Cần Thơ: Phong tỏa hẻm xuất hiện hàng chục F0

Tạ Quang |

Cần Thơ – Hẻm 125 đường Hoàng Văn Thụ (phường An Cư, quận Ninh Kiều) tại TP. Cần Thơ đã được phong toả sau khi phát hiện nhiều ca F0.

Sau thời gian không có F0 trong cộng đồng, ngày 25.10, thành phố Cần Thơ đã xuất hiện chùm ca F0 tại khu vực nội ô Ninh Kiều.
Sau thời gian không có F0 trong cộng đồng, ngày 25.10, thành phố Cần Thơ đã xuất hiện chùm ca F0 tại khu vực nội ô Ninh Kiều.
Ghi nhận của phóng viên Lao Động, hẻm 125 đường Hoàng Văn Thụ (phường An Cư, quận Ninh Kiều) đã bị phong tỏa 2 đầu do xuất hiện nhiều F0.
Ghi nhận của phóng viên Lao Động ngày 26.10, hẻm 125 đường Hoàng Văn Thụ (phường An Cư, quận Ninh Kiều) đã bị phong tỏa 2 đầu do xuất hiện nhiều F0.
Những nhà có ca nhiễm được căng dây và gắn biển.
Những nhà có ca nhiễm được căng dây và gắn biển.
Tại chốt, người ngoài muốn chuyển lương thực vào trong đều được khử khuẩn và đặt tại vị trí cho phép.
Tại chốt, người ngoài muốn chuyển lương thực vào trong đều được khử khuẩn và đặt tại vị trí cho phép.
Nhiều người đến tiếp tế lương thực vào trong khu phong tỏa.
Nhiều người đến tiếp tế lương thực cho người dân trong khu phong tỏa.
Lực lượng làm nhiệm vụ túc trực 24/24 tại chốt.
Lực lượng làm nhiệm vụ túc trực 24/24 tại chốt.
Ông Nguyễn Hải Phong - Chủ tịch UBND phường An Cư (quận Ninh Kiều) cho biết, ngay khi phát hiện chùm ca nhiễm, lực lượng chức năng phường đã tiến hành test nhanh, xét nghiệp PCR để xử lý các ổ dịch. Qua 2 ngày lấy mẫu tạm thời phát hiện 52 F0.
Ông Nguyễn Hải Phong - Chủ tịch UBND phường An Cư (quận Ninh Kiều) cho biết, ngay khi phát hiện chùm ca nhiễm, lực lượng chức năng phường đã tiến hành test nhanh, xét nghiệm PCR để xử lý các ổ dịch. Qua 2 ngày lấy mẫu bước đầu phát hiện 52 F0.
Ông Phong thông tin thêm, phường vẫn đang tiếp tục nắm những địa điểm liên quan tầm soát, lấy mẫu nữa. Liên quan F0 ở đâu thì truy vết tới đó, lấy mẫu tới đó, phong tỏa theo địa điểm, chỗ lấy dịch tễ, tầm soát xong có kết quả sẽ dỡ phong tỏa. Xác định hộ nào có F0, lây nhiễm thì đưa đi cách ly tập trung luôn, còn trường hợp truy vết F1, F2, F3, liên quan đến đâu sẽ dán giấy tự cách ly.
Ông Phong thông tin thêm, phường vẫn đang tiếp tục nắm những địa điểm liên quan tầm soát, lấy mẫu nữa. Liên quan F0 ở đâu thì truy vết tới đó, lấy mẫu tới đó, phong tỏa theo địa điểm, chỗ lấy dịch tễ, tầm soát xong có kết quả sẽ dỡ phong tỏa. Xác định hộ nào có F0, lây nhiễm thì đưa đi cách ly tập trung luôn, còn trường hợp truy vết F1, F2, F3, liên quan sẽ dán giấy tự cách ly.
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Cần Thơ, ngành Y tế khẩn trương tăng cường giám sát chặt chẽ các địa điểm phong tỏa, đảm bảo nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”.
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Cần Thơ, ngành Y tế khẩn trương tăng cường giám sát chặt chẽ các địa điểm phong tỏa, đảm bảo nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”.
Từ ngày 8.7 đến nay số ca nhiễm COVID-19 ở thành phố Cần Thơ là 6.626 ca, số bệnh nhân được điều trị khỏi 5.951 người và đang điều trị cho 323 bệnh nhân.
Từ ngày 8.7 đến nay số ca nhiễm COVID-19 ở thành phố Cần Thơ là 6.626 ca, số bệnh nhân được điều trị khỏi 5.951 người và đang điều trị cho 323 bệnh nhân.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Nhiều ki ốt ở chợ thành ổ chuột

