Cần Thơ: Nhiều ki ốt ở chợ thành ổ chuột

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sau hơn 3 tháng tạm dừng hoạt động các chợ truyền thống ở Cần Thơ, đến nay nhiều ki ốt hàng hóa đã thành nơi chuột “sinh hoạt” thậm chí còn đẻ con, nhiều hàng hóa cũng đã hết hạn sử dụng.

Ngày 23.10, ghi nhận của Lao Động tại các chợ như: Xuân Khánh, Tân An, Cái Khế, Hưng Lợi,…vẫn chưa mở cửa trở lại.
Ngày 23.10, ghi nhận của Lao Động tại các chợ như: Xuân Khánh, Tân An, Cái Khế, Hưng Lợi,…vẫn chưa mở cửa trở lại.
Tại chợ Xuân Khánh (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) một số tiểu thương đã đến dọn dẹp lại sạp hàng hóa sau khi nhận được thông tin chợ được phép hoạt động trở lại.
Tại chợ Xuân Khánh (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) một số tiểu thương đã đến dọn dẹp lại sạp hàng hóa sau khi nhận được thông tin chợ được phép hoạt động trở lại.
Sau nhiều ngày dừng hoạt động chuột đã làm ổ và đẻ con.
Sau nhiều ngày dừng hoạt động chuột đã làm ổ và đẻ con.
Chị Trần Thị Út (32 tuổi, quận Ninh Kiều) cho biết, sạp hàng hóa của chị giờ trở thành “ổ chuột” sau hơn 3 tháng dừng hoạt động do dịch. “Mùi hôi, thối kinh khủng. Tôi dọn ki ốt hai hôm nay bắt ra cả mấy ổ chuột, có con sống, có con chết mục khiến sạp hàng hôi không chịu nổi. Rồi chúng cắn phá các mặt hàng nhu yếu phẩm, một số khác thì hết hạn sử dụng”, chị Út nói.
Chị Trần Thị Út (32 tuổi, quận Ninh Kiều) cho biết, sạp hàng hóa của chị giờ trở thành “ổ chuột” sau hơn 3 tháng dừng hoạt động do dịch. “Mùi hôi, thối kinh khủng. Tôi dọn ki ốt hai hôm nay bắt ra cả mấy ổ chuột, có con sống, có con chết mục khiến sạp hàng hôi không chịu nổi. Rồi chúng cắn phá các mặt hàng nhu yếu phẩm, một số khác thì hết hạn sử dụng”, chị Út nói.
Nhiều loại bánh, kẹo, bia cũng đã hết hạn và gần hết hạn sử dụng.
Nhiều loại bánh, kẹo, bia cũng đã hết hạn và gần hết hạn sử dụng.
Chị  Kim Tỏa (35 tuổi, quận Ninh Kiều) tiểu thương bán tại chợ hơn 10 năm cho biết, sau hơn 3 tháng đóng cửa, nay trở lại để dọn dẹp thì hàng hóa hư hỏng lên đến 80%, hầu hết đều do hết hạn sử dụng, chuột cắn phá.
Chị Kim Tỏa (35 tuổi, quận Ninh Kiều) tiểu thương bán tại chợ hơn 10 năm cho biết, sau hơn 3 tháng đóng cửa, nay trở lại để dọn dẹp thì hàng hóa hư hỏng lên đến 80%, hầu hết đều do hết hạn sử dụng, chuột cắn phá.
Tại chợ Hưng Lợi (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) chuột cũng “cày nát” nền nhà.
Tại chợ Hưng Lợi (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) chuột cũng “cày nát” nền nhà.
Nhiều vật dụng bung bét.
Nhiều vật dụng bung bét.
Bảo vệ túc trực tại chợ 24/24 để trông coi hàng hóa người dân.
Bảo vệ túc trực tại chợ 24/24 để trông coi hàng hóa người dân.
Chợ Tân An (phường Tân An, quận Ninh Kiều) các tiểu thương bày bán hàng hóa ở ngoài khi chưa được vào trong chợ bán.
Chợ Tân An (phường Tân An, quận Ninh Kiều) các tiểu thương bày bán hàng hóa ở ngoài khi chưa được vào trong chợ bán.
Trước đó, Sở Công thương đã ra văn bản hướng dẫn, hoạt động của chợ sẽ được phân loại theo cấp độ dịch.
Trước đó, Sở Công thương đã ra văn bản hướng dẫn, hoạt động của chợ sẽ được phân loại theo cấp độ dịch.
Cụ thể, những chợ ở tại địa bàn thuộc cấp độ 1, 2, 3 thực hiện quy định: 100% tiểu thương, nhân viên đơn vị quản lý chợ đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày, người mắc SARS-CoV-2 khỏi bệnh trong thời gian 6 tháng.
Cụ thể, những chợ ở tại địa bàn thuộc cấp độ 1, 2, 3 thực hiện quy định: 100% tiểu thương, nhân viên đơn vị quản lý chợ đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày, người mắc SARS-CoV-2 khỏi bệnh trong thời gian 6 tháng.
Đối với những chợ ở địa bàn được đánh giá cấp độ 4, ngoài việc phải thực hiện đầy đủ các biện pháp nêu trên còn phải bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch như khách hàng giữ khoảng cách tối thiểu 2m, 100% tiểu thương và người làm việc tại chợ phải được tiêm đủ liều vắc xin sau 14 ngày hoặc người nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh trong thời gian 6 tháng, có kẻ vạch giãn cách giữa tiểu thương với khách hàng, giữa tiểu thương với tiểu thương tối thiểu 2m...
Đối với những chợ ở địa bàn được đánh giá cấp độ 4, ngoài việc phải thực hiện đầy đủ các biện pháp nêu trên còn phải bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch như khách hàng giữ khoảng cách tối thiểu 2m, 100% tiểu thương và người làm việc tại chợ phải được tiêm đủ liều vắc xin sau 14 ngày hoặc người nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh trong thời gian 6 tháng, có kẻ vạch giãn cách giữa tiểu thương với khách hàng, giữa tiểu thương với tiểu thương tối thiểu 2m...
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Triều cường dâng cao, dân Cần Thơ lại bì bõm giờ tan sở

