Cận cảnh con đường xây dựng dở dang khiến người dân vất vả nhiều năm

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án xây dựng đường Bắc - Nam 3 tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương bị chững lại suốt nhiều năm, khiến người dân phải đi lại trên con đường đất, trời mưa lầy lội. Trong khi đó, những hộ chưa được bồi thường giải phóng mặt bằng thì bị treo quyền lợi nhiều năm.

Phía dưới con đường đất là dự án xây dựng đường Bắc Nam 3 tại phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Phía dưới con đường đất là dự án xây dựng đường Bắc - Nam 3 tại phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Mục tiêu đầu tư xong trong giai đoạn 2016-2020, tuy nhiên đến nay, vẫn chưa hoàn thành. Nhiều năm nay, các hộ dân ở 2 bên đường bị treo quyền lợi.
Năm 2015, HĐND tỉnh Bình Dương đã ban hành nghị quyết đầu tư 344 tỉ đồng để xây dựng 1,4 km tuyến đường này.
Mục tiêu đầu tư xong trong giai đoạn 2016-2020, tuy nhiên dự án thực hiện dở dang, mới bồi thường giải tỏa mặt bằng và tập kết một số vật liệu thì dừng lại suốt 4 năm nay (từ năm 2019).
Mục tiêu đầu tư xong trong giai đoạn 2016-2020, tuy nhiên dự án thực hiện dở dang, mới bồi thường giải toả mặt bằng và tập kết một số vật liệu thì dừng lại suốt 4 năm nay (từ năm 2019).
Đến nay, một đoạn khoảng trên gần 1km vẫn là con đường đất khiến người dân hai bên đường đi lại vất vả.
Đến nay, một đoạn khoảng trên 500m vẫn là con đường đất khiến người dân hai bên đường đi lại khó khăn, nhất là những lúc trời mưa.
Theo ghi nhận
Nhiều đoạn vật liệu được tập kết rồi để đó.
ghjjj
Ông Hà Văn Hoàng, một người dân sống tại khu vực này, cho biết: "Đường này làm từ năm 2019 thì lỡ dở dừng lại. Mỗi khi trời mưa những nhà trũng bị ngập nặng đi lại và sinh hoạt rất vất vả".
Trong khi đó, ở đoạn còn lại, vẫn chưa giải tỏa mặt bằng. Người dân cho biết, quy hoạch có từ năm 2015 khiến những hộ dân hai bên không thể nâng cấp nhà cửa. “Nhà chật chội muốn nâng cấp cũng không được. Tôi muốn bán đất để đi nơi khác cũng không được“- ông Thủ (người dân phường Bình Thắng)
Trong khi đó, ở đoạn còn lại, vẫn chưa giải tỏa mặt bằng. Người dân cho biết, quy hoạch có từ năm 2015 khiến những hộ dân hai bên không thể nâng cấp nhà cửa. “Nhà chật chội muốn nâng cấp cũng không được. Tôi muốn bán đất để đi nơi khác cũng không được. Coi như quyền lợi bị treo suốt nhiều năm qua“ - ông N.V.T (người dân phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An) chia sẻ.
UBND tỉnh Bình Dương cho biết, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Bắc Nam 3.
UBND tỉnh Bình Dương cho biết, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Bắc - Nam 3.
Theo nghị quyết mới, dự án xây dựng đường Bắc Nam 3 được phê duyệt điều chỉnh bổ sung đoạn tuyến dài khoảng 351 m, từ đường N10 bám theo ranh khu dân cư Bình Nguyên và đường Đào Sư Tích hiện hữu, sau đó kết nối vào đường Trục chính Đông Tây phía Đại học Quốc gia TPHCM.
Theo nghị quyết mới, dự án xây dựng đường Bắc - Nam 3 được phê duyệt điều chỉnh bổ sung đoạn tuyến dài khoảng 351 m, từ đường N10 bám theo ranh khu dân cư Bình Nguyên và đường Đào Sư Tích hiện hữu, sau đó kết nối vào đường Trục chính Đông Tây phía Đại học Quốc gia TPHCM.
Như vậy, tổng chiều dài tuyến đường (bao gồm cả đoạn hiện hữu và đoạn bổ sung) khoảng 1,73 km, có điểm đầu giao với đường Trục chính Đông Tây, điểm cuối giao với đường Mỹ Phước - Tân Vạn.
Như vậy, tổng chiều dài tuyến đường (bao gồm cả đoạn hiện hữu và đoạn bổ sung) khoảng 1,73 km, có điểm đầu giao với đường Trục chính Đông Tây, điểm cuối giao với đường Mỹ Phước Tân Vạn.
Tổng mức đầu tư dự án hiện nay là 1.085,2 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 64,2 tỉ đồng, vốn ngân sách tỉnh 1.021 tỉ đồng
Theo UBND tỉnh Bình Dương, tổng mức đầu tư dự án hiện nay là 1.085,2 tỉ đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 64,2 tỉ đồng, vốn ngân sách tỉnh 1.021 tỉ đồng. Dự án sẽ tiếp tục được đầu tư từ nay đến năm 2027.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương mở khu công nghiệp 700ha tạo việc làm cho 35.000 lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương thông qua quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Cây Trường rộng 700ha, quy mô lao động của khu công nghiệp dự kiến tạo ra việc làm cho 35.000 người.

