Chủ tịch nước: Cần đẩy nhanh làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài

MINH QUÂN |

Tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi (TPHC), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận định cần đẩy nhanh làm đường cao tốc và vành đai, đặc biệt là cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Ngày 9.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 10 có buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi (TPHCM).

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri mong muốn các ứng cử viên khi đắc cử đại biểu Quốc hội thực hiện đúng các cam kết trong chương trình hành động.

Cử tri cũng cho rằng cần sớm hoàn thành đường cao tốc, đường vành đai, nhất là cao tốc TPHCM - Mộc Bài để phục vụ nhu cầu phát triển.

Theo đó, cử tri Lê Anh Tuấn (ngụ xã Nhơn Đức) gửi gắm nguyện vọng về phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài (Tây Ninh), đường vành đai cần sớm hoàn thành để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và các tỉnh, thành lân cận.

Đồng thời, ông Tuấn cũng mong muốn đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ tới sẽ quan tâm phát triển công nghiệp dịch vụ và công nghệ cao, giải quyết công ăn việc làm cho người dân để Củ Chi sánh vai cùng cả nước đi lên.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự vui mừng, xúc động trước tinh thần trách nhiệm của người dân.

Chủ tịch nước tán đồng với góp ý của cử tri về việc các ứng cử viên khi trúng cử phải thực hiện đúng chương trình hành động, lời nói và việc làm phải đi liền với nhau.

Về các vấn đề cụ thể cử tri đã nêu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nhận định cần đẩy nhanh làm đường cao tốc và vành đai, đặc biệt là cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

"Lãnh đạo TPHCM cũng thể hiện quyết tâm thực hiện các dự án này với ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển. Các dự án trọng điểm này cùng với 1.600 tuyến đường nông thôn mới sẽ là nền tảng quan trọng để huyện Củ Chi phát triển thời gian tới" - Chủ tịch nước nói.

Nhận xét huyện Củ Chi là huyện nông thôn mới nâng cao, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, huyện Củ Chi cần phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển dịch vụ để người dân tăng thu nhập.

"Trong nhiệm kỳ ứng cử ở đây, chúng tôi sẽ cùng chính quyền thành phố triển khai và sẽ có chương trình cụ thể ở Củ Chi, Hóc Môn. Trong đó sẽ xúc tiến đầu tư để phát triển, kêu gọi nhà đầu tư lớn vào TPHCM, đặc biệt là Củ Chi nhằm khai thác tiềm năng của vùng đất này" – Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cam kết với cử tri.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cần đổi mới mô hình tăng trưởng ở Củ Chi

MINH QUÂN |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận xét huyện Củ Chi đang đi theo mô hình tăng trưởng cũ. Do đó, huyện cần đổi mới mô hình, phát triển dịch vụ, đô thị sinh thái và trở thành vành đai xanh của TPHCM.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị dành cho các ứng cử viên ĐBQH

MINH QUÂN |

Sáng nay ngày 6.5, tại huyện Củ Chi (TPHCM), Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự hội nghị thông tin về tình hình kinh tế - văn hóa- xã hội - quốc phòng an ninh đến ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử ĐBQH tại huyện Củ Chi và Hóc Môn

MINH QUÂN |

Ngày 28.4, TPHCM công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tại 10 đơn vị bầu cử trên địa bàn. Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 10 gồm các huyện Củ Chi và Hóc Môn (TPHCM).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cần đổi mới mô hình tăng trưởng ở Củ Chi

MINH QUÂN |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận xét huyện Củ Chi đang đi theo mô hình tăng trưởng cũ. Do đó, huyện cần đổi mới mô hình, phát triển dịch vụ, đô thị sinh thái và trở thành vành đai xanh của TPHCM.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị dành cho các ứng cử viên ĐBQH

MINH QUÂN |

Sáng nay ngày 6.5, tại huyện Củ Chi (TPHCM), Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự hội nghị thông tin về tình hình kinh tế - văn hóa- xã hội - quốc phòng an ninh đến ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử ĐBQH tại huyện Củ Chi và Hóc Môn

MINH QUÂN |

Ngày 28.4, TPHCM công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tại 10 đơn vị bầu cử trên địa bàn. Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 10 gồm các huyện Củ Chi và Hóc Môn (TPHCM).