Cây cầu hơn 500 tỉ đồng nối liền Thái Nguyên - Bắc Giang

Nguyễn Tùng |

Cầu Hoà Sơn kết nối huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) với TP Phổ Yên (Thái Nguyên) đang dần hình thành, theo dự kiến, cây cầu sẽ hợp long vào giữa tháng 11.2023 và thông xe trước Tết Nguyên đán.

Cầu Hoà Sơn kết nối 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang.
Cầu Hòa Sơn thuộc Đoạn I, công trình vượt sông Cầu nằm trên địa phận xã Hoà Sơn (Hiệp Hoà, Bắc Giang) và xã Đông Cao (TP Phổ Yên, Thái Nguyên). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 540 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư.
Cầu Hòa Sơn vượt sông Cầu nằm trên địa phận xã Hoà Sơn (Hiệp Hoà, Bắc Giang) và xã Đông Cao (TP Phổ Yên, Thái Nguyên). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 540 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp (CTGTNN) tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư.
Đây cũng là câu cầu vượt sông Cầu thứ 4 trên địa bàn huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) giúp kết nối với các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và TP Hà Nội.
Đây cũng là cây cầu vượt sông thứ 4 trên địa bàn huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) kết nối với các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và TP Hà Nội.
Ghi nhận ngày 31.10, phần nhịp chính của cầu Hoà Sơn đã thi công gần hoàn thiện và đủ điều kiện để hợp long.
Ghi nhận ngày 31.10 trên công trường cầu Hoà Sơn, các nhịp chính đã cơ bản thi công xong và chuẩn bị được hợp long.
Trong khi đó, phía bên xã Đông Cao (Thái Nguyên) các nhịp dẫn và đường dẫn lên cầu đang tiếp tục được thi công.
Phần nhịp dẫn và đường dẫn lên cầu bên phía xã Hoà Sơn (Bắc Giang) đã cơ bản xong. Đường dẫn lên cầu được làm theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với tổng chiều dài hơn 10 km. Trong khi đó, phía bên xã Đông Cao (Thái Nguyên) các nhịp dẫn và đường dẫn lên cầu đang tiếp tục được thi công. Đây là điểm đầu của tuyến đường liên kết Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc trị giá 3.800 tỉ đồng đang được triển khai.
Các trụ và mố cầu đã được thi công xong.
Các trụ và mố cầu đã được thi công xong chờ lắp đặt các dầm.
Một công nhân cho biết, công tác thi công tiến hành 3 ca liên tục để đảm bảo tiến độ công trình. Phần mặt cầu bên địa phận Thái Nguyên đang được đẩy nhanh tiến độ cùng với thi công đường dẫn.
Một công nhân cho biết, công nhân thi công 3 ca liên tục để đảm bảo tiến độ công trình. Phần mặt cầu bên địa phận Thái Nguyên đang được đẩy nhanh tiến độ cùng với thi công đường dẫn.
Hệ thống cẩu hàng chục tấn để nâng các dầm lắp đặt lên các trụ, mố cầu được lắp đặt tại công trường.
Các dầm cầu đúc ngay tại chân công trường sau đó sẽ được nâng lên lắp đặt vào mố cầu bằng hệ thống cẩu hàng chục tấn.
Các nhịp chính của cầu Hoà Sơn có kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực liên tục thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng.
Cầu Hoà Sơn có tổng chiều dài 439 m, mặt cầu rộng 11 m. Các nhịp chính của cầu Hoà Sơn có kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực liên tục thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng.
Bà Lý Thị Liên (xã Hoà Sơn
Bà Lý Thị Liên (xã Hoà Sơn, Bắc Giang) cho biết, việc đi lại buôn bán giữa 2 tỉnh những năm qua chủ yếu bằng đò ngang. Mùa mưa, nước sông Cầu lên cao việc đi đò rất nguy hiểm, vì thế người dân mong chờ ngày cây cầu hoàn thành.
Thông tin tới PV, ông Hoàng Thế Hưng - Phó Giám đốc Ban QLDA các CTGTNN tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện tại tiến độ cầu Hoà Sơn đã đạt hơn 80 %. Chủ đầu tư đang phối hợp với các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thông xe trước Tết Nguyên đán 2024.
Thông tin tới PV, ông Hoàng Thế Hưng - Phó Giám đốc Ban QLDA các CTGTNN tỉnh Bắc Giang cho biết, dự kiến sẽ hợp long nhịp chính cầu Hoà Sơn vào 15.11.2023, hiện tại tiến độ công trình đã đạt khoảng 80%.
“Dự kiến cầu Hoà Sơn sẽ hợp long nhịp chính vào giữa tháng 11.2023,
“Chỉ còn một số công trình, kiến trúc thuộc tuyến đường liên kết tiếp giáp dự án bên phía xã Đông Cao đang giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư đang phối hợp với các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu thông xe cầu Hoà Sơn trước Tết Nguyên đán 2024" - ông Hưng cho hay.
Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Nhìn từ trên cao cây cầu 500 tỉ đồng mang biểu tượng búp chè xanh Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Cầu Huống Thượng, công trình vượt sông Cầu (TP Thái Nguyên) được thiết kế với cảm hứng từ hình ảnh búp chè xanh Tân Cương vươn lên trời cao đã chính thức thông xe.

