20 năm buôn bán trên đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Thành Dũng (50 tuổi) thường xuyên chứng kiến cảnh giao thông thành phố hỗn loạn, đặc biệt là tại nút giao đường 3 tháng 2 - Trần Hưng Đạo - Mậu Thân. Ông cho biết, phổ biến tại nút giao này là tình trạng các phương tiện giao thông dừng đèn đỏ sai làn quy định, đáng nói là xe hai bánh đậu xe làn phải - nơi các phương tiện khác được rẽ phải khi đèn đỏ, dẫn đến ùn tắc kéo dài.
"Nhất là giờ tan tầm, giao thông nơi đây lại càng nghiêm trọng hơn, người trước chắn được của người sau, kèn xe kêu inh ỏi rất khổ sở. Thậm chí có hôm các xe cứu thương cũng phải chật vật di chuyển vì những phương tiện đậu xe sai làn đường này.
Quy định về tham gia giao thông đã phổ biến rộng rãi nhưng ý thức của người dân mình còn kém quá, từ đó mới dẫn đến tình trạng hỗn loạn giao thông. Đối với những trường hợp thế này tôi nghĩ cơ quan chức năng nên có biện pháp kịp thời để sớm khắc phục" - ông Dũng chia sẻ.
Tương tự như ông Dũng, anh Nguyễn Xuân Hiếu (25 tuổi, Cần Thơ) cũng ngán ngẩm cảnh nhiều phương tiện giao thông đậu xe sai làn đường quy định gây cản trở cho giao thông thành phố. Tình trạng này còn nghiêm trọng hơn vào giờ tan tầm, công nhân tan ca, học sinh tan học.
"Tất nhiên ai cũng gấp rút trong công việc nhưng không phải vì thế mà làm ảnh hưởng đến các phương tiện phía sau. Nhìn cảnh tượng này thật sự mệt mỏi" - anh Hiếu bức xúc chia sẻ.
Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, hiện nay thực trạng trên không chỉ diễn ra tại đường Mậu Thân, 30 tháng 4 mà còn rất nhiều tuyến đường khác tại trung tâm thành phố Cần Thơ như Nguyễn Văn Cừ, 3 tháng 2, Nguyễn Văn Linh. Hầu hết đều do người tham gia cố tình sai phạm quy định pháp luật.
Luật Giao thông đường bộ có quy định người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường phải chấp hành quy tắc giao thông và tuân thủ chỉ dẫn của biển báo, đèn tín hiệu… Khi tham gia giao thông, nếu chủ xe vi phạm lỗi dừng đèn đỏ sai làn có thể bị phạt hành chính lên tới 12 triệu đồng và tịch thu giấy phép lái xe 4 tháng.