Cận cảnh những "địa ngục rác" tại các kênh mương tiêu nước ở Thủ đô

Hiệp Phạm - Việt Dũng |

Hà Nội – Theo ghi nhận, nhiều con đường, tuyến phố tại Thủ đô tồn tại những kênh, mương thoát nước ngập trong rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng, phế thải,… làm ảnh hưởng lớn đến môi trường và mất mỹ quan đô thị.

 
Theo ghi nhận, hàng loạt kênh mương tiêu nước nằm trên các con đường, tuyến phố tại Thủ đô như: Trần Điền (quận Hoàng Mai); Trần Cung (Cầu giấy); Tây Mỗ, Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm); Cầu Ỷ La, Cầu Dương Nội (quận Hà Đông) ngập trong rác thải gây ảnh hưởng lớn đến môi trường và mất mỹ quan đô thị.
 
 
 
Tại con mương thoát nước trải dài hơn 100 mét nằm trong ngõ 115 phố Trần Cung (Cầu Giấy), các loại rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng, phế thải vứt đầy  hai bên bờ  mương.
Tại con mương thoát nước trải dài hơn 100 mét nằm trong ngõ 115 phố Trần Cung (Cầu Giấy), các loại rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng, phế thải vứt đầy hai bên bờ và dưới mương.
 
Chị Hà Uyên (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Mỗi lần đi chuyển qua khu vực này tôi đều cảm thấy ám ảnh vì mùi hôi từ cống rãnh và rác thải bốc lên nồng nặc. Nhiều lần tôi bắt gặp người dân ngang nhiên đổ rác thải ra con mương này khiến nơi đây ngày càng ngập tràn rác thải..."
 
Không chỉ vứt rác, người dân nơi đây vẫn hàng ngày xả nước thải sinh hoạt ra con mương này làm cho nơi đây luôn trong tình trạng ô nhiễm.
 
Anh Nguyễn Hoàng Quân - Công nhân môi trường Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết: "Tôi vẫn thường xuyên dọn rác trên con mương này, tuy nhiên, ý thức người dân tại đây chưa cao nên cứ dọn xong hôm trước thì hôm sau lại ngập đầy rác".
 
Con mương thoát nước dài khoảng 100 mét trong ngõ 298 Trần Điền (quận Hoàng Mai) cũng trong tình trạng ngổn ngang phế thải xây dựng, rác sinh hoạt, bốc mùi hôi thối khiến cuộc sống của các hộ dân sinh sống ở đây bị đe dọa nghiêm trọng vì ô nhiễm môi trường.
 
Lòng mương thoát nước trở cũng bị đủ loại rác thải được người dân ném xuống.
Hai bên bờ và lòng mương thoát nước tràn ngập rác thải do người dân ném xuống.
Tại khu vực cầu Dương Nội (quận Hà Đông), tình trạng  các loại rác thải sinh hoạt bị người dân đổ  xuống mương thoát nước, lâu ngày không được dọn dẹp, ảnh hưởng đến môi trường đời sống dân sinh.
 
 
Theo ghi nhận, tại khu vực gầm cầu Dương Nội (quận Hà Đông) rác thải lâu ngày không được dọn dẹp gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh.
 
 
 
Tại cầu Ỷ La (Hà Đông) dọc mương thoát nước là những đống rác, phế thải kéo dài. Nguồn nước ở đây trong tình trạng ô nhiễm, bốc mùi hôi khó chịu.
 
Theo ghi nhận, con mương thoát nước tại ngõ 196 Đại Mỗ (Nam Từ Liêm) cũng trong tình trạng ô nhiễm nặng nề do rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi dưới mương. Lượng rác thải quá lớn khiến nước không thể lưu thông và luôn trong tình trạng tắc nghẽn.
Theo ghi nhận, con mương thoát nước tại ngõ 196 Đại Mỗ (Nam Từ Liêm) cũng trong tình trạng ô nhiễm nặng nề do rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi dưới mương. Lượng rác thải quá lớn khiến nước không thể lưu thông và luôn trong tình trạng tắc nghẽn.
 
 
 
Tại đường Tây Mỗ (Nam Từ Liêm) người dân bất chấp các biển báo, ngang nhiên vứt rác thải ngay cạnh đường ống dẫn nước.
 