Vẻ kỳ vĩ của cây cầu treo bắc ngang lòng hồ thủy điện ở Đắk Nông

Mai Hương |

Cầu treo Đắk R'Moan là một trong những điểm check-in hấp dẫn đang thu hút du khách đến với Đắk Nông trong thời gian gần đây.

Huy động đoàn xe hơn 400 tấn thử tải cây cầu lớn nhất Thái Nguyên

Việt Bắc |

Đoàn xe tải lớn với tổng trọng lượng trên 400 tấn được huy động đến thử tải tĩnh và động tại cầu Huống Thượng, cây cầu vượt sông lớn nhất tỉnh Thái Nguyên.

Đang dỡ tường rào bê tông chặn lối đi của dân trên đường Vành đai 2,5

Tùng Giang |

Ngày 1.11, công nhân tiến hành rỡ bỏ một phần tường rào bê tông án ngữ dọc đường Vành đai 2,5 (đoạn qua phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để mở lối đi lại cho người dân và phương tiện di chuyển.

Tổng thống Mông Cổ bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

Thanh Hà |

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Mông Cổ đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 1-5.11.

Xin kéo dài dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đến hết 2025

Thùy Linh - Trần Vương |

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, tổ công tác rà soát khó khăn của việc triển khai dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đã đề xuất các phương án để cho phép kéo dài thời gian bố trí thực hiện dự án đến hết ngày 31.12.2025.

Tập đoàn Hòa Bình tập trung tái cấu trúc để cắt giảm thua lỗ sau 4 quý

Gia Miêu |

Trong bối cảnh doanh thu hoạt động kinh doanh chính lẫn hoạt động tài chính đều giảm còn chi phí tài chính lại tăng cao, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) lỗ ròng gần 169 tỉ đồng trong quý III/2023.

Loạt cán bộ tham mưu, ký nháy ở dự án Mường Thanh không bị xử lý hình sự

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ở vụ án sai phạm tại dự án Mường Thanh Viễn Triều, công an khởi tố cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cùng 8 quan chức. Vụ án này cũng có loạt cán bộ tham mưu giao đất, ký nháy văn bản nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự.

Nhìn từ trên cao cây cầu 500 tỉ đồng mang biểu tượng búp chè xanh Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Cầu Huống Thượng, công trình vượt sông Cầu (TP Thái Nguyên) được thiết kế với cảm hứng từ hình ảnh búp chè xanh Tân Cương vươn lên trời cao đã chính thức thông xe.

Vẻ kỳ vĩ của cây cầu treo bắc ngang lòng hồ thủy điện ở Đắk Nông

Mai Hương |

Cầu treo Đắk R'Moan là một trong những điểm check-in hấp dẫn đang thu hút du khách đến với Đắk Nông trong thời gian gần đây.

Huy động đoàn xe hơn 400 tấn thử tải cây cầu lớn nhất Thái Nguyên

Việt Bắc |

Đoàn xe tải lớn với tổng trọng lượng trên 400 tấn được huy động đến thử tải tĩnh và động tại cầu Huống Thượng, cây cầu vượt sông lớn nhất tỉnh Thái Nguyên.