TPHCM chốt thời điểm khởi công cao tốc gần 20.000 tỉ đồng kết nối Tây Ninh

MINH QUÂN |

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài gần 20.000 tỉ đồng được lên kế hoạch khởi công tháng 10.2025, hoàn thành thông xe tháng 10.2027.

UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình, bổ sung và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Theo UBND TPHCM, tổng mức đầu tư dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài là 19.886 tỉ đồng (đã gồm lãi vay). Trong đó, chi phí xây dựng là 9.387 tỉ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 6.900 tỉ đồng, còn lại là chi phí dự phòng, lãi vay trong quá trình xây dựng,…

Dự án sẽ triển khai theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao). Trong đó, ngân sách góp gần 50% (khoảng 9.943 tỉ đồng), còn lại là vốn do nhà đầu tư huy động. Thời gian thu phí hoàn vốn dự án là 14 năm 10 tháng.

Về tiến độ thực hiện, UBND TPHCM đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định liên ngành xem xét, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 12 năm nay.

Nếu được thông qua, dự án tiến hành giải phóng mặt bằng từ tháng 7.2024 đến tháng 7.2025. Dự án dự kiến khởi công tháng 10.2025 và hoàn thành vào tháng 10.2027, đồng bộ với tuyến cao tốc Phnom Penh - Bavet của Campuchia vừa được khởi công.

Trong văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TPHCM cũng làm rõ một số nội dung về phương án nút giao giữa đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài với đường Hồ Chí Minh; lãi suất phần vốn vay tạm tính trong thời gian thi công, vận hành khai thác; đề xuất cơ chế vốn để xây dựng tường chắn sóng âm bảo vệ các kho của Cục Kỹ thuật, Quân khu 7, nằm ngoài ranh dự án.

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài dài hơn 51 km, điểm đầu giao Vành đai 3 ở huyện Củ Chi (TPHCM), điểm cuối gần Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Tuyến đường được quy hoạch nhiều năm trước nhưng chưa thực hiện.

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác năm 2027 giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; tăng năng lực khai thác đường liên vận quốc tế nối TPHCM với Campuchia. Công trình phá thế độc đạo, tạo tuyến đường mới kết nối TPHCM qua Tây Ninh, giảm tải Quốc lộ 22.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM sắp khánh thành 2 công trình có ý nghĩa lớn ở Thủ Đức

MINH QUÂN |

TPHCM – Cầu Long Đại thông xe ngày 16.12, giúp người dân TP Thủ Đức thoát cảnh đi đường vòng 10 km. Một tuần sau đó, ngày 23.12, Công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm rộng gần 20 ha sẽ khánh thành, mở ra không gian công cộng đáp ứng nhu cầu vui chơi, thư giãn của người dân.

100 năm nữa TPHCM mới xong 200 km metro nếu vẫn làm như Metro số 1

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố loay hoay 16 năm để làm gần 20 km Metro số 1. Nếu vẫn làm theo cách này thì 200 km còn lại sẽ cần 50-70 năm, thậm chí 100 năm, đây là việc không thể chấp nhận.

Đề xuất gỡ vướng cho dự án cao tốc TPHCM – Mộc Bài quy mô 20.000 tỉ đồng

Huyền Trân |

TPHCM - Trong thời gian chờ thông qua chủ trương về việc sử dụng vốn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 hỗ trợ giải phóng mặt bằng, để đảm bảo tiến độ và làm cơ sở triển khai bước tiếp theo cho Dự án xây dựng đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài, TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Ngư dân đi đánh cá, nhặt được vật thể giống thiết bị bay không người lái

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Người dân ở xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi khi đi đánh cá thì phát hiện một vật thể lạ, hình dáng như thiết bị bay không người lái, trôi dạt vào bờ biển địa phương. Sau khi đưa về gia đình, ngư dân này trình báo với lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi.

Không được thi quá 2 môn tự chọn, học sinh lo ngại giảm tổ hợp xét tuyển

TRÀ MY |

Từ năm 2025, kì thi tốt nghiệp THPT sẽ không cho phép thí sinh thi quá 2 môn lựa chọn. Điều này khiến các thí sinh băn khoăn về việc tổ hợp xét tuyển sẽ giảm.

Nam Định thua trận đầu tiên ở V.League 2023-2024

Thanh Vũ |

Nam Định vừa nhận thất bại 2-3 trước Bình Dương ở vòng 6 Night Wolf V.League 2023-2024.

Một công nhân điện lực ở Quảng Ngãi đánh học sinh 14 tuổi nhập viện cấp cứu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Em Lâm Gia Khiêm, học sinh Trường THCS Thị trấn La Hà đã bị cha của bạn học dùng nắm đấm, cùi chỏ, đầu gối đánh vào những vị trí hiểm yếu khiến em này phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, Khiêm đã có mâu thuẫn với bạn học, nhưng không có xô xát.

Tin tức 24h: Không khí lạnh đổ bộ miền Bắc, nhiệt độ giảm sâu dưới 3 độ C

MINH HÀ |

Tin tức 24h: Đắk Lắk từng tiếp nhận 2 văn bản từ ông Lưu Bình Nhưỡng; Bắt giam 2 nguyên cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang; Không khí lạnh đổ bộ miền Bắc, nhiệt độ giảm sâu dưới 3 độ C; Thủ môn Filip Nguyễn nói về khả năng tham dự Asian Cup 2023...

TPHCM sắp khánh thành 2 công trình có ý nghĩa lớn ở Thủ Đức

MINH QUÂN |

TPHCM – Cầu Long Đại thông xe ngày 16.12, giúp người dân TP Thủ Đức thoát cảnh đi đường vòng 10 km. Một tuần sau đó, ngày 23.12, Công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm rộng gần 20 ha sẽ khánh thành, mở ra không gian công cộng đáp ứng nhu cầu vui chơi, thư giãn của người dân.

100 năm nữa TPHCM mới xong 200 km metro nếu vẫn làm như Metro số 1

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố loay hoay 16 năm để làm gần 20 km Metro số 1. Nếu vẫn làm theo cách này thì 200 km còn lại sẽ cần 50-70 năm, thậm chí 100 năm, đây là việc không thể chấp nhận.

Đề xuất gỡ vướng cho dự án cao tốc TPHCM – Mộc Bài quy mô 20.000 tỉ đồng

Huyền Trân |

TPHCM - Trong thời gian chờ thông qua chủ trương về việc sử dụng vốn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 hỗ trợ giải phóng mặt bằng, để đảm bảo tiến độ và làm cơ sở triển khai bước tiếp theo cho Dự án xây dựng đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài, TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.