Ngắm 18 vị La Hán trăm năm trong ngôi chùa gần 200 tuổi ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Với tuổi đời gần 200 năm, chùa Long Quang (phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) là di tích quốc gia đang sở hữu và thờ cúng 50 tượng Phật bằng gỗ rất có giá trị, trong đó nổi bật nhất là bộ 18 vị La Hán.

Chùa Long Quang được thành lập năm 1825 (Minh Mạng thứ V) do Hòa thượng Liểu Huệ, tục danh Võ Văn Quyền, sáng lập. Ban đầu chùa là ngôi am tranh, đến năm 1835 Hòa thượng cho xây dựng thành chùa, đặt tên là Long Trường Tự. Đến năm 1875 Hòa thượng Quảng Hiền làm trụ trì. Ngài cho trùng tu lại và đổi tên thành Long Quang Tự.
Chùa Long Quang được thành lập năm 1825 (Minh Mạng thứ V) do Hòa thượng Liểu Huệ, tục danh Võ Văn Quyền, sáng lập. Ban đầu chùa là ngôi am tranh, đến năm 1835 Hòa thượng cho xây dựng thành chùa, đặt tên là Long Trường Tự. Đến năm 1875 Hòa thượng Quảng Hiền làm trụ trì. Ngài cho trùng tu lại và đổi tên thành Long Quang Tự.
Năm 1993, chùa Long Quang được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đây là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, cũng là nơi để người dân đến chiêm bái.
Năm 1993, chùa Long Quang được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đây là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, cũng là nơi để người dân đến chiêm bái.
Đại đức Thích Quang Chương - phụ trách chánh điện chùa Long Quang cho biết, năm 1922, Hòa thượng Từ Quang (trụ trì chùa) đã rước thợ về tạc 50 tượng Phật và làm trong khoảng một năm thì xong.
Đại đức Thích Quang Chương - phụ trách chánh điện chùa Long Quang cho biết, năm 1922, Hòa thượng Từ Quang (trụ trì chùa) đã rước thợ về tạc 50 tượng Phật và làm trong khoảng một năm thì xong.
Gỗ làm tượng Phật là giáng hương nguyên khối, được vận chuyển bằng đường thuỷ từ Huế vào.
Gỗ làm tượng Phật là giáng hương nguyên khối, được vận chuyển bằng đường thuỷ từ Huế vào.
Đặc biệt, trong đó có bộ 18 vị La Hán thờ 2 bên chánh điện được chạm khắc tinh xảo, mỗi tượng có chiều cao khoảng 80cm.
Đặc biệt, trong đó có bộ 18 vị La Hán thờ 2 bên chánh điện được chạm khắc tinh xảo, mỗi tượng có chiều cao khoảng 80cm.
Theo Đại đức Thích Quang Chương, công đoạn khó nhất của tạc tượng các vị La Hán là “thổi hồn” cho tác phẩm. Các bức tượng được làm hoàn toàn thủ công, chạm khắc tinh tế, cầu kỳ.
Theo Đại đức Thích Quang Chương, công đoạn khó nhất của tạc tượng các vị La Hán là “thổi hồn” cho tác phẩm. Các bức tượng được làm hoàn toàn thủ công, chạm khắc tinh tế, cầu kỳ.
Mỗi bức tượng mang khuôn mặt, biểu cảm khác nhau và toát lên được thần thái, vẻ uy nghi giống như thật.
Mỗi bức tượng mang khuôn mặt, biểu cảm khác nhau và toát lên được thần thái, vẻ uy nghi giống như thật.
Với tuổi đời gần 100 năm, bộ tượng Phật bằng gỗ này ngày càng khẳng định giá trị về mỹ thuật và lịch sử.
Với tuổi đời gần 100 năm, bộ tượng Phật bằng gỗ này ngày càng khẳng định giá trị về mỹ thuật và lịch sử.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Quốc lộ 61C đoạn qua Cần Thơ hơn 10 năm chưa có đèn, đường xuống cấp

Tạ Quang |

Cần Thơ - Quốc lộ 61C đoạn qua địa phận TP Cần Thơ đã hoạt động hơn 10 năm nay nhưng tuyến đường này vẫn chưa có đèn đường, bị bong tróc gây mất an toàn giao thông cho người dân.

Khắc phục hàng loạt điểm mất ATGT trước cổng trường học ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhận thấy mức độ mất an toàn giao thông cao trước cổng trường tại một số điểm trường trên Quốc lộ 91, thuộc địa bàn TP Cần Thơ, Ban An toàn giao thông TP đã nhanh chóng khắc phục.

Hiện trạng 3 tuyến đường trung tâm Cần Thơ sắp được cho thảm nhựa

YẾN PHƯƠNG |

Các tuyến đường 30/4, Võ Văn Tần, Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) sẽ được tu sửa, thảm nhựa toàn bộ mặt đường để xử lý phần hư hỏng.

Tin 20h: Giáo viên sẽ có thêm khoản tiền thưởng sau cải cách tiền lương

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 22.10: Cư dân KĐT Thanh Hà đồng loạt ký đơn tố nước bẩn, không đảm bảo vệ sinh; Dự kiến mức lương thấp nhất của giáo viên khi cải cách tiền lương năm 2024; Kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND huyện do kê khai lý lịch không trung thực;...

Cháu bé 3 tuổi tử vong trong đám cháy

Đại Long |

Lào Cai - Vụ chập điện dẫn đến hỏa hoạn khiến cháu bé 3 tuổi đang ngủ trong nhà tử vong.

Gần 1.200 công chức, viên chức cùng được nâng ngạch, thăng hạng

Lam Duy |

Theo kết quả kỳ thi vừa được Bộ Nội vụ công bố, cả nước cùng lúc có gần 1.200 công chức, viên chức được nâng ngạch, thăng hạng.

Cháy kho vải tại Từ Sơn, Bắc Ninh

KHÁNH AN |

Công an TP Hà Nội cho biết vừa tham gia chi viện, hỗ trợ chữa cháy tại kho vải thuộc thôn Long Vĩ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Giờ thứ 9: Tái hôn với chồng cũ - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Để kể ra tại sao các cặp vợ chồng ly hôn thì có muôn vàn lý do. Trong câu chuyện của chúng ta, đó là do người chồng có bồ và đã có con với người thứ 3. Anh ta đã thú thật với vợ. Liệu chị vợ có thuận tình ly hôn không?

Quốc lộ 61C đoạn qua Cần Thơ hơn 10 năm chưa có đèn, đường xuống cấp

Tạ Quang |

Cần Thơ - Quốc lộ 61C đoạn qua địa phận TP Cần Thơ đã hoạt động hơn 10 năm nay nhưng tuyến đường này vẫn chưa có đèn đường, bị bong tróc gây mất an toàn giao thông cho người dân.

Khắc phục hàng loạt điểm mất ATGT trước cổng trường học ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhận thấy mức độ mất an toàn giao thông cao trước cổng trường tại một số điểm trường trên Quốc lộ 91, thuộc địa bàn TP Cần Thơ, Ban An toàn giao thông TP đã nhanh chóng khắc phục.

Hiện trạng 3 tuyến đường trung tâm Cần Thơ sắp được cho thảm nhựa

YẾN PHƯƠNG |

Các tuyến đường 30/4, Võ Văn Tần, Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) sẽ được tu sửa, thảm nhựa toàn bộ mặt đường để xử lý phần hư hỏng.