Rapinoe, 38 tuổi, là cầu thủ lớn tuổi nhất của tuyển nữ Mỹ tại World Cup 2023. Cô từng cùng đội vô địch World Cup 2015, 2019 và giành Huy chương Vàng Olympic 2012. Tiền vệ này đặt mục tiêu cùng đội nhà chinh phục ngôi vô địch tại Australia và New Zealand. Sau đó, cô sẽ tiếp tục thi đấu cho câu lạc bộ OL Reign, rồi sẽ giải nghệ vào cuối mùa.
“Tôi đã có một sự nghiệp đáng kinh ngạc và bóng đá đã đưa tôi đi khắp thế giới, cho phép tôi gặp rất nhiều người tuyệt vời. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì đã có thể thi đấu lâu như thế, để đạt được nhiều thành công. Tôi có thể thi đấu ở kì World Cup cuối cùng và trải qua mùa giải NWSL cuối cùng trước khi giải nghệ.
Tôi muốn cảm ơn gia đình đã ở bên cạnh tôi suốt những năm qua. Tôi sẽ mãi mãi trân trọng tình cảm và sự ủng hộ của mọi người trong nhiều năm qua dành cho tuyển nữ Mỹ. Tôi vô cùng phấn khích cho hành trình cuối cùng với đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ Reign”, Megan Rapinoe chia sẻ.
Rapinoe đã giành giải Cầu thủ nữ xuất sắc nhất FIFA và Quả bóng vàng World Cup 2019, là một trong những người có ảnh hưởng nhất đối với bóng đá nữ, cả trong và ngoài sân cỏ. Ngoài tài năng trên, Rapinoe đã đấu tranh không biết mệt mỏi cho vấn đề bình đẳng giữa bóng đá nam và nữ.
Tiền vệ này bắt đầu thi đấu cho tuyển nữ Mỹ từ năm 2006. Trong 199 lần khoác áo tuyển nữ Mỹ, Rapinoe cùng đồng đội đã có 157 trận thắng, 14 trận hoà và 28 trận thua, tỉ lệ chiến thắng lên đến gần 79%. Cầu thủ này đã khoác áo đội bóng xứ cờ hoa trong 3 thập kỉ, ghi được 63 bàn thắng và có 73 đường kiến tạo.
Cụ thể, Rapinoe đã thi đấu 17 trận tại World Cup, ghi được 9 bàn thắng. Ngoài ra, cô đã chơi 14 trận Olympic và ghi được 5 bàn thắng. Rapinoe đã đá chính 142 trong số 199 lần khoác áo của mình, vào sân từ băng ghế dự bị 57 lần và từng là đội trưởng của đội trong 15 trận đấu.
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Mỹ Vlatko Andonovski cho biết: “Megan Rapinoe là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong lịch sử bóng đá nữ với cá tính đặc biệt. Cô ấy đã tạo ra rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho đội bóng của mình, cũng như những người hâm mộ trên sân”.