Làm rõ phương án mở rộng đường Mỹ Phước Tân Vạn trùng với Vành đai 3 TPHCM

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 23.11, tỉnh Bình Dương đã nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ truyền đạt yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đối với UBND tỉnh Bình Dương làm rõ việc đầu tư bổ sung dự án thành phần 5, đoạn 15,3 km đường Mỹ Phước Tân Vạn hiện hữu trùng đường Vành đai 3 TPHCM.

Máy móc nằm im chờ mặt bằng để thi công dự án mở rộng Quốc lộ 13

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 ở Bình Dương đến nay vẫn chưa di dời được đường điện và các hạ tầng khác, nhiều phương tiện, máy móc nằm im chờ mặt bằng.

Tường thuật phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 1.12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội, diễn ra phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Kỳ vọng về giải pháp thiết thực cho Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp

Nguyễn Thị Thu Cúc (Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) |

Là cán bộ Công đoàn chuyên trách, tôi kỳ vọng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII đề ra giải pháp thiết thực cho Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng tổ chức Công đoàn

HẠNH AN |

Chiều 30.11, tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) tổ chức Diễn đàn số 6 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”.

"Hoa khôi" bóng chuyền Thu Hoài: Tôi tiếc vì lỡ chuyến du học Anh

Nhóm PV |

Góc nhìn thể thao số 139 có buổi trò chuyện với vận động viên bóng chuyền Nguyễn Thu Hoài, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ nữ Vietinbank về cơ duyên cô đến với bóng chuyền như những dự định trong tương lai.

Chuyển tải yêu thương đến người lao động

Xuân Hùng |

Những ngày vừa qua, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa liên tiếp có các chuyến công tác xuống cơ sở gặp gỡ, động viên đoàn viên, người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống và hỗ trợ số tiền hơn 2,2 tỉ đồng. Đây là hoạt động thường xuyên và là một trong chuỗi hoạt động tiến tới Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bình Dương mở khu công nghiệp 700ha tạo việc làm cho 35.000 lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương thông qua quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Cây Trường rộng 700ha, quy mô lao động của khu công nghiệp dự kiến tạo ra việc làm cho 35.000 người.

Làm rõ phương án mở rộng đường Mỹ Phước Tân Vạn trùng với Vành đai 3 TPHCM

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 23.11, tỉnh Bình Dương đã nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ truyền đạt yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đối với UBND tỉnh Bình Dương làm rõ việc đầu tư bổ sung dự án thành phần 5, đoạn 15,3 km đường Mỹ Phước Tân Vạn hiện hữu trùng đường Vành đai 3 TPHCM.

Máy móc nằm im chờ mặt bằng để thi công dự án mở rộng Quốc lộ 13

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 ở Bình Dương đến nay vẫn chưa di dời được đường điện và các hạ tầng khác, nhiều phương tiện, máy móc nằm im chờ mặt bằng.