Cây dại bao trùm căn nhà mặt phố bỏ hoang trên đường đắt đỏ bậc nhất Hà Nội

THIỆN NHÂN |

Căn nhà có diện tích hơn 40m2, có mặt tiền thuộc dạng đắc địa trên phố Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội) nhưng lại bỏ hoang nhiều năm, mặc cho cỏ dại bao trùm công trình.

Hơn 10 năm nay, căn nhà gồm 2 tầng, tọa lạc tại số 20, phố Quán Thánh bị chủ sở hữu bỏ hoang khiến nhiều người dân cảm thấy khó hiểu.
Hơn 10 năm nay, căn nhà gồm 2 tầng, tọa lạc tại số 20, phố Quán Thánh bị chủ sở hữu bỏ hoang khiến nhiều người dân cảm thấy khó hiểu.
Vì công trình không được sử dụng trong suốt thời gian dài nên nhiều hạng mục đã xuống cấp, cây dại bao phủ căn nhà.
Vì công trình không được sử dụng trong suốt thời gian dài nên nhiều hạng mục đã xuống cấp, cây dại bao phủ căn nhà.
Theo bà Hoàng Kim Dung, một người dân sinh sống tại khu vực này cho biết, căn nhà có diện tích hơn 40m2 đã từng được chủ nhà cho thuê với giá từ 35 – 40 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên đã 10 năm nay, căn nhà bị bỏ không để cây cối mọc um tùm rất lãng phí.
Theo bà Hoàng Kim Dung, một người dân sinh sống tại khu vực này cho biết, căn nhà có diện tích hơn 40m2 đã từng được chủ nhà cho thuê với giá từ 35 – 40 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên đã 10 năm nay, căn nhà bị bỏ không để cây cối mọc um tùm rất lãng phí.
“Chủ sở hữu căn nhà là một gia đình giàu có, nhưng vì lý do tranh chấp quyền sở hữu nên họ đã bỏ đi để lại công trình này. Hiện đất mặt tiền phố Quán Thánh cũng có giá khá cao trên thị trường khoảng 350 triệu đồng – 550 triệu đồng/m2 tùy từng vị trí”, bà Dung kể lại.
“Chủ sở hữu căn nhà là một gia đình giàu có, nhưng vì lý do tranh chấp quyền sở hữu nên họ đã bỏ đi để lại công trình này. Hiện đất mặt tiền phố Quán Thánh cũng có giá khá cao trên thị trường, khoảng 350 triệu đồng – 550 triệu đồng/m2 tùy từng vị trí”, bà Dung kể lại.
Cây leo, cỏ dại bao trùm căn nhà. Tại tầng 2, một số cây dại phát triển mạnh và bám rễ lên sàn.
Cây leo, cỏ dại bao trùm căn nhà. Tại tầng 2, một số cây dại phát triển mạnh và bám rễ lên sàn.
Phần mái của căn nhà bị hư hỏng nặng, nên cứ mỗi khi trời mưa ẩm thấp, từng mảng tường lại bị bong tróc, rơi vãi xuống đường.
Phần mái của căn nhà bị hư hỏng nặng, nên cứ mỗi khi trời mưa ẩm thấp, từng mảng tường lại bị bong tróc, rơi vãi xuống đường.
Chứng kiến cảnh các khung cửa sổ mục nát qua thời gian. Ông Tuấn (cư dân ngõ 20 Quán Thánh) tỏ ra lo lắng: “Các cửa sổ này không biết bao giờ sẽ mục ra, mỗi lần đi qua tôi đều phải tránh sang một bên“.
Chứng kiến cảnh các khung cửa sổ mục nát qua thời gian. Ông Tuấn (cư dân ngõ 20 Quán Thánh) tỏ ra lo lắng: “Các cửa sổ và tường không biết bao giờ sẽ mục ra, mỗi lần đi qua tôi đều phải tránh sang một bên“.
Nhiều hộ dân sống tại ngõ 20 phố Quán Thánh bày tỏ sự lo lắng khi công trình này không đảm bảo an toàn và án ngữ ngay đầu ngõ, khu vực nhiều người qua lại. Các hạng mục căn nhà mục nát, bong tróc và có dấu hiệu bị thấm nước nên dễ dàng đổ sập bất cứ lúc nào.
Nhiều hộ dân sống tại ngõ 20 phố Quán Thánh bày tỏ sự lo lắng khi công trình này không đảm bảo an toàn và án ngữ ngay đầu ngõ, khu vực nhiều người qua lại. Các hạng mục căn nhà mục nát, bong tróc và có dấu hiệu bị thấm nước nên dễ dàng đổ sập bất cứ lúc nào.
THIỆN NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Những căn biệt thự hàng chục tỉ đồng bỏ hoang nhiều năm ở Bắc Ninh

