Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Vĩnh Long vẫn hoang mang chưa dám trở lại trường

Hoàng Lộc |

Sau 10 ngày điều trị sức khỏe do bị đánh hội đồng, nữ sinh lớp 8 Trường THCS Phú Thịnh (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đã xuất viện về nhà nhưng vẫn còn hoang mang và chưa dám trở lại trường học. Trong khi đó, vì lo việc điều trị cho con, mẹ của em cũng bị công ty cho nghỉ việc khiến gia đình khó càng thêm khó.

Hoang mang, lo sợ

Tối 16.3, PV Báo Lao Động tới nhà nữ sinh L.T.T.D - người bị nhóm nữ sinh nhiều lần đánh hội đồng bằng mũ bảo hiểm - khi hay tin em đã được xuất viện về nhà ở xã Phú Thịnh (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) sau thời gian điều trị tại TPHCM.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, gia đình phải cố gắng thuyết phục nữ sinh, chúng tôi mới được gặp để hỏi thăm em vì em vẫn còn rất sợ và không dám gặp người lạ.

“Em rất sợ, em bị đánh nhiều lần và còn bị hăm dọa là nếu người nhà biết là em còn bị đánh dài dài. Em không dám đi học vì sợ khi đi học lại không biết sẽ như thế nào”, em D ngồi gục mặt xuống bàn nói khẽ.

Giấy ra viện của em L.T.N.D sau 6 ngày điều trị tại bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Ảnh: Hoàng Lộc
Giấy ra viện của em L.T.N.D sau 6 ngày điều trị tại bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Ảnh: Hoàng Lộc

Trao đổi với Báo Lao Động, gia đình em D cho biết, tuy sức khỏe đã tạm ổn, nhưng tâm lý em D vẫn còn lo sợ. “Cháu nó về nhà chỉ nằm. Mỗi bữa chỉ ăn một ít cơm, cháo no bụng rồi uống thuốc. Hằng đêm cháu nằm trên giường, không làm gì và thức đến 3 - 4 giờ sáng. Đuối sức lắm mới nhắm mắt ngủ một chút, đến khoảng 6 - 7 giờ sáng lại thức tiếp”, chị T, mẹ em D, cho biết.

Mẹ em D cho biết thêm, gia đình cũng chưa dám cho em D trở lại trường học lúc này vì nhóm người đánh D chưa được xử lý. Ngay cả phía gia đình của các em học sinh đó cũng chưa một lần đến nhà xin lỗi hay có động thái thăm hỏi gì.

“Sau khi xuất viện về nhà nghỉ ngơi theo nguyện vọng của gia đình, thời gian tới, gia đình đưa cháu trở lại bệnh viện tại Sài Gòn để tái khám. Đợi đến lúc đó xem tâm lý cháu thế nào. Nếu ổn định thì gia đình sẽ đưa rước cháu trong những ngày đầu quay trở lại trường học”, chị T nói tiếp.

Đã khó càng khó hơn

Trao đổi với chúng tôi, chị T cho biết, vợ chồng chị đã ly hôn cách đây 5 năm, ngoài em D, gia đình còn có một em trai đang học lớp 1. Tất cả chi phí ăn học của 2 chị em đều dựa vào đồng lương của chị T đi làm công nhân ở một công ty tại Khu công nghiệp Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long).

Tuy nhiên, từ khi em D phải nhập viện điều trị, vì phải chăm sóc con, chị T cũng bị công ty cho thôi việc. Vậy là nguồn thu nhập chính của 3 mẹ con hàng tháng khoảng 7 triệu đồng cũng mất.

Dừng lại một lúc, chị T cho biết thêm, tiền viện phí, thuốc uống và một số lần chụp hình CT, nội soi cũng tốn gần 20 triệu đồng. Đó là chưa tính chi phí đi lại và tiền công lao động trong 10 ngày của mình.

“Từ ngày em D nhập viện điều trị, phía nhà trường và UBND xã Phú Thịnh cũng đã thăm hỏi và hỗ trợ gia đình gần 3 triệu đồng. Số tiền này cũng phần nào giúp gia đình trong lúc khó khăn”, mẹ em D nói.

Ngôi nhà nơi nữ sinh L.T.N.D sinh sống. Ảnh: Hoàng Lộc
Ngôi nhà nơi nữ sinh L.T.N.D sinh sống. Ảnh: Hoàng Lộc

Thượng tá Đoàn Văn Thuận, Trưởng công an huyện Tam Bình, thông tin: Cơ quan công an đã nắm được sự việc và đã cho lực lượng cảnh sát hình sự xác minh. Hiện tại đang chờ kết quả giám định thương tích của nữ sinh bị đánh để tiến hành các bước tiếp theo nhằm xử lý theo quy định pháp luật.

