Tranh thủ nghỉ lễ, nhóm bạn trẻ rủ nhau đi thu gom rác thải ở Hòn Sơn

Hương Lê |

Sáng 30.4, nhóm bạn trẻ từ nhiều độ tuổi, vùng miền khác nhau tranh thủ nghỉ lễ cùng nhau đi nhặt rác, dọn vệ sinh Hòn Sơn - Kiên Giang.

Thay vì chọn chỉ nghỉ ngơi, vui chơi sau thời gian dài học tập và làm việc căng thẳng thì nhóm bạn trẻ thuộc Green & Book Ambassadors lại có sự biến tấu, tự tạo cho mình một kì nghỉ đặc biệt hơn bình thường bằng cách kết hợp du lịch khám phá với hoạt động “Everyday Cleanup Challenge - Thử thách dọn dẹp hàng ngày” tại Hòn Sơn - Kiên Giang.

Nhóm bạn trẻ gồm khoảng 10 người độ tuổi 18-42, họ đến từ nhiều nơi khác nhau như Nam Định, Sài Gòn, Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Nội... Từ sáng sớm họ đã xuất hiện ở bãi biển Hòn Sơn, đeo khẩu trang, găng tay, mang theo bao tải, sẵn sàng công việc thu gom rác thải.

Theo chị Bùi Thị Thủy - CEO Green & Book Ambassadors: “Bắt nguồn từ tình yêu dành cho mỗi con đường, dòng sông, khu rừng, bãi biển, nơi mình gắn bó, sinh ra và lớn lên được trong sạch, mát lành, không muốn những khung cảnh quen thuộc ấy dần bị bủa vây bởi sự ô nhiễm, dự án bảo vệ môi trường của nhóm được ra đời.

Nhóm hướng tới chung tay làm những điều ý nghĩa từ nhỏ đến lớn trong cuộc sống, mong rằng hoạt động của nhóm phần nào cải thiện được mĩ quan và đặc biệt là tác động được tới tâm lí bảo vệ môi trường của mọi người". 

 
Dưới cái nắng gắt của Hòn Sơn, các bạn trẻ miệt mài thu gom rác thải. Ảnh: Bùi Thị Thuỷ

Sau 3 tiếng hoạt động, mải mê tìm rác dưới tiết trời nắng nóng cùng địa hình cát, dốc, lưng áo ai cũng ướt sũng. Nhóm thu về gần 15 bao rác, mỗi bao 20-25kg.

Trong quá trình làm việc, nhóm chọn dùng dạng bao tải được thu mua từ các cửa hàng phế liệu, có thể tái sử dụng để tránh tạo thêm rác. Nhóm cũng sử dụng găng tay vải, dùng xong thu lại, vệ sinh và tái sử dụng cho những lần hoạt động sau.

Tham gia buổi dọn rác lần đầu tiên, bạn Lê Thị Thanh Tâm (18 tuổi, Đà Nẵng) - Tình nguyện viên nhóm chia sẻ: Đối với mình, là một người yêu cảnh đẹp của Việt Nam thì mình mong muốn nhìn thấy những nơi mình đi đến nơi nào cũng sạch đẹp. Mình mong rằng thông qua những hoạt động như này, phần nào giúp mọi người nâng cao nhận thức về vấn đề bảo vệ môi trường.

Chị Thủy chia sẻ thêm, thành viên nhóm đa phần là các bạn trẻ vừa đi học vừa đi làm nên nhóm thường lên sẵn kế hoạch dài cho những buổi Everyday Cleanup Challenge.

Ảnh: Bùi Thị Thuỷ
Rác thải thu gom được đựng trong bao tải thu mua từ các cửa hàng phế liệu, có thể tái sử dụng để tránh tạo thêm rác. Ảnh: Bùi Thị Thuỷ

“Trước khi thực hiện các buổi nhặt rác, nhóm thường lên kế hoạch trước khoảng một đến hai tuần, nhóm sẽ chọn địa điểm, khảo sát địa điểm, liên hệ trước với địa phương về kế hoạch", chị Thủy nói.

Anh Lê Minh Hưng (42 tuổi, Hồ Chí Minh) là một trong những tình nguyện viên tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường của nhóm cho hay: Anh mong muốn qua hoạt động của nhóm không chỉ giúp cải thiện phần nào mĩ quan nơi đây mà còn mong muốn có thể tác động với suy nghĩ của mọi người về việc bảo vệ môi trường.

Không chỉ là Hòn Sơn - Kiên Giang, mà mỗi nơi nhóm đặt chân đến đều sẽ có những kế hoạch triển khai chương trình “Everyday Cleanup Challenge - Thử thách dọn dẹp hàng ngày” khác nhau.

Như ở Hà Nội, nhóm thường thực hiện các buổi nhặt rác tại các khu vực như: Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, sông Hồng, chân cầu Chương Dương,…

Ảnh: Bùi Thị Thuỷ
Nhóm bạn trẻ mong rằng hoạt động của mình có thể góp phần cải thiện mĩ quan nơi đây. Ảnh: Bùi Thị Thuỷ

Ở Nam Định, nhóm thường xuyên tổ chức dọn rác ở các khu vực như bãi biển Cát Lâm, hồ Vị Xuyên, các xã Xuân Tiến, Xuân Bắc,…

Hoạt động của nhóm thu hút được sự hưởng ứng, ủng hộ của đông đảo cộng đồng, nhất là những người trẻ. Nhiều người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam cũng tham gia.

Anh Ashish (Kỹ sư điện người Ấn Độ) là một trong những tình nguyện viên tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường của nhóm tại Hà Nội cho biết: Anh mong muốn qua hoạt động của nhóm bạn trẻ, sẽ có thêm nhiều người dân nữa cùng tham gia để môi trường thêm xanh, sạch, đẹp và lan tỏa thông điệp “Hãy nói không với túi ni lông vì một môi trường tươi đẹp”.

