Loạt bãi rác tự phát gây ô nhiễm trên các tuyến đường ở Hà Nội

Thu Hiền |

Trên một số tuyến đường ở Hà Nội xuất hiện hàng loạt bãi rác tự phát bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường và mất mĩ quan đô thị.

Do đặc thù công việc nên chị Trần Thu Quỳnh (21 tuổi, quận Thanh Xuân) thường xuyên đi làm qua đại lộ Chu Văn An. Mỗi khi qua đây, chị đều thấy tình trạng rác thải tràn lan khắp dọc đường, dài cả chục mét, bốc mùi, nhiều lúc chiếm hết diện tích vỉa hè.

"Đi qua lúc nào tôi cũng phải lấy tay bịt mũi do mùi hôi thối bốc lên, nhất là lúc nắng nóng, càng cảm thấy khó chịu", chị Quỳnh nói.

Chị Trần Thu Quỳnh cho biết, cứ đi vài trăm mét lại thấy những đống rác thải được vứt đầy ra vỉa hè. Rác thải, phế thải cứ dồn ứ, tồn đọng ngày này qua ngày khác dần dần chất đống cao như núi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho khu vực.

Chị Trần Thu Quỳnh chia sẻ về tình trạng rác thải bừa bãi ở Hà Nội. Ảnh: Thu Hiền
Chị Trần Thu Quỳnh chia sẻ về tình trạng rác thải bừa bãi ở Hà Nội. Ảnh: Thu Hiền
Tình trạng đổ trộm rác rác thải, phế thải, vật liệu xây dựng được đổ một cách tràn lan gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị.
Tình trạng đổ trộm rác thải một cách tràn lan gây ô nhiễm môi trường, làm mất mĩ quan đô thị.
Dù có biển “cấm đổ rác” nhưng quanh khu vực này nhiều rác, phế liệu và tập kết vật liệu xây dựng. Ảnh: Thu Hiền
Dù có biển cấm đổ rác nhưng quanh khu vực này nhiều rác, phế liệu và tập kết vật liệu xây dựng. Ảnh: Thu Hiền

Theo ghi nhận tại một số quận của Hà Nội như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông, Hai Bà Trưng… rác thải chất thành đống đủ loại rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng, đồ nội thất cũ, gây ô nhiễm môi trường. Điều đáng nói là những điểm rác tập kết sai quy định nói trên ngày càng một phình to.

Bãi rác tự phát tại cầu vượt bỏ hoang trên dường đại lộ Chu Văn An. Ảnh: Thu Hiền
Bãi rác tự phát tại cầu vượt bỏ hoang trên dường đại lộ Chu Văn An. Ảnh: Thu Hiền

Cụ thể, ven lề đường đại lộ Chu Văn An (Nguyễn Xiển - Xa La) dù có biển cấm đổ rác, phế liệu nhưng tại khu vực này xuất hiện khá nhiều bãi rác và vật liệu xây dựng kéo dài cả đoạn phố gồm đủ các loại như gạch, cát, phế liệu xây dựng, túi nilon, kính, bao bì cũ nát… chất thành đống lớn. Nhiều túi rác đã chảy nước, bốc mùi hôi thối. 

Người nhặt ve chai, đồng nát thu gom những gì để bán được. Ảnh: Thu Hiền
Người nhặt ve chai, đồng nát thu gom những gì để bán được. Ảnh: Thu Hiền

Tương tự, dọc tuyến đường Nguyễn Khoái (quận Hai Bà Trưng) cũng xuất hiện nhiều túi nilon rác sinh hoạt vứt tung tóe ngay dưới lòng đường gây nguy hiểm, mất an toàn giao thông.

Rác thải bừa bãi tại lối lên cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên. Ảnh: Thu Hiền
Rác thải bừa bãi tại lối lên cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên. Ảnh: Thu Hiền
Rác thải bừa bãi tại lối lên cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên. Ảnh: Thu Hiền

Đường Nguyễn Khoái là đường có mật độ giao thông cao. Việc vứt rác bừa bãi tại đây khiến người dân cảm thấy mất vệ sinh và mĩ quan mỗi khi đi qua tuyến đường này.

Xuyên suốt đường Nguyễn Khoái không thiếu những bãi tập kết rác như thế này. Ảnh: Thu Hiền
Xuyên suốt đường Nguyễn Khoái không thiếu những bãi tập kết rác như thế này. Ảnh: Thu Hiền

Còn tại khu vực ngõ 7 Tôn Thất Thuyết (địa bàn phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy) suốt nhiều tháng nay đã hình thành một bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường, mất mĩ quan đô thị.

Tình trạng xả rác, vật liệu xây dựng bừa bãi diễn ra khá phổ biến. Ghi nhận tại đây xuất hiện bãi rác nằm chình ình ngay sát lề đường trông rất mất mĩ quan và chiếm hết lối đi của người đi bộ. Thậm chí, nhiều đoạn vật liệu xây dựng còn chắn ngang đường, gây cản trở cho người tham gia giao thông.

