Hải Dương: Bãi rác khổng lồ thường xuyên tự đốt sát cạnh nhà dân

Hà Vi |

Bãi xử lý rác tại phường An Lưu (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) có vị trí ngay cạnh nhà dân, ngày càng phình to nhưng lại xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp và đốt.

Video bãi rác khổng lồ ngay cạnh nhà dân tại Hải Dương.
 
Bãi rác âm ỉ cháy cả ngày, xử lý bằng phương pháp chôn lấp thủ công là thực trạng đang diễn ra tại phường An Lưu (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) từ nhiều năm nay khiến không ít người ngao ngán và bức xúc.
 
 
Theo phản ánh của người dân, mặc dù, đã có kiến nghị gửi tới chính quyền địa phương nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý. Những túi rác vẫn kéo dài, nửa đốt, nửa còn nguyên, kèm theo đó là mùi khói, mùi hôi của rác, thường xuyên "bức tử" người dân.
 
 
Thời điểm PV Lao Động có mặt tại đây, bãi rác vẫn đang âm ỉ cháy, túi nilong và các loại rác cháy quấn lại tạo thành những đống rác to và rắn.
 
"Không chỉ mùi rác, có những lúc, ruồi còn bay từng đàn vào nhà tôi, đậu khắp nơi trong nhà. Nhiều năm nay bãi rác này đã rất ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi, tới mức nhà tôi ăn cơm còn phải bỏ màn để ăn cho đỡ bị ruồi bâu" - bà Nguyễn Thị Biện (người dân sống gần bãi rác) - cho hay.
Video tình trạng đốt rác tại bãi rác phường An Lưu (thị xã Kinh Môn). Video người dân cung cấp
Sống gần bãi rác đến cả hơn chục năm nay, ông Nguyễn Văn Dạn - cho biết: “Gió thổi theo chiều nào thì người dân ở đó hứng chịu đủ mùi khét, mùi thối hỗn hợp do bãi rác thải ra. Nhà tôi ở đầu sóng ngọn gió, gần như đã quá quen rồi, kiến nghị nhiều cũng có thay đổi được gì đâu, nên đành chịu vậy.”
Sống gần bãi rác đến cả hơn chục năm nay, ông Nguyễn Văn Dạn - cho biết: “Gió thổi theo chiều nào thì người dân ở đó hứng chịu đủ mùi khét, mùi thối hỗn hợp do bãi rác thải ra. Tháng có 30 ngày thì đến 28 ngày đốt rác, đốt cả ban ngày lẫn ban đêm, nhiều hôm khói mù mịt bao phủ hết khu vực này. Nhà tôi ở "đầu sóng ngọn gió", gần như đã quá quen rồi, kiến nghị nhiều cũng có thay đổi được gì đâu, nên đành chịu vậy”.
 
Đáng nói, ngay phía sau bãi rác khổng lồ này lại là dòng sông Kinh Thầy - nơi cung cấp nguồn nước đầu nguồn cho nhiều nhà máy nước trên địa bàn.
 
Trao đổi với Lao Động, ông Đặng Văn Đức - Chủ tịch UBND phường An Lưu, thị xã Kinh Môn - cho biết: "Bãi rác thải tập trung của phường có từ năm 2003, đến nay, có diện tích khoảng 6.000 m2, hàng ngày, rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển, tập kết tại bãi rác tập trung của phường để chôn lấp và xử lý bằng phế phẩm để giảm bớt mùi".
 
Cũng theo ông Đức, phường An Lưu là khu trung tâm, tập trung nhiều cơ quan hành chính của thị xã Kinh Môn và có diện tích nhỏ nhất thị xã nhưng dân số lại đông thứ 2 nên lượng rác thải phát sinh gấp 3 - 4 lần các xã, phường lân cận. Hiện nay, quỹ đất của phường không đáp ứng đủ yêu cầu xây dựng khu xử lý rác, vẫn đang chờ thị xã sớm có khu quy hoạch chung phù hợp. "Ở thị xã Kinh Môn chưa có nhà máy xử lý rác nên bãi rác của phường thường xuyên bị quá tải và vẫn phải xử lý bằng việc chôn lấp thủ công như vậy" - ông Đức nói.
Hà Vi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Cháy kho tạm Bệnh viện Việt Tiệp lúc rạng sáng

Mai Dung |

Sáng 2.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy khu vực kho tạm thuộc Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp.

Hải Dương: Người dân ngang nhiên đi ngược chiều đường quốc lộ

Hà Vi |

Mặc dù có không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 5 (đoạn qua địa phận tỉnh Hải Dương) nhưng người dân vẫn thản nhiên, bất chấp đi ngược chiều trên tuyến đường này.

Hải Dương: Ngăn chặn 2 nhóm thanh niên hỗn chiến, thu giữ kiếm dài 1m

Hà Vi |

Ngày 30.3, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Tổ 151 Công an huyện Nam Sách phát hiện, kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên trên địa bàn.

Vụ cựu Bí thư huyện "chiếm" hơn 138ha rừng: Sẽ xử lý đúng người đúng tội

Hoài Luân |

Liên quan đến vụ cựu Bí thư huyện "phù phép" hơn 138ha đất rừng phòng hộ, người đứng đầu tỉnh Bình Định cho biết: Sẽ không có việc bao che, xử lý đúng người đúng tội.

Bộ Tài chính: Doanh nghiệp phải ưu tiên thanh toán nợ gốc, lãi trái phiếu

TRÍ MINH |

Ngày 14.4, Bộ Tài chính tiếp tục phát đi thông cáo trong đó nhấn mạnh yêu cầu doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải ưu tiên thanh toán nợ gốc, lãi trái phiếu đến hạn cho nhà đầu tư theo đúng cam kết.

Thông tin mới nhất về số ca mắc COVID-19 và tiến độ tiêm vaccine ở Việt Nam

AN AN - VŨ LINH |

Ngày 13.4 cả nước ghi nhận 497 ca mắc COVID-19 - cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay. Về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã tiêm hơn 266 triệu liều vaccine COVID-19, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương có tỉ lệ tiêm vaccine thấp.

Hội chợ ITE HCMC 2023 tăng cơ hội thu hút khách du lịch quốc tế

Thanh Hương |

Hội chợ Du lịch quốc tế TPHCM lần thứ 17 (ITE HCMC 2023) hứa hẹn là giải pháp hiệu quả nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam.

TP Hồ Chí Minh: Số ca mắc COVID-19 tăng nhẹ, xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5

Thanh Chân |

Tại TP Hồ Chí Minh, từ đầu tháng 3.2023 đến nay, số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận dưới 3 ca/ngày. Thành phố cũng phát hiện biến thể phụ XBB.1.5.

Hải Phòng: Cháy kho tạm Bệnh viện Việt Tiệp lúc rạng sáng

Mai Dung |

Sáng 2.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy khu vực kho tạm thuộc Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp.

Hải Dương: Người dân ngang nhiên đi ngược chiều đường quốc lộ

Hà Vi |

Mặc dù có không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 5 (đoạn qua địa phận tỉnh Hải Dương) nhưng người dân vẫn thản nhiên, bất chấp đi ngược chiều trên tuyến đường này.

Hải Dương: Ngăn chặn 2 nhóm thanh niên hỗn chiến, thu giữ kiếm dài 1m

Hà Vi |

Ngày 30.3, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Tổ 151 Công an huyện Nam Sách phát hiện, kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên trên địa bàn.