Cận cảnh mỏ than lộ thiên thứ 2 giữa TP Hạ Long vừa được đóng cửa

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên 917 của Công ty than Hòn Gai tại phường Hà Khánh, TP.Hạ Long chính thức đóng cửa hoạt động từ 31.12.2022. Đây là mỏ than lộ thiên lớn thứ 2 ở trung tâm TP.Hạ Long đóng cửa trong vòng 2 năm qua.

Độ sâu từ đáy moong lên tới mặt đất có thời điểm là khoảng 160-170m. Ảnh: Nguyễn Hùng
Độ sâu từ đáy moong lên tới mặt đất có thời điểm là khoảng 160-170m. Ảnh: Nguyễn Hùng
So với các mỏ than lộ thiên khác ở Hạ Long và Cẩm Phả, mỏ than lộ thiên 917 có quy mô nhỏ hơn. Sản lượng cao nhất chỉ khoảng 1 triệu tấn/năm, sau này gần đến thời kỳ phải đóng cửa mỏ thì giảm dần xuống còn từ 500.000-600.000 tấn/năm, kèm theo giảm số lượng nhân công. Gần 300 nhân lực làm việc tại mỏ 917 chuyển dần sang các bộ phận khác, hoặc nghỉ hưu, hoặc chuyển công tác và hiện chỉ còn hơn 10 người ở lại bảo vệ, trong coi và xử lý một số công việc cần thiết. Ảnh: Nguyễn Hùng
So với các mỏ than lộ thiên khác ở Hạ Long và Cẩm Phả, mỏ than lộ thiên 917 có quy mô nhỏ hơn. Sản lượng cao nhất chỉ khoảng 1 triệu tấn/năm, sau này gần đến thời kỳ phải đóng cửa mỏ thì giảm dần xuống còn từ 500.000-600.000 tấn/năm, kèm theo giảm số lượng nhân công. Gần 300 nhân lực làm việc tại mỏ 917 chuyển dần sang các bộ phận khác, hoặc nghỉ hưu, hoặc chuyển công tác và hiện chỉ còn hơn 10 người ở lại bảo vệ, trong coi và xử lý một số công việc cần thiết. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dù không lớn như một số mỏ lộ thiên khác, nhất là các mỏ Cọc 6, Cao Sơn…ở TP.Cẩm Phả, nhưng trải qua hàng chục năm khai thác, hiện trường mỏ than lộ thiên 917 cũng được đánh giá là một moong than kỳ vĩ của ngành than. Có thời điểm, đáy moong nằm dưới mặt nước biển khoảng 160-170m; cung đường vận chuyển khoảng 3-4km trong khi mỏ Cọc 6 nằm dưới mực nước biển trên 300m với cung đường vận chuyển từ dưới moong lên mặt đất dài 6-7km. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dù không lớn như một số mỏ lộ thiên khác, nhất là các mỏ Cọc 6, Cao Sơn…ở TP.Cẩm Phả, nhưng trải qua hàng chục năm khai thác, hiện trường mỏ than lộ thiên 917 được đánh giá là một moong than kỳ vĩ của ngành than. Có thời điểm, đáy moong nằm dưới mặt nước biển khoảng 160-170m; cung đường vận chuyển khoảng 3-4km trong khi mỏ Cọc 6 nằm dưới mực nước biển trên 300m với cung đường vận chuyển từ dưới moong lên mặt đất dài 6-7km. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hiện chỉ có một số công nhân ở lại để trông coi và thường xuyên bơm nước từ lòng moong lên. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hiện chỉ có một số công nhân ở lại để trông coi và thường xuyên bơm nước từ lòng moong lên. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trữ lượng than vẫn còn tuy không nhiều. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trữ lượng than vẫn còn tuy không nhiều. Ảnh: Nguyễn Hùng
Theo tính toán, để hoàn nguyên (san lấp) moong than 917 thì tốn ít nhất 1.000 tỉ đồng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Theo tính toán, để hoàn nguyên (san lấp) moong than 917 tốn ít nhất 1.000 tỉ đồng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Moong than lộ thiên 917 là moong than đầu tiên được tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) thống nhất xây dựng làm hồ chứa nước ngọt. Việc này được đánh giá là đạt nhiều mục tiêu: vừa không phải hoàn nguyên, vừa có hồ để chứa nước ngọt. Tuy nhiên, việc xử lý để biến một moong than thành hồ chứa nước ngọt cũng sẽ không hề đơn giản, bởi phải tính toán đến yếu tố an toàn nhất là về mặt địa chất. Ảnh: Nguyễn Hùng
Moong than lộ thiên 917 là moong than đầu tiên được tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) thống nhất xây dựng làm hồ chứa nước ngọt. Việc này được đánh giá là đạt nhiều mục tiêu: vừa không phải hoàn nguyên, vừa có hồ để chứa nước ngọt. Tuy nhiên, việc xử lý để biến một moong than thành hồ chứa nước ngọt cũng sẽ không hề đơn giản, bởi phải tính toán đến yếu tố an toàn nhất là về mặt địa chất. Ảnh: Nguyễn Hùng

