Cần Thơ ra quân vệ sinh môi trường mừng 20 năm TP trực thuộc Trung ương

TUỆ AN |

Ngày 22.10, UBND TP Cần Thơ tổ chức Lễ phát động “Nhân dân Cần Thơ hành động vì thành phố xanh - sạch - đẹp - an toàn”, nhằm chào mừng 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1.1.2004 – 1.1.2024).

Lễ phát động nhằm tạo chiến dịch truyền thông mạnh mẽ trong người dân toàn thành phố trong tổ chức các hoạt động chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 – 01/01/2024)
Lễ phát động “Nhân dân Cần Thơ hành động vì thành phố xanh - sạch - đẹp - an toàn” nhằm tạo chiến dịch truyền thông mạnh mẽ đối với người dân toàn TP trong tổ chức các hoạt động chào mừng 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1.1.2004 – 1.1.2024).
Phát biểu tại lễ phát động, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ – cho biết, trải qua 20 năm hình thành và phát triển, TP Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội… đã cố gắng thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.
Phát biểu tại Lễ phát động, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ – cho biết, trải qua 20 năm hình thành và phát triển, TP Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội… đã cố gắng thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.
Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần có giải pháp hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, điển hình là công tác phân loại rác sinh hoạt tại nguồn, tình trạng vứt rác thải không đúng quy định; treo biển quảng cáo rao vặt trái phép,..
Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần có giải pháp hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường như: công tác phân loại rác sinh hoạt tại nguồn, tình trạng vứt rác thải không đúng quy định; treo biển quảng cáo rao vặt trái phép,..
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển nhận định, lễ phát động lần này là cơ hội để chúng ta khẳng định quyết tâm, hành động, thay đổi nhận thức để phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ cống hiến, tình nguyện xung kích trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội thông qua hoạt động bảo vệ môi trường.
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển nhận định, lễ phát động lần này là cơ hội để chúng ta khẳng định quyết tâm, hành động, thay đổi nhận thức để phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ cống hiến, tình nguyện xung kích trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội thông qua hoạt động bảo vệ môi trường.
Qua đó, Phó Chủ tịch cũng kêu gọi kêu gọi các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức chính trị -  xã hội, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và tất cả nhân dân TP Cần Thơ tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng để cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất.
Qua đó, Phó Chủ tịch cũng kêu gọi các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và tất cả nhân dân TP Cần Thơ tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng để cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất.
Dịp này, UBND 11 phường thuộc quận Ninh Kiều ký cam kết ra mắt mô hình “Tuyến hẻm vệ sinh xanh - sạch - đẹp”. Ban Tổ chức ra mắt 9 đội hình xung kích tình nguyện bảo vệ môi trường trên địa bàn 9 quận, huyện của TP.
Dịp này, UBND 11 phường của quận Ninh Kiều ký cam kết ra mắt mô hình “Tuyến hẻm vệ sinh xanh - sạch - đẹp”. Ban Tổ chức ra mắt 9 đội hình xung kích tình nguyện bảo vệ môi trường trên địa bàn 9 quận, huyện của TP.
Sau lễ phát động, nhiều hoạt động dọn dẹp vệ sinh và tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường được triển khai đồng loạt trên khắp địa bàn TP. Trong đó có diễu hành 12 xe tải và 30 xe máy cổ động trực quan trên địa bàn quận Ninh Kiều.
Sau lễ phát động, nhiều hoạt động dọn dẹp vệ sinh và tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường được triển khai đồng loạt trên khắp địa bàn TP.
Huy động 1.000 tình nguyện viên tham gia dọn dẹp vệ sinh, khơi thông dòng chảy tại các khu vực Hồ Búng Xáng, Bến Ninh Kiều.
Trong đó, có diễu hành 12 xe tải và 30 xe máy cổ động trực quan trên địa bàn quận Ninh Kiều. Huy động 1.000 tình nguyện viên tham gia dọn dẹp vệ sinh, khơi thông dòng chảy tại các khu vực Hồ Búng Xáng, Bến Ninh Kiều.
Trồng 1.000 cây xanh bảo vệ môi trường. Huy động 200 người thực hiện công trình “Cột điện nở hoa”, thực hiện vẽ tranh tại các cột điện, trong đợt 1 sẽ tiến hành vẽ 190 cột điện trên các tuyến đường 30/4; đường Quang Trung, Đại lộ Hòa Bình, Nguyễn Trãi.
Trồng 1.000 cây xanh bảo vệ môi trường. Huy động 200 người thực hiện công trình “Cột điện nở hoa”, thực hiện vẽ tranh tại các cột điện, trong đợt 1 sẽ tiến hành vẽ 190 cột điện trên các tuyến đường 30/4; đường Quang Trung, Đại lộ Hòa Bình, Nguyễn Trãi.
Thả cá tái tạo hệ sinh thái. Bố trí 1.000 thùng rác trên địa bàn quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng. Đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường tại 9 quận, huyện toàn TP.
Bên cạnh đó, tổ chức thả cá tái tạo hệ sinh thái. Bố trí 1.000 thùng rác trên địa bàn quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng. Đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường tại 9 quận, huyện toàn TP.