Theo quy định của Nghị định 121/2013/NĐ – CP nêu rõ: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi đổ đất, đá, vật liệu, rác xuống sông, hồ, kênh, mương, hố ga, cống, rãnh thoát nước làm cản trở dòng chảy. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi xả chất độc hại vào hệ thống thoát nước công cộng; vi phạm các quy định về bảo vệ an toàn hệ thống thoát nước.

Hiệp Phạm - Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Rác ngập ngõ phố, người dân kêu cứu

Minh Hạnh |

Ngõ 298 phố Trần Điền, phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) dài khoảng 800m và đang bị rác thải tấn công, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Rác thải ngập ven đê khu vực nhà thờ đổ Nam Định

Hà Vi |

Nam Định - Những đống rác thải được chất đầy trên tuyến đê khu vực gần nhà thờ đổ xã Hải Lý (huyện Hải Hậu) đang là vấn đề báo động về tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay.

Bãi rác tự phát gây ô nhiễm tại thôn có nhiều công nhân thuê trọ

Bạn đọc Lê Thị Kết |

Đã từ nhiều tháng nay, tại khu vực đầu đường Cổng Si (Đội 7, Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) xuất hiện một bãi rác thải tự phát rất lớn.

Rác thải từ hàng rong, cán bộ quản lý cầu Mỹ Thuận gom rác đổ thẳng xuống sông Tiền

AN NHIÊN |

Số lượng phương tiện qua lại cầu Mỹ Thuận (Vĩnh Long) tăng vọt vào các ngày lễ, Tết do công nhân, người lao động từ TPHCM và các tỉnh Long An, Bình Dương… về miền Tây và ngược lại. Thời điểm này cũng là lúc rác thải xuất hiện nhiều từ các điểm bán hàng rong trên cầu Mỹ Thuận.

Vua Charles III đội vương miện, chính thức lên ngôi

Thanh Hà |

Vua Charles III đang cử hành nghi lễ đăng quang ở Tu viện Westminster. Buổi lễ dự kiến kéo dài 2 giờ.

Tuyển nữ Việt Nam thắng Myanmar, giữ vững ngôi đầu bảng

NHÓM PV |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước tuyển nữ Myanmar, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 32.

Gia đình nữ sinh bị đánh hội đồng mong xử lý đúng người, đúng tội để răn đe

HOÀNG LỘC |

Sau khi bị can Vũ Phương Thảo - cô gái chủ mưu việc lập nhóm đánh hội đồng nữ sinh lớp 8 Trường THCS Phú Thịnh (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) bị khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú, gia đình bị hại bày tỏ mong muốn vụ việc sớm được giải quyết dứt điểm, đúng người, đúng tội để răn đe.

Vì sao đồ ăn ở sân bay luôn đắt đỏ hơn bình thường?

Vân Anh |

Đồ ăn ở sân bay luôn đắt gấp 4 - 5 lần so với giá mua bên ngoài nhưng tất cả đều có lí do.

Hà Nội: Rác ngập ngõ phố, người dân kêu cứu

Minh Hạnh |

Ngõ 298 phố Trần Điền, phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) dài khoảng 800m và đang bị rác thải tấn công, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Rác thải ngập ven đê khu vực nhà thờ đổ Nam Định

Hà Vi |

Nam Định - Những đống rác thải được chất đầy trên tuyến đê khu vực gần nhà thờ đổ xã Hải Lý (huyện Hải Hậu) đang là vấn đề báo động về tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay.

Bãi rác tự phát gây ô nhiễm tại thôn có nhiều công nhân thuê trọ

Bạn đọc Lê Thị Kết |

Đã từ nhiều tháng nay, tại khu vực đầu đường Cổng Si (Đội 7, Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) xuất hiện một bãi rác thải tự phát rất lớn.

Rác thải từ hàng rong, cán bộ quản lý cầu Mỹ Thuận gom rác đổ thẳng xuống sông Tiền

AN NHIÊN |

Số lượng phương tiện qua lại cầu Mỹ Thuận (Vĩnh Long) tăng vọt vào các ngày lễ, Tết do công nhân, người lao động từ TPHCM và các tỉnh Long An, Bình Dương… về miền Tây và ngược lại. Thời điểm này cũng là lúc rác thải xuất hiện nhiều từ các điểm bán hàng rong trên cầu Mỹ Thuận.