Cả trăm căn nhà phố thương mại bỏ hoang tàn ở cửa khẩu Mộc Bài

Huân Cao - Ngọc Duy |

Tây Ninh - Tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) có cả trăm căn nhà phố thương mại (Shophouse) trị giá hàng trăm tỉ đồng đang bị bỏ hoang tàn.

Hoạt động từ tháng 1.2006, chuỗi siêu thị Mộc Bài là hệ thống các siêu thị phi thuế quan, nhằm mục đích đưa hàng Việt Nam chất lượng cao giao lưu với thị trường Campuchia tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài. Tuy nhiên, sau thời gian đi vào hoạt động, nhận thấy việc bán hàng miễn thuế rượu, bia... là những mặt hàng có giá trị lớn và phát sinh trốn thuế, nên ngày 26.11.2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72 không cho phép các siêu thị bán hàng miễn thuế.
Hoạt động từ tháng 1.2006, chuỗi Siêu thị miễn thuế Mộc Bài là hệ thống các siêu thị phi thuế quan, nhằm mục đích đưa hàng Việt Nam chất lượng cao giao lưu với thị trường Campuchia tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài. Tuy nhiên, sau thời gian đi vào hoạt động, nhận thấy việc bán hàng miễn thuế rượu, bia... là những mặt hàng có giá trị lớn và phát sinh trốn thuế, nên ngày 26.11.2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72 không cho phép các siêu thị bán hàng miễn thuế.
Những chính sách mới này đã xóa bỏ các quyền lợi, ưu đãi phi thuế quan cho các doanh nghiệp đầu tư Siêu thị miễn thuế tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, nên nhiều doanh nghiệp dần rút đi và đến cuối năm 2015, chuỗi siêu thị miễn thuế (gồm 32 đơn vị) chính thức đóng cửa.
Những chính sách mới này đã xóa bỏ các quyền lợi, ưu đãi phi thuế quan cho các doanh nghiệp đầu tư Siêu thị miễn thuế tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, nên nhiều doanh nghiệp dần rút đi và đến cuối năm 2015, chuỗi Siêu thị miễn thuế (gồm 32 đơn vị) chính thức đóng cửa.
Gần 9 năm kể từ khi các siêu thị miễn thuế ngưng hoạt động hoàn toàn, những căn nhà phố thương mại “ăn theo” cũng sớm tàn và trở nên hoang vắng, gây lãng phí tài nguyên đất đai.
Gần 9 năm kể từ khi các siêu thị miễn thuế ngưng hoạt động hoàn toàn, những căn nhà phố thương mại gần đó “ăn theo” cũng sớm tàn và trở nên hoang vắng, gây lãng phí tài nguyên đất đai.
Một trong những dãy nhà phố thương mại ngay cạnh khu vực cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đã bỏ hoang trong nhiều năm qua.
Một trong những dãy nhà phố thương mại ngay cạnh khu vực cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đã bỏ hoang trong nhiều năm qua.
Đây là những căn nhà phố trị giá hàng tỉ đồng được doạnh nghiệp đầu tư ăn theo Siêu thị miễn thuế, đang bỏ hoang gây lãng phí.
Đây là những căn nhà phố trị giá hàng tỉ đồng được doanh nghiệp đầu tư ăn theo Siêu thị miễn thuế, đang bỏ hoang gây lãng phí.
Dãy nhà phố thương mại này nằm trên đại lộ dẫn vào khu vực cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, là một trong những khu phố nắm trong dự án “Thành phố mặt trời” bị bỏ hoang tàn suốt nhiều năm qua
Còn dãy nhà phố thương mại này nằm trên đại lộ dẫn vào khu vực cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, là một trong những khu phố nằm trong dự án “Thành phố mặt trời” cũng bị bỏ hoang suốt nhiều năm qua.
Bên trong một căn nhà phố thương đã gần hoàn thiện bị bỏ hoang.
Cận cảnh bên trong một căn nhà phố thương mại bị bỏ hoang dẫn đến xuống cấp.
Tại khu vực này có nhiều cống như thế này, không được che đậy hay cảnh báo gì, dẫn đến gây nguy hiểm cho người dân.
Tại khu vực này có nhiều cống không được che đậy hay cảnh báo gì, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.
Được biết, sự hoang tàn của những khu phố thương mại này, bắt nguồn từ cuối năm 2009, khi các doanh nghiệp tại khu cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài ngừng hoạt động.
Một khu nhà xuống cấp, hoang tàn sau nhiều năm bỏ hoang.
Nguyên nhân dẫn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp “sớm nở tối tàn“, là do cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài không còn được hưởng chính sách mua hàng miễn thuế như thời kỳ ban đầu đưa vào hoạt động.
Do không còn cảnh buôn bán tấp nập theo các Siêu thị miễn thuế trước đây nên nhiều dãy nhà phố thương mại hiện bị cây cỏ mọc um tùm bao phủ.
Anhhhhhhhhhhhhhhh
Trước thực trạng hoang tàn này, các nhà đầu tư tại đây xin chuyển đổi công năng sử dụng mặt bằng, xin chuyển sang làm trung tâm logistics - nơi trung chuyển hàng hóa tại cửa khẩu, hoặc cho thuê mặt bằng.
Hiện Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đang tham mưu UBND tỉnh, kiến nghị Chính phủ xin chuyển đổi khu thương mại phi thuế quan tại Mộc Bài thành khu thương mại tự do. Sau đó sẽ quy hoạch, mời gọi doanh nghiệp đầu tư hệ thống kho ngoại quan, chợ đầu mối phục vụ hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua Campuchia.
Hiện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đang tham mưu UBND tỉnh, kiến nghị Chính phủ xin chuyển đổi khu thương mại phi thuế quan tại Mộc Bài thành khu thương mại tự do. Sau đó sẽ quy hoạch, mời gọi doanh nghiệp đầu tư hệ thống kho ngoại quan, chợ đầu mối phục vụ hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua Campuchia.
Huân Cao - Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