Gia đình chị em D cũng cho biết, phía nhà trường đã đến thăm và sẽ gửi thư mời đến dự buổi làm việc với hội đồng kỷ luật nhà trường và gia đình các em học sinh đánh em D vào ngày 18.3 tại Trường THCS Phú Thịnh.

“Tôi rất mong phía nhà trường và chính quyền địa phương xử lý nghiêm những học sinh đã đánh con tôi để tệ nạn bạo lực học đường không còn diễn ra như thế này”, chị T nói.

Như Báo Lao Động đã thông tin, ngày 6.3, gia đình phát hiện em L.T.N.D (14 tuổi, học sinh lớp 8, Trường THCS Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) có biểu hiện chóng mặt, nôn ói nên đưa đến cơ sở y tế thăm khám, điều trị thì biết em bị một nhóm thiếu nữ khoảng 12 người dùng nón bảo hiểm đánh đập nhiều lần, nhưng cấm em không được nói lại với gia đình và giáo viên, nếu ai biết nhóm sẽ chặn đường đánh nhiều và nặng hơn.

Hoàng Lộc
TIN LIÊN QUAN

Nhóm người đánh hội đồng nữ sinh lớp 6 là bạn học và các anh chị lớp trên

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Lực lượng chức năng huyện Đồng Phú đã vào cuộc xác minh nhóm người đánh hội đồng nữ sinh lớp 6 ngày 11.3 và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Giáo dục 24/7: Nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện

Tạ Quang - Phong Linh |

Giáo dục 24/7 12.03: Bộ GD&ĐT lưu ý đề thi tốt nghiệp THPT 2023; Bị đánh hội đồng bằng mũ bảo hiểm, nữ sinh lớp 8 nhập viện; Nghiêm cấm các trường ép học sinh bỏ thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập;...

Xử lý vụ nữ sinh lớp 8 bị hơn 10 người đánh hội đồng

Hoàng Lộc |

Mâu thuẫn từ việc mượn quần áo, một nữ sinh lớp 8 ở huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) bị một thiếu nữ bên ngoài trường học, tập hợp 1 nhóm hơn 10 nữ sinh khác dùng mũ bảo hiểm vây đánh.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ thanh tra việc đào tạo lái xe ở trường Đại học Đông Đô

Nhóm PV |

Sau loạt bài của Lao Động về những vấn đề bất cập tại Trung tâm đào tạo lái xe ở Trường đại học Đông Đô, đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội khẳng định những sai phạm tại đây như tự ý cho học viên vào tập lái, sân tập tràn lan xe bồn, xe đầu kéo... sẽ được Sở nhanh chóng thanh tra, xử lý.

Cán bộ dám làm, vì lợi ích chung nếu xảy ra thiệt hại có thể được miễn xử lý

Vương Trần |

Cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện, nhưng khi thực hiện xảy ra thiệt hại có thể được miễn xử lý (trách nhiệm kỷ luật Đảng và xử lý trách nhiệm trước pháp luật).

UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu cơ quan chuyên môn xử lý việc Báo Lao Động nêu

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về nhà máy gạch quy mô lớn ngang nhiên hoạt động giữa khu dân cư với nhiều dấu hiệu sai phạm, UBND tỉnh Điện Biên đã vào cuộc chỉ đạo làm rõ.

Hai nước hàng đầu EU gia tăng căng thẳng

Song Minh |

Pháp và Đức - hai quốc gia hàng đầu EU - xung đột về năng lượng hạt nhân và ôtô.

Cận cảnh vụ việc lâm tặc rải đinh bẫy cán bộ quản lý bảo vệ rừng

Phan Tuấn |

Sau khi đốt rừng, lâm tặc còn rải đinh xuống đường nhằm ngăn cản, bẫy nhân viên, cán bộ quản lý bảo vệ rừng ở Đắk Nông đến hiện trường dập lửa.

Nhóm người đánh hội đồng nữ sinh lớp 6 là bạn học và các anh chị lớp trên

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Lực lượng chức năng huyện Đồng Phú đã vào cuộc xác minh nhóm người đánh hội đồng nữ sinh lớp 6 ngày 11.3 và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Giáo dục 24/7: Nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện

Tạ Quang - Phong Linh |

Giáo dục 24/7 12.03: Bộ GD&ĐT lưu ý đề thi tốt nghiệp THPT 2023; Bị đánh hội đồng bằng mũ bảo hiểm, nữ sinh lớp 8 nhập viện; Nghiêm cấm các trường ép học sinh bỏ thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập;...

Xử lý vụ nữ sinh lớp 8 bị hơn 10 người đánh hội đồng

Hoàng Lộc |

Mâu thuẫn từ việc mượn quần áo, một nữ sinh lớp 8 ở huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) bị một thiếu nữ bên ngoài trường học, tập hợp 1 nhóm hơn 10 nữ sinh khác dùng mũ bảo hiểm vây đánh.