin (Otago, New Zealand): Sân bóng có sức chứa hơn 24.000 chỗ ngồi sẽ tổ chức 6 trận đấu vòng bảng World Cup 2023. Tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu 1 trận tại đây, gặp tuyển nữ Hà Lan ở lượt trận cuối của bảng E diễn ra hôm 1.8.
Sân Forsyth Barr (Dunedin, New Zealand): Sân bóng có sức chứa hơn 24.000 chỗ ngồi sẽ tổ chức 6 trận đấu vòng bảng World Cup 2023. Tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu 1 trận tại đây, gặp tuyển nữ Hà Lan ở lượt trận cuối của bảng E diễn ra hôm 1.8.
Sân Eden Park (Auckland, New Zealand): Với sức chứa 40.536 chỗ ngồi, đây là sân bóng chính tại New Zealand, tổ chức trận khai mạc World Cup 2023 giữa New Zealand vs Na Uy hôm 20.7, bên cạnh 5 trân đấu vòng bảng khác cùng 3 trận tại vòng loại trực tiếp. Tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân tại đây, gặp đương kim vô địch tuyển Mỹ hôm 22.7.
Sân Eden Park (Auckland, New Zealand): Với sức chứa 40.536 chỗ ngồi, đây là sân bóng chính tại New Zealand, tổ chức trận khai mạc World Cup 2023 giữa New Zealand vs Na Uy hôm 20.7, bên cạnh 5 trân đấu vòng bảng khác cùng 3 trận tại vòng loại trực tiếp. Tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân tại đây, gặp đương kim vô địch tuyển Mỹ hôm 22.7.
Sân Waikato (Hamilton, New Zealand): Sân bóng có sức chứa hơn 16.000 chỗ ngồi này sẽ tổ chức 5 trận đấu tại vòng bảng, bắt đầu bằng trận đấu tại bảng C giữa Nhật Bản vs Zambia. Tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại đây, khi gặp Bồ Đào Nha hôm 27.7.
Sân Waikato (Hamilton, New Zealand): Sân bóng có sức chứa hơn 16.000 chỗ ngồi này sẽ tổ chức 5 trận đấu tại vòng bảng, bắt đầu bằng trận đấu tại bảng C giữa Nhật Bản - Zambia. Tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại đây, khi gặp Bồ Đào Nha hôm 27.7.
Sân Wellington Regional (Wellington, New Zealand): Sân có sức chứa 31.089 chỗ ngồi, được khai trương năm 2000. Sân sẽ tổ chức 9 trận đấu tại World Cup 2023, bao gồm trận New Zealand vs Philippines và trận tái đấu chung kết World Cup 2019 giữa tuyển Mỹ vs Hà Lan ở vòng bảng. Ngoài ra, sân sẽ diễn ra trận đấu giữa đội nhất bảng C vs nhì bảng A tại vòng 16 đội cũng như tổ chức trận tứ kết đầu tiên.
Sân Wellington Regional (Wellington, New Zealand): Sân có sức chứa 31.089 chỗ ngồi, được khai trương năm 2000. Sân sẽ tổ chức 9 trận đấu tại World Cup 2023, bao gồm trận New Zealand - Philippines và trận tái đấu chung kết World Cup 2019 giữa tuyển Mỹ - Hà Lan ở vòng bảng. Ngoài ra, sân sẽ diễn ra trận đấu giữa đội nhất bảng C vs nhì bảng A tại vòng 16 đội cũng như tổ chức trận tứ kết đầu tiên.
NGUYỄN ĐĂNG (ẢNH: FIFA)
TIN LIÊN QUAN

Tuyển nữ Việt Nam thua New Zealand 0-2 trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2023

NHÓM PV |

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước đội chủ nhà New Zealand. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cần cải thiện nhiều vấn đề trước khi có trận giao hữu thứ 2 gặp Tây Ban Nha vào ngày 14.7 tới.

Ngôi sao bóng đá nữ Mỹ xác nhận thời điểm giải nghệ sau World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo Megan Rapinoe của tuyển nữ Mỹ cho biết, sẽ chính thức giải nghệ sau khi mùa bóng năm nay khép lại. World Cup 2023 là giải đấu lớn cuối cùng của cô với tuyển quốc gia.

Huấn luyện viên tuyển nữ Trung Quốc mơ về chức vô địch World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Từng tham dự World Cup đầu tiên khi còn là cầu thủ vào năm 1991, bà Shui Qingxia đặt mục tiêu đưa tuyển Trung Quốc đến danh hiệu tại World Cup 2023 với tư cách huấn luyện viên.

Một ngày ăn ngon, chơi đã khắp Tri Tôn, An Giang với 200.000 đồng

Quang Thiện |

Du khách có thể dành một ngày thăm các địa điểm nổi tiếng của huyện Tri Tôn (An Giang) như Tổ đình Phi Lai, hồ Soài So, chùa Hàng Còng…

Ông Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa và sự trùng lặp của một kỷ lục buồn

Xuân Hùng |

Bản tin về kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đưa: “Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều ngày 12.7, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa, ông Trần Văn Thức - Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa cho biết, ngành giáo dục Thanh Hóa đang thiếu 8.968 giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý so với quy định của T.Ư. Theo ông Thức, tình trạng thiếu giáo viên của Thanh Hóa là nghiêm trọng nhất cả nước”.

Người dân bất lực nhìn hồ Bà Đồ tiếp tục bị san lấp bằng bùn đất, phế thải

TÙNG GIANG- ĐINH THIỆN |

Khu vực hồ Bà Đồ (phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội) những ngày gần đây xuất hiện các xe tải chở phế thải xây dựng, bùn đất đổ thẳng xuống lòng hồ để san lấp trước sự chứng kiến và bất lực của người dân.

Vụ tấn công ở Đắk Lắk có chỉ đạo, tiếp tay của thế lực nước ngoài

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan vụ tấn công ở Đắk Lắk, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, đã bắt trên 90 đối tượng, truy nã đặc biệt 5 đối tượng.

Cựu trợ lý nguyên Phó Thủ tướng khai gì vụ chuyến bay giải cứu?

Việt Dũng |

Nguyễn Quang Linh không có thẩm quyền ngăn chặn, hay bác bỏ công văn xin cấp chuyến bay giải cứu, song có quyền báo cáo về nội dung với lãnh đạo nên... được "cảm ơn".

Tuyển nữ Việt Nam thua New Zealand 0-2 trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2023

NHÓM PV |

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước đội chủ nhà New Zealand. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cần cải thiện nhiều vấn đề trước khi có trận giao hữu thứ 2 gặp Tây Ban Nha vào ngày 14.7 tới.

Ngôi sao bóng đá nữ Mỹ xác nhận thời điểm giải nghệ sau World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo Megan Rapinoe của tuyển nữ Mỹ cho biết, sẽ chính thức giải nghệ sau khi mùa bóng năm nay khép lại. World Cup 2023 là giải đấu lớn cuối cùng của cô với tuyển quốc gia.

Huấn luyện viên tuyển nữ Trung Quốc mơ về chức vô địch World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Từng tham dự World Cup đầu tiên khi còn là cầu thủ vào năm 1991, bà Shui Qingxia đặt mục tiêu đưa tuyển Trung Quốc đến danh hiệu tại World Cup 2023 với tư cách huấn luyện viên.