Xây nhà máy cấp nước hàng chục tỉ đồng rồi bỏ hoang

HƯNG THƠ |

Nhà máy cấp nước xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) được xây dựng từ giữa năm 2014 với tổng mức đầu tư là 30,8 tỉ đồng. Nhưng khi xây dựng xong gói thầu vật tư hàng hóa không thực hiện được, nên công trình dang dở, bỏ hoang.

Sau khi xây dựng dang dở rồi bỏ hoang nhiều năm, công trình hệ thống cấp nước xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Việc dừng thi công trong thời gian dài, không chỉ dẫn tới việc các hạng mục đầu tư dở dang xuống cấp, mà còn gây lãng phí và bức xúc trong dư luận.

Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị, dự án hệ thống cấp nước xã Hải Chánh liên quan đến Chương trình hỗ trợ cán cân thanh toán và lĩnh vực nước cho Bộ Tài chính Việt Nam với khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 2,4 triệu Euro.

Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 6.2014, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 7.2015 với tổng mức đầu tư là 30,8 tỉ đồng. Quá trình triển khai, gói thầu vật tư, hàng hóa do Bộ Tài chính chủ trì đấu thầu mua sắm, cung cấp cho địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện, nên công trình không thể lắp đặt đưa vào vận hành sử dụng.

Nhà máy nước bỏ hoang, bị xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhà máy nước bỏ hoang, bị xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Hưng Thơ.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh Quảng Trị đã báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, giải quyết. Trong đó, đề xuất cho phép chấm dứt thực hiện dự án Hệ thống cấp nước xã Hải Chánh để quyết toán các hạng mục công trình đã đầu tư và quan tâm bố trí nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương, để tiếp tục đầu tư các hạng mục còn lại đưa vào khai thác với kinh phí 34,4 tỉ đồng. Trong trường hợp khó khăn về nguồn vốn dự phòng, Quảng Trị đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao cho UBND tỉnh Quảng Trị cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn xã hội hóa để triển khai thực hiện nhằm sớm đưa vào sử dụng, tránh lãng phí gây bức xúc trong dư luận.

Được biết, ngày 28.4.2023, Bộ Tài chính đã có dự thảo công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất không gia hạn Hiệp định để thực hiện Chương trình hỗ trợ cán cân thanh toán, do gặp nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện (như pháp luật Việt Nam có nhiều thay đổi và không còn phù hợp với cơ chế của khoản viện trợ; không có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc kéo dài thời gian thực hiện chương trình,…) gửi các địa phương tham gia ý kiến. Ngày 29.5.2023, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản, thống nhất kiến nghị của Bộ Tài chính về việc không gia hạn Hiệp định để thực hiện Chương trình hỗ trợ cán cân thanh toán và lĩnh vực nước cho Bộ Tài chính Việt Nam với khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 2,4 triệu Euro.

Dự án Hệ thống cấp nước xã Hải Chánh nằm trong Hiệp định hợp tác giữa 2 Chính phủ Việt Nam và Italia,do Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị làm chủ đầu tư. Trong đó, nguồn tài trợ của Italia 8,3 tỉ đồng, vốn ngân sách đối ứng 19 tỉ đồng, nhân dân đối ứng 3,6 tỉ đồng.


HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin chợ 18 tỉ xây xong bỏ hoang ở Nam Từ Liêm

KHÁNH AN |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp UBND quận Nam Từ Liêm làm rõ thông tin chợ 18 tỉ xây xong bỏ hoang 6 năm.

Bộ trưởng Y tế thông tin về 2 bệnh viện nghìn tỉ bỏ hoang

Trang Hà |

Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế cho biết, trong thời gian qua, tổ công tác đã rà soát tất cả các quy định của pháp luật, thực trạng việc triển khai các gói thầu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam. Đến nay, cơ bản các nhiệm vụ để triển khai xây lắp đã đạt được mức độ rất cao, 80-90%. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế cho biết, hiện vẫn còn vướng mắc trong quá trình thanh toán các dự án này.

Cận cảnh dự án cao tốc nghìn tỉ, 9 năm trắc trở rồi bỏ hoang

Phương Ngân - Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Từng được kì vọng sau khi hoàn thành, dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ trở thành con đường nhanh nhất, rút ngắn thời gian đi lại của người dân tại các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ, đồng thời giảm áp lực ùn tắc giao thông cho TP Hồ Chí Minh. Thế nhưng, sau 9 năm từ khi khởi công, dự án vẫn còn dang dở, dù đã đạt 80 % khối lượng.

Không chỉ quần áo, thịt cá và rau củ cũng được "sale off" tại chợ TPHCM

NHƯ QUỲNH |

Để kích cầu mua sắm của người dân, hơn 100 gian hàng, từ quần áo, giày dép đến thịt cá, rau củ đồng loạt giảm giá tại chợ Nguyễn Tri Phương (Quận 10, TPHCM).

Đại biểu Quốc hội đề nghị phải quy định thẩm quyền, phạm vi thu hồi đất

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Đại biểu Lê Hữu Trí đề nghị, cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn về thẩm quyền, mục đích phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể của việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Điều chỉnh phân công nhiệm vụ của 2 Phó Thủ tướng Chính phủ

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.

Tối nay, trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII tại Hà Nội

Vương Trần |

Hà Nội - Các tác phẩm dự Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII năm 2022 đã bám sát các chủ đề lớn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và các mặt khác của đời sống, phản ánh đậm nét các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2022.

Grab Việt Nam có vốn góp 20 tỉ đồng, lỗ luỹ kế hơn 4.000 tỉ đồng

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, vốn góp của Grab Việt Nam vỏn vẹn 20 tỉ đồng, thế nhưng do doanh nghiệp đang gánh khoản lỗ luỹ kế xấp xỉ 4.037 tỉ đồng, khiến vốn chủ sở hữu tại ngày 31.12.2022 âm gần 4.017 tỉ đồng.

Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin chợ 18 tỉ xây xong bỏ hoang ở Nam Từ Liêm

KHÁNH AN |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp UBND quận Nam Từ Liêm làm rõ thông tin chợ 18 tỉ xây xong bỏ hoang 6 năm.

Bộ trưởng Y tế thông tin về 2 bệnh viện nghìn tỉ bỏ hoang

Trang Hà |

Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế cho biết, trong thời gian qua, tổ công tác đã rà soát tất cả các quy định của pháp luật, thực trạng việc triển khai các gói thầu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam. Đến nay, cơ bản các nhiệm vụ để triển khai xây lắp đã đạt được mức độ rất cao, 80-90%. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế cho biết, hiện vẫn còn vướng mắc trong quá trình thanh toán các dự án này.

Cận cảnh dự án cao tốc nghìn tỉ, 9 năm trắc trở rồi bỏ hoang

Phương Ngân - Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Từng được kì vọng sau khi hoàn thành, dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ trở thành con đường nhanh nhất, rút ngắn thời gian đi lại của người dân tại các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ, đồng thời giảm áp lực ùn tắc giao thông cho TP Hồ Chí Minh. Thế nhưng, sau 9 năm từ khi khởi công, dự án vẫn còn dang dở, dù đã đạt 80 % khối lượng.