Tạ Quang |

Một số tuyến đường nằm ở khu vực trũng của TP.Cần Thơ ngập lênh láng do đợt triều cường Rằm tháng 9 dâng cao khiến người dân vất vả lưu thông giờ cao điểm.

Người bán vé số Cần Thơ “bội thu” ngày trở lại

Tạ Quang - Trần Lưu |

Ngày 22.10, hoạt động xổ số kiến thiết chính thức hoạt động trở lại, nhiều người bán vé số dạo ở TP.Cần Thơ đã mạnh tay nhập và bán ra hàng nghìn tờ thu nhập gần một triệu đồng mỗi ngày.

Cần Thơ: Quán nhậu nhộn nhịp, karaoke vắng khách ngày “bình thường mới”

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Trong ngày đầu tiên thành phố Cần Thơ cho phép khôi phục trở lại tất cả các hoạt động, không khí tại các hàng quán, diễn ra nhộn nhịp trong sự phấn khởi của người dân. Theo ghi nhận, các cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng dịch.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Triều cường dâng cao, dân Cần Thơ lại bì bõm giờ tan sở

Tạ Quang |

Một số tuyến đường nằm ở khu vực trũng của TP.Cần Thơ ngập lênh láng do đợt triều cường Rằm tháng 9 dâng cao khiến người dân vất vả lưu thông giờ cao điểm.

Người bán vé số Cần Thơ “bội thu” ngày trở lại

Tạ Quang - Trần Lưu |

Ngày 22.10, hoạt động xổ số kiến thiết chính thức hoạt động trở lại, nhiều người bán vé số dạo ở TP.Cần Thơ đã mạnh tay nhập và bán ra hàng nghìn tờ thu nhập gần một triệu đồng mỗi ngày.

Cần Thơ: Quán nhậu nhộn nhịp, karaoke vắng khách ngày “bình thường mới”

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Trong ngày đầu tiên thành phố Cần Thơ cho phép khôi phục trở lại tất cả các hoạt động, không khí tại các hàng quán, diễn ra nhộn nhịp trong sự phấn khởi của người dân. Theo ghi nhận, các cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng dịch.