TUỆ AN
TIN LIÊN QUAN

Ngắm 18 vị La Hán trăm năm trong ngôi chùa gần 200 tuổi ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Với tuổi đời gần 200 năm, chùa Long Quang (phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) là di tích quốc gia đang sở hữu và thờ cúng 50 tượng Phật bằng gỗ rất có giá trị, trong đó nổi bật nhất là bộ 18 vị La Hán.

Khắc phục hàng loạt điểm mất ATGT trước cổng trường học ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhận thấy mức độ mất an toàn giao thông cao trước cổng trường tại một số điểm trường trên Quốc lộ 91, thuộc địa bàn TP Cần Thơ, Ban An toàn giao thông TP đã nhanh chóng khắc phục.

Hiện trạng 3 tuyến đường trung tâm Cần Thơ sắp được cho thảm nhựa

YẾN PHƯƠNG |

Các tuyến đường 30/4, Võ Văn Tần, Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) sẽ được tu sửa, thảm nhựa toàn bộ mặt đường để xử lý phần hư hỏng.

Thêm phương tiện kết nối, tàu Cát Linh - Hà Đông dần được ưu tiên lựa chọn

TÔ THẾ - BÍCH NGỌC |

Thống kê sơ bộ từ Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, trung bình mỗi ngày tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông có hơn 10.000 người đi vé tháng. Đây là tín hiệu mừng của giao thông ở Thủ đô. Hiện nhiều nhà ga cũng đã có thêm dịch vụ xe đạp công cộng.

Cửa ngõ Đông Bắc TPHCM, thông chỗ này lại ùn tắc chỗ khác

MINH QUÂN |

TPHCM – Sau 5 ngày thông xe nhánh cầu Ông Dầu trên Quốc lộ 13 (thành phố Thủ Đức) giúp xe cộ đi lại thông thoáng. Tuy nhiên, việc các phương tiện nhanh chóng thoát khỏi Quốc lộ 13 đã đổ dồn vào đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) khiến tuyến đường này kẹt xe nghiêm trọng hơn.

Lào Cai kiên quyết dừng hoạt động trạm trộn bê tông của Công ty Duyên Hải

Tiến Nguyễn |

Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho biết, huyện đã yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải (Công ty Duyên Hải) dừng hoạt động, đến khi hoàn thành đầy đủ thủ tục liên quan.

Ngọc Trinh "làm xiếc" với pháp luật và bài học cho giới nghệ sĩ

Huyền Chi - Mi Lan |

Ngọc Trinh bị bắt tạm giam 3 tháng sau nhiều lần đăng tải video "làm xiếc" trên xe phân khối lớn.

Hà Nội lập 6 chốt kiểm dịch động vật hoạt động suốt ngày đêm

Thu Giang |

Để kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc ra vào địa bàn Thủ đô, UBND TP Hà Nội đã thành lập 6 chốt kiểm dịch liên ngành, hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Ngắm 18 vị La Hán trăm năm trong ngôi chùa gần 200 tuổi ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Với tuổi đời gần 200 năm, chùa Long Quang (phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) là di tích quốc gia đang sở hữu và thờ cúng 50 tượng Phật bằng gỗ rất có giá trị, trong đó nổi bật nhất là bộ 18 vị La Hán.

Khắc phục hàng loạt điểm mất ATGT trước cổng trường học ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhận thấy mức độ mất an toàn giao thông cao trước cổng trường tại một số điểm trường trên Quốc lộ 91, thuộc địa bàn TP Cần Thơ, Ban An toàn giao thông TP đã nhanh chóng khắc phục.

Hiện trạng 3 tuyến đường trung tâm Cần Thơ sắp được cho thảm nhựa

YẾN PHƯƠNG |

Các tuyến đường 30/4, Võ Văn Tần, Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) sẽ được tu sửa, thảm nhựa toàn bộ mặt đường để xử lý phần hư hỏng.