Mỏ than 917 nằm trong kế hoạch đóng cửa từ nhiều năm trước nhằm thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình phát triển từ “nâu” sang “xanh” của Quảng Ninh. Theo đó, sẽ từng bước đóng cửa mỏ than lộ thiên, tập trung chỉ khai thác hầm lò, nhằm bảo vệ môi trường, cảnh quan.

Đến nay, khi giấy phép khai thác hết hạn và dù trữ lượng than vẫn còn tuy không nhiều, nhưng cũng không được gia hạn giấy phép. Đóng cửa mỏ lộ thiên 917, Công ty than Hòn Gai sẽ chỉ tập trung vào khai thác than hầm lò. Trước đó, năm 2021, Công ty CP than Núi Béo cũng đóng cửa mỏ than lộ thiên nằm trên địa phận phường Hà Tu, TP.Hạ Long và chuyển sang khai thác hầm lò.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thêm một mỏ than lộ thiên lớn giữa Hạ Long chuẩn bị đóng cửa

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than khai thác lộ thiên 917 của Công ty than Hòn Gai nằm ở phường Hà Khánh, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ kết thúc khai thác vào tháng 12.2022. Hiện, công ty này đang khai thác những tấn than cuối cùng trước khi đóng cửa mỏ.

Đóng cửa mỏ than lộ thiên lớn nhất Hạ Long: Tốn 1.200 tỉ để hoàn nguyên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chi phí để hoàn nguyên (san lấp) mỏ than lộ thiên được coi là lớn nhất Hạ Long sau khi kết thúc quá trình khai thác là khá lớn, có thể vượt 1.200 tỉ đồng theo dự toán ban đầu do giá xăng dầu tăng mạnh.

Tổng LĐLĐVN phát động “Tết trồng cây” ở mỏ than lớn nhất cả nước

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng 14.2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  (LĐLĐVN) đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đầu Xuân Nhâm Dần 2022 tại mặt bằng +50 bãi thải Bàng Nâu thuộc Công ty CP Than Cao Sơn, phường Mông Dương, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đây là mỏ than lộ thiên lớn nhất của ngành than, với sản lượng mỗi năm khoảng 6 triệu tấn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Thêm một mỏ than lộ thiên lớn giữa Hạ Long chuẩn bị đóng cửa

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than khai thác lộ thiên 917 của Công ty than Hòn Gai nằm ở phường Hà Khánh, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ kết thúc khai thác vào tháng 12.2022. Hiện, công ty này đang khai thác những tấn than cuối cùng trước khi đóng cửa mỏ.

Đóng cửa mỏ than lộ thiên lớn nhất Hạ Long: Tốn 1.200 tỉ để hoàn nguyên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chi phí để hoàn nguyên (san lấp) mỏ than lộ thiên được coi là lớn nhất Hạ Long sau khi kết thúc quá trình khai thác là khá lớn, có thể vượt 1.200 tỉ đồng theo dự toán ban đầu do giá xăng dầu tăng mạnh.

Tổng LĐLĐVN phát động “Tết trồng cây” ở mỏ than lớn nhất cả nước

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng 14.2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  (LĐLĐVN) đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đầu Xuân Nhâm Dần 2022 tại mặt bằng +50 bãi thải Bàng Nâu thuộc Công ty CP Than Cao Sơn, phường Mông Dương, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đây là mỏ than lộ thiên lớn nhất của ngành than, với sản lượng mỗi năm khoảng 6 triệu tấn.