Vân Trường |

Dù bỏ hoang nhiều năm qua, cỏ mọc um tùm như khu đô thị "ma", nhưng bất ngờ là mỗi căn biệt thự tại khu đô thị Nam Từ Sơn (Bắc Ninh) vẫn rao bán với giá từ 15 - 30 tỉ đồng.

Không để trụ sở cơ quan cũ bỏ hoang

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị các cơ quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý, đấu giá đất và tài sản trên đất đối với hàng loạt cơ quan cũ trong tỉnh, tránh lãng phí.

Xây nhà máy cấp nước hàng chục tỉ đồng rồi bỏ hoang

HƯNG THƠ |

Nhà máy cấp nước xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) được xây dựng từ giữa năm 2014 với tổng mức đầu tư là 30,8 tỉ đồng. Nhưng khi xây dựng xong gói thầu vật tư hàng hóa không thực hiện được, nên công trình dang dở, bỏ hoang.

Dự kiến sẽ điều chỉnh 5 nhóm chính sách lớn về bảo hiểm y tế

Thùy Linh |

Theo thống kê của Bộ Y tế, số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng gia tăng, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng cải thiện. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, Luật Bảo hiểm y tế đang được nghiên cứu sửa đổi, dự kiến sẽ điều chỉnh 5 nhóm chính sách lớn.

Diễn biến mới vụ Phó Chánh Thanh tra đi nhà nghỉ với Phó Chánh Văn phòng Sở

Tạ Quang |

Hậu Giang - Liên quan đến kết quả xử lý vụ việc nữ Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang đi nhà nghỉ với ông T.M.T - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, vợ ông T đã có đơn gửi đến Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang đề nghị khai trừ khỏi Đảng người đi nhà nghỉ với chồng mình.

13 thí sinh vi phạm quy chế, 7.200 em bỏ thi tốt nghiệp THPT

NHÓM PV |

Kết thúc ngày thi đầu tiên của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023, hơn 7.200 em bỏ kì thi và 13 thí sinh vi phạm quy chế thi.

Trớ trêu xưng hô khi Hàn Quốc bỏ tuổi mụ: "Tôi 50 tuổi nhưng sắp 48 tuổi"

Quý An (theo WSJ) |

Mọi người ở Hàn Quốc sắp "trẻ" hơn 1-2 tuổi khi áp dụng cách tính tuổi mới.

Xôn xao đề Văn tốt nghiệp THPT giống đề thi thử ở Nghệ An, Bộ GDĐT lên tiếng

Nhóm PV |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã lên tiếng trước thông tin cho rằng, đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn giống đề thi thử ở Nghệ An.

Những căn biệt thự hàng chục tỉ đồng bỏ hoang nhiều năm ở Bắc Ninh

Vân Trường |

Dù bỏ hoang nhiều năm qua, cỏ mọc um tùm như khu đô thị "ma", nhưng bất ngờ là mỗi căn biệt thự tại khu đô thị Nam Từ Sơn (Bắc Ninh) vẫn rao bán với giá từ 15 - 30 tỉ đồng.

Không để trụ sở cơ quan cũ bỏ hoang

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị các cơ quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý, đấu giá đất và tài sản trên đất đối với hàng loạt cơ quan cũ trong tỉnh, tránh lãng phí.

Xây nhà máy cấp nước hàng chục tỉ đồng rồi bỏ hoang

HƯNG THƠ |

Nhà máy cấp nước xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) được xây dựng từ giữa năm 2014 với tổng mức đầu tư là 30,8 tỉ đồng. Nhưng khi xây dựng xong gói thầu vật tư hàng hóa không thực hiện được, nên công trình dang dở, bỏ hoang.