Green & Book Ambassadors là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như chia sẻ cơ hội đọc sách, giáo dục, sức khỏe tinh thần và bảo vệ môi trường là một trong những nội dung quan trọng mà nhóm hướng đến. Hiện nhóm đang hoạt động chính tại Hà Nội và Nam Định.

Hương Lê
TIN LIÊN QUAN

Nhiều bạn trẻ ở đảo Phú Quý làm hướng dẫn viên du lịch bản địa

DUY TUẤN |

Để du khách biết đến nét đẹp của đảo Phú Quý, Bình Thuận, những góc chụp ảnh đẹp, nhiều bạn trẻ là dân địa phương tại đảo đã làm hướng dẫn viên bản địa. Ngoài đẩy mạnh truyền thông qua các nhóm review đảo Phú Quý, các bạn còn thiết kế các tour tại đảo để chào mời du khách, hỗ trợ đặt khách sạn và làm hướng dẫn viên tại các điểm đến,… để phục vụ du khách chu đáo nhất. Đây cũng là cách mà các bạn trẻ tại đây đã và đang tiếp tục phát huy để du lịch ngày càng phát triển, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Đà Nẵng Xanh - nhóm trẻ tình nguyện nhặt rác, bảo vệ môi trường hàng tuần

Nguyễn Linh |

Những bạn trẻ của nhóm Đà Nẵng Xanh đã có mặt tại hơn 20 địa điểm của TP Đà Nẵng để nhặt rác, dọn vệ sinh, với kỳ vọng mang lại cho thành phố những gì xanh sạch đẹp nhất.

Hoa hậu Ngọc Châu lăn xả nhặt rác, thu gom nilon tái chế

Linh Chi |

Nhận lời mời đồng hành cùng chiến dịch "Cùng gom nào, cho Trái Đất Xanh", Hoa hậu Ngọc Châu đã thực hiện những hoạt động bảo vệ môi trường trong 2 ngày liên tục. Cô đi khắp thành phố để thu gom nilon và dọn rác thải ở một dòng kênh thuộc quận Bình Tân.

Cục Hàng không tăng cường xác thực định danh

Quý An |

Hôm nay (2.5), Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) đã ra văn bản số 2188/CHK-ANHK về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VneID.

Người lao động thà mất một ngày nghỉ lễ còn hơn chịu cảnh tắc đường

MINH ÁNH - THUỲ DƯƠNG |

Để tránh cảnh chen chúc, tắc đường sau dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 dài ngày, ngay từ trưa ngày 2.5 nhiều người dân đã vội vã quay lại Hà Nội sớm.

Doanh thu ngành du lịch Việt Nam 4 tháng đầu năm đạt gần 197.000 tỉ

DI PY |

Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong 4 tháng đầu năm 2023, du lịch Việt Nam đã đón gần 3,7 triệu khách quốc tế, phục vụ 38 triệu lượt khách nội địa trong 4 tháng đầu năm, ước tính doanh thu khoảng 197.000 tỉ đồng.

Người dân đổ xô xem cà kheo Vương quốc Bỉ biểu diễn trên đất Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Là một trong những hoạt động chưa từng xuất hiện trong khuôn khổ Festival nghề truyền thống Huế, màn trình diễn đi và đấu cà kheo của đoàn nghệ sĩ đến từ thành phố Namur, Vương quốc Bỉ đã khuấy động các tuyến đường của TP. Huế; người dân và du khách đổ xô ra đường để chứng kiến những trận tỉ thí cống hiến giữa các nghệ sĩ.

3 ngày đầu nghỉ lễ TP Hồ Chí Minh đón gần 1 triệu lượt khách

Di Py |

Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh thống kê trong 3 ngày nghỉ lễ (29.4-1.5), thành phố đón khoảng 950.000 lượt khách, tăng 126,2% so với cùng kì năm ngoái.

Nhiều bạn trẻ ở đảo Phú Quý làm hướng dẫn viên du lịch bản địa

DUY TUẤN |

Để du khách biết đến nét đẹp của đảo Phú Quý, Bình Thuận, những góc chụp ảnh đẹp, nhiều bạn trẻ là dân địa phương tại đảo đã làm hướng dẫn viên bản địa. Ngoài đẩy mạnh truyền thông qua các nhóm review đảo Phú Quý, các bạn còn thiết kế các tour tại đảo để chào mời du khách, hỗ trợ đặt khách sạn và làm hướng dẫn viên tại các điểm đến,… để phục vụ du khách chu đáo nhất. Đây cũng là cách mà các bạn trẻ tại đây đã và đang tiếp tục phát huy để du lịch ngày càng phát triển, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Đà Nẵng Xanh - nhóm trẻ tình nguyện nhặt rác, bảo vệ môi trường hàng tuần

Nguyễn Linh |

Những bạn trẻ của nhóm Đà Nẵng Xanh đã có mặt tại hơn 20 địa điểm của TP Đà Nẵng để nhặt rác, dọn vệ sinh, với kỳ vọng mang lại cho thành phố những gì xanh sạch đẹp nhất.

Hoa hậu Ngọc Châu lăn xả nhặt rác, thu gom nilon tái chế

Linh Chi |

Nhận lời mời đồng hành cùng chiến dịch "Cùng gom nào, cho Trái Đất Xanh", Hoa hậu Ngọc Châu đã thực hiện những hoạt động bảo vệ môi trường trong 2 ngày liên tục. Cô đi khắp thành phố để thu gom nilon và dọn rác thải ở một dòng kênh thuộc quận Bình Tân.