Rác thải bừa bãi tại ngõ số 7 Tôn Thất Thuyết. Ảnh: Thu Hiền
Rác thải bừa bãi tại ngõ số 7 Tôn Thất Thuyết. Ảnh: Thu Hiền
Các loại vật liệu xây dựng như gạch, đá, ống cống được tập kết chặn ngay giữa đường gây cản trở giao thông. Ảnh: Thu Hiền
Các loại vật liệu xây dựng như gạch, đá, ống cống được tập kết chặn ngay giữa đường gây cản trở giao thông. Ảnh: Thu Hiền

Mỗi khi đi xe máy qua đoạn đường ngõ số 7, Tôn Thất Thuyết, anh Phan Hoài Nam (25 tuổi, quận Cầu Giấy) đều cảm thấy lo lắng về an toàn giao thông khi có quá nhiều rác thải bằng vật liệu xây dựng cứng chắn ngang giữa đường suốt nhiều tháng nay.

"Đi qua thấy đủ các loại rác thải được tập kết ở đây. Ngày mưa và nắng bốc mùi hôi thối cực kỳ khó chịu và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Hơn nữa, mỗi khi đi qua đoạn đường này tôi đều phải đi thật chậm để tránh vật liệu xây dựng chăn ngang đường", anh Nam chia sẻ.

Thu Hiền
TIN LIÊN QUAN

Dẹp nạn đổ trộm rác thải: Phải quy trách nhiệm cho người đứng đầu

Minh Hạnh |

Mặc dù cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã nỗ lực xử lý, nhưng tình trạng đổ trộm rác thải, vật liệu xây dựng vẫn diễn ra như “bắt cóc bỏ đĩa”. Mỗi ngày có hàng tấn rác thải bị đổ trộm gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường, nhiều ý kiến cho rằng trách nhiệm đầu tiên phải là người đứng đầu địa phương.

Nhiều địa điểm tái chế rác thải nhựa ở Hà Nội hoạt động tự phát

KHÁNH AN |

Ông Mai Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - đã chỉ ra thực trạng rác thải nhựa tại Hà Nội và đưa ra một số giải pháp tại phiên thảo luận “Môi trường, Nước và Xử lý nước” - Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12.

Hà Nội: Nhức nhối nạn đổ trộm rác thải tại nút giao thông trăm tỉ

Phạm Hồng - Thu Huyền |

Tình trạng đổ trộm rác thải, phế thải đang tái diễn tại dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà (quận Đống Đa, TP Hà Nội), ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Danh tính 5 vận động viên Việt Nam dính doping tại SEA Games 31 được công bố

MINH PHONG |

Trước thềm lễ khai mạc SEA Games 32, Liên đoàn điền kinh Việt Nam xác nhận ở cuộc họp của Hội đồng thể thao Đông Nam Á hôm 4.5 vừa qua đã công bố danh tính các vận động viên dính doping tại SEA Games 31.

Về miền cổ tích có 7 cây di sản ở vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Ở xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, mới đây có 7 cây di sản được công nhận cùng nằm trên địa bàn. Đặc biệt, một cây sa mu có tuổi đời hơn 1.000 năm tuổi.

Chứng khoán: Thị trường khó hồi phục khi dòng tiền đầu cơ dịch chuyển

Gia Miêu |

Áp lực bán đang đè nén thị trường chứng khoán và đã chuyển thành vùng kháng cự kìm hãm sự hồi phục của thị trường.

Học phí trường tư ở Hà Nội cao nhất 866 triệu đồng/năm

Tường Vân |

Hiện nay học phí các trường tư thục thường chia thành nhiều hệ với các mức khác nhau, dao động từ 40 triệu đồng đến 866 triệu đồng một năm, chưa kể chi phí khác.

Dự báo thời tiết hôm nay 5.5: Miền Bắc nắng nóng gay gắt mở rộng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.5, nắng nóng mở rộng trên toàn khu vực Bắc Bộ. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao hơn phía Đông Bắc Bộ khoảng 2 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nơi trên 39 độ C.

Dẹp nạn đổ trộm rác thải: Phải quy trách nhiệm cho người đứng đầu

Minh Hạnh |

Mặc dù cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã nỗ lực xử lý, nhưng tình trạng đổ trộm rác thải, vật liệu xây dựng vẫn diễn ra như “bắt cóc bỏ đĩa”. Mỗi ngày có hàng tấn rác thải bị đổ trộm gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường, nhiều ý kiến cho rằng trách nhiệm đầu tiên phải là người đứng đầu địa phương.

Nhiều địa điểm tái chế rác thải nhựa ở Hà Nội hoạt động tự phát

KHÁNH AN |

Ông Mai Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - đã chỉ ra thực trạng rác thải nhựa tại Hà Nội và đưa ra một số giải pháp tại phiên thảo luận “Môi trường, Nước và Xử lý nước” - Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12.

Hà Nội: Nhức nhối nạn đổ trộm rác thải tại nút giao thông trăm tỉ

Phạm Hồng - Thu Huyền |

Tình trạng đổ trộm rác thải, phế thải đang tái diễn tại dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà (quận Đống Đa, TP Hà Nội), ảnh hưởng đến đời sống của người dân.