Hải Phòng: Vợ chủ tịch phường bị xử phạt vì xây dãy 9 căn nhà trái phép

Băng Tâm |

Quận Kiến An (Hải Phòng) vừa có chỉ đạo xử lý nghiêm công trình xây dựng vi phạm hành chính tại số 64 đường Trữ Khê, phường Quán Trữ của Chủ tịch UBND phường Lãm Hà.

Thông tin tại Cổng Thông tin điện tử quận Kiến An cho biết, qua rà soát địa bàn, lực lượng chức năng phường Quán Trữ đã phát hiện một công trình có các hành vi vi phạm hành chính tại số 64 đường Trữ Khê. Bà Lê Thị Thảo là đại diện chủ đầu tư tiến hành xây dựng 9 căn nhà ở liền kề nhưng chưa được cấp phép xây dựng. Công trình vi phạm trên phần diện tích khoảng 450m2 thuộc thửa đất số 64, 65, 42 tờ bản đồ số 27, phường Quán Trữ.

Ngày 17.2, UBND quận ban hành Công văn số 427/UBND-QLĐT về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Quán Trữ.

Ngày 23.2, UBND quận báo cáo Thường trực Quận ủy về việc vi phạm và được Thường trực Quận ủy cho ý kiến chỉ đạo xử lý vi phạm tại Thông báo số 871a-TB/QU ngày 24.2.2023.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, UBND quận tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tham mưu, xử lý vi phạm. Ủy ban nhân dân quận ban hành Công văn số 631/UBND-VP ngày 8.3.2023 thực hiện ý kiến của Thường trực Quận ủy về xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Ngày 30.3, Thường trực Quận ủy và UBND quận đã tổ chức họp yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. Quận ủy cũng đã giao Ủy ban Kiểm tra Quận ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh làm rõ và xử lý vi phạm vụ việc.

Sau khi các cơ quan có báo cáo về kết quả kiểm điểm, xác định trách nhiệm, Quận ủy, UBND quận tiếp tục xem xét xử lý theo quy định.

Ngày 31.3, UBND quận ban hành Quyết định số 525/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Thảo.

Được biết, bà Lê Thị Thảo là vợ của ông Vũ Khắc Hiệp (Chủ tịch UBND phường Lãm Hà, quận Kiến An).

Trước đó, như Lao Động đưa tin, Thanh tra Sở Xây dựng TP.Hải Phòng có văn bản gửi UBND quận Kiến An đề nghị UBND quận chỉ đạo UBND phường Quán Trữ chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất đối với 9 căn nhà liền kề tại thửa đất gia đình ông Vũ Khắc Hiệp.

Thanh tra Sở Xây dựng cũng yêu cầu chính quyền địa phương đình chỉ hoạt động xây dựng 9 căn nhà liền kề, lập hồ sơ xử lý vi phạm. UBND quận Kiến An hướng dẫn chủ đầu tư xin cấp giấy phép xây dựng cho 9 căn nhà đang xây dựng. Trong thời hạn quy định, chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng, chính quyền địa phương yêu cầu chủ đầu tư tự phá dỡ công trình vi phạm. Nếu chủ đầu tư không phá dỡ, cấp có thẩm quyền lập phương án cưỡng chế phá dỡ và tổ chức thực hiện.

Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm cho bữa ăn học đường

Mai Dung |

Ngày 31.3, Sở Giáo dục Đào tạo TP.Hải Phòng ban hành văn bản về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Hải Phòng: Chủ tịch UBND huyện Cát Hải lại bị phê bình

Mai Chi |

Chủ tịch UBND huyện Cát Hải lại bị UBND TP Hải Phòng phê bình vì chậm trễ trong việc lập dự án xây dựng khu nhà ở thương mại tại tổ dân phố số 1, thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải, Hải Phòng).

Đình chỉ thi công dãy nhà không phép của một chủ tịch phường ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Tối 29.3, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo quận Kiến An (Hải Phòng) cho biết, địa phương vừa có quyết định đình chỉ thi công xây dựng dãy nhà ở liền kề 9 căn không phép tại 64 Trữ Khê, phường Quán Trữ của gia đình ông Vũ Khắc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Lãm Hà.

5 ngày không bán nổi 1 chiếc áo, tiểu thương Cần Thơ treo biển nhượng kiốt

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Cần Thơ - Nhiều tháng nay, các tiểu thương tại chợ truyền thống ở Cần Thơ, đặc biệt là các chủ sạp quần áo, mỹ phẩm rơi vào cảnh lỗ vốn vì chợ ế ẩm, đìu hiu khách. Có tiểu thương mở cửa 5 ngày nhưng không bán được một sản phẩm nào, cũng có tiểu thương vì thua lỗ mà phải sang lô, sang kiốt.

Bạc Liêu: Cá sấu vào sân nhà lúc nửa đêm

NHẬT HỒ |

Con cá sấu bò trước sân nhà lúc nửa đêm đã bị người dân vây bắt trói lại. Tuy nhiên chưa thể khẳng định là cá sấu trong đìa cá mà Bạc Liêu vây bắt mấy ngày qua.

Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất: Đón đầu xu hướng

Đức Mạnh |

Giới chuyên gia tin rằng động thái của Ngân hàng Nhà nước hiện nay đang đón đầu, đi trước xu hướng giảm của mặt bằng lãi suất toàn cầu. Đây là một động thái hợp lý trong bối cảnh kinh tế vĩ mô của Việt Nam hiện nay.

Quảng Trị: Giám đốc Trung tâm Pháp y bị bắt, hồ sơ giám định tồn đọng

HƯNG THƠ |

Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố, bắt tạm giam, nhưng chưa bổ nhiệm người thay thế, dẫn đến tình trạng tồn đọng hồ sơ giám định.

Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất mùa hè 2023

Thái Mạnh |

Mới đây Việt Nam được chuyên trang du lịch Travel Off Path giới thiệu là một trong những đất nước thu hút nhất mùa hè này, bên cạnh Nhật Bản, New Zealand, Pháp và Italia. Nhiều du khách cũng cho rằng thời điểm mùa hè sẽ có thời tiết đẹp nhất để du lịch tại Việt Nam.

Hải Phòng: Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm cho bữa ăn học đường

Mai Dung |

Ngày 31.3, Sở Giáo dục Đào tạo TP.Hải Phòng ban hành văn bản về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Hải Phòng: Chủ tịch UBND huyện Cát Hải lại bị phê bình

Mai Chi |

Chủ tịch UBND huyện Cát Hải lại bị UBND TP Hải Phòng phê bình vì chậm trễ trong việc lập dự án xây dựng khu nhà ở thương mại tại tổ dân phố số 1, thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải, Hải Phòng).

Đình chỉ thi công dãy nhà không phép của một chủ tịch phường ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Tối 29.3, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo quận Kiến An (Hải Phòng) cho biết, địa phương vừa có quyết định đình chỉ thi công xây dựng dãy nhà ở liền kề 9 căn không phép tại 64 Trữ Khê, phường Quán Trữ của gia đình ông Vũ Khắc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Lãm Hà.