TPHCM chốt thời điểm khởi công cao tốc gần 20.000 tỉ đồng kết nối Tây Ninh

MINH QUÂN |

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài gần 20.000 tỉ đồng được lên kế hoạch khởi công tháng 10.2025, hoàn thành thông xe tháng 10.2027.

Đẩy nhanh dự án cao tốc hơn 20.000 tỉ đồng nối TPHCM với Tây Ninh

MINH QUÂN |

TPHCM – Dự án cao tốc TPHCM – Mộc Bài dài 51km, tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỉ đồng đang được đẩy nhanh các thủ tục để sớm khởi công năm 2025, hoàn thành năm 2026 và khai thác từ năm 2027.

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài tăng vốn lên hơn 21.500 tỉ đồng, khởi công năm 2025

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài vừa được điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 21.500 tỉ đồng, khởi công dịp 30.4.2025 và hoàn thành năm 2027.

Dự án 16.000 tỉ bị đề nghị thanh tra đang "hành" người Hà Nội thế nào?

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Hàng loạt lô cốt trên nhiều tuyến đường phục vụ thi công Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá "hành" người dân từ năm này qua năm khác.

Bản tin công đoàn: Dự kiến tăng lương hưu từ 1.7.2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Người lao động chờ thông tin thưởng Tết; TPHCM có nhiều vị trí việc làm cho lao động chất lượng cao; Thu nhập bình quân của lao động Việt Nam đạt 7,1 triệu đồng/tháng; Có tăng lương hưu khi tăng 6% lương tối thiểu vùng theo đề xuất từ ngày 1.7.2024 không?

Chật vật với phần thi mô phỏng lái xe ôtô

Mạnh Cường |

Phần lớn các thí sinh cho biết, để vượt qua phần thi mô phỏng lái xe ôtô chủ yếu phải dùng đến mẹo. Nếu dùng kinh nghiệm thực tế để trả lời thì hi hữu lắm mới đủ điểm qua.

Người đứng sau những trang phục đặc biệt của Bắc Đẩu và Táo Quân

Anh Trang |

Nhà thiết kế (NTK) Đức Hùng có nhiều năm gắn bó với chương trình Táo Quân. Ông là người đứng sau những trang phục dành cho các nghệ sĩ trong chương trình.

Shipper giao hàng trăm đơn hàng, kiếm tiền triệu dịp Tết

LÊ HOA |

Đơn hàng Tết tăng mạnh, các đơn vị chuyển phát đang phải chạy đua đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Lực lượng shipper cũng làm việc không ngừng nghỉ khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao.

TPHCM chốt thời điểm khởi công cao tốc gần 20.000 tỉ đồng kết nối Tây Ninh

MINH QUÂN |

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài gần 20.000 tỉ đồng được lên kế hoạch khởi công tháng 10.2025, hoàn thành thông xe tháng 10.2027.

Đẩy nhanh dự án cao tốc hơn 20.000 tỉ đồng nối TPHCM với Tây Ninh

MINH QUÂN |

TPHCM – Dự án cao tốc TPHCM – Mộc Bài dài 51km, tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỉ đồng đang được đẩy nhanh các thủ tục để sớm khởi công năm 2025, hoàn thành năm 2026 và khai thác từ năm 2027.

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài tăng vốn lên hơn 21.500 tỉ đồng, khởi công năm 2025

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài vừa được điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 21.500 tỉ đồng, khởi công dịp 30.4.2025 và hoàn thành năm 2027.