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sau hơn 3 tháng tạm dừng hoạt động các chợ truyền thống ở Cần Thơ, đến nay nhiều ki ốt hàng hóa đã thành nơi chuột “sinh hoạt” thậm chí còn đẻ con, nhiều hàng hóa cũng đã hết hạn sử dụng.

Triều cường dâng cao, dân Cần Thơ lại bì bõm giờ tan sở

Tạ Quang |

Một số tuyến đường nằm ở khu vực trũng của TP.Cần Thơ ngập lênh láng do đợt triều cường Rằm tháng 9 dâng cao khiến người dân vất vả lưu thông giờ cao điểm.

Người bán vé số Cần Thơ “bội thu” ngày trở lại

Tạ Quang - Trần Lưu |

Ngày 22.10, hoạt động xổ số kiến thiết chính thức hoạt động trở lại, nhiều người bán vé số dạo ở TP.Cần Thơ đã mạnh tay nhập và bán ra hàng nghìn tờ thu nhập gần một triệu đồng mỗi ngày.

Bình Thuận: CSGT kiểm tra nồng độ cồn với cả nhân viên đường sắt

DUY TUẤN |

Từ đầu tháng 2 đến gần cuối tháng 3.2023, CSGT toàn tỉnh Bình Thuận đã phát hiện hơn 1.430 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. CSGT còn đo nồng độ cồn của các lái tàu, nhân viên đường sắt tại các ga trên địa bàn.

Cây xanh đổ tại trường Trần Văn Ơn vừa được kiểm tra cuối tháng 2

Chân Phúc |

TPHCM - Bà Lê Thị Thanh Giang - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn cho biết, ngày 22.2, nhà trường có tổ chức kiểm tra toàn bộ cây xanh trong khuôn viên trường, và cây bị bật gốc hôm nay vẫn phát triển bình thường, vẫn ra hoa.

Chủ tàu Hải Phòng thuê nhóm người hút cát trái phép trên sông Lạch Tray

Băng Tâm |

Sáng 3.4, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Kim Thành vừa bắt quả tang nhóm người do một chủ tàu ở Hải Phòng thuê khai thác cát trái phép.

Thực hư việc Nga chính thức kiểm soát thành phố chiến lược Bakhmut, Ukraina

Ngọc Vân |

Thủ lĩnh nhóm quân sự tư nhân Nga Wagner tuyên bố chính thức giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Bakhmut ở Donbass, Ukraina.

Hải Dương: Bãi rác khổng lồ thường xuyên tự đốt sát cạnh nhà dân

Hà Vi |

Bãi xử lý rác tại phường An Lưu (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) có vị trí ngay cạnh nhà dân, ngày càng phình to nhưng lại xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp và đốt.

Cần Thơ: Nhiều ki ốt ở chợ thành ổ chuột

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sau hơn 3 tháng tạm dừng hoạt động các chợ truyền thống ở Cần Thơ, đến nay nhiều ki ốt hàng hóa đã thành nơi chuột “sinh hoạt” thậm chí còn đẻ con, nhiều hàng hóa cũng đã hết hạn sử dụng.

Triều cường dâng cao, dân Cần Thơ lại bì bõm giờ tan sở

Tạ Quang |

Một số tuyến đường nằm ở khu vực trũng của TP.Cần Thơ ngập lênh láng do đợt triều cường Rằm tháng 9 dâng cao khiến người dân vất vả lưu thông giờ cao điểm.

Người bán vé số Cần Thơ “bội thu” ngày trở lại

Tạ Quang - Trần Lưu |

Ngày 22.10, hoạt động xổ số kiến thiết chính thức hoạt động trở lại, nhiều người bán vé số dạo ở TP.Cần Thơ đã mạnh tay nhập và bán ra hàng nghìn tờ thu nhập gần một triệu đồng mỗi ngày.