Bên trong bảo tàng mới được đầu tư hơn 100 tỉ ở Hà Giang

Nguyễn Tùng |

Công nghệ trình chiếu 3D Mapping tương tác trong không gian 3 chiều hiện đại nhất hiện nay được trang bị tại Bảo tàng Hà Giang đã mang lại cho người xem những trải nghiệm thú vị và đầy đủ về lịch sử mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

Năm 2020, Bảo tàng tỉnh Hà Giang được đầu tư hơn 106 tỉ đồng cải tạo nâng cấp, đến tháng 9 năm 2023 công trình chính thức được đưa vào vận hành và phục vụ du khách tham quan và trải nghiệm.
Năm 2020, Bảo tàng tỉnh Hà Giang được đầu tư hơn 106 tỉ đồng cải tạo nâng cấp. Tháng 9.2023, công trình chính thức đưa vào vận hành. Mức thu phí với người lớn 30.000 đồng/lượt; học sinh từ 16 tuổi trở lên, sinh viên 15.000 đồng/lượt; trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi là 10.000 đồng/lượt. Các đối tượng chính sách được giảm 50% giá vé.
Sau khi được nâng cấp, Bảo tàng Hà Giang không chỉ thay đổi diện mạo bên ngoài mà cả bên trong cũng có nhiều sự thay đổi mang hơi thở thời đại nhưng vẫn thể hiện đậm bản sắc độc đáo riêng có của Hà Giang.
Sau khi được nâng cấp, Bảo tàng Hà Giang không chỉ thay đổi diện mạo bên ngoài mà cả bên trong cũng có nhiều sự thay đổi mang hơi thở thời đại nhưng vẫn thể hiện đậm bản sắc độc đáo riêng có của Hà Giang.
Sau khi đi qua khu vực khánh tiết tại sảnh, người xem sẽ tham quan theo trình tự thời gian từ tầng 1 với lịch sử mảnh đất, con người Hà Giang từ thời cổ đại cho đến quá trình dựng nước, giữ nước, chống giặc ngoại xâm và phát triển kinh tế, xã hội ngày nay.
Người xem sẽ tham quan theo trình tự thời gian, tầng 1 là lịch sử mảnh đất, con người Hà Giang từ thời cổ đại cho đến quá trình dựng nước, chống giặc ngoại xâm và phát triển ngày nay. Từ thời điểm chính thức thu phí tham quan (1.9) đến nay, Bảo tàng tiếp đón hơn 11.000 lượt khách, doanh thu bán vé nộp Kho bạc Nhà nước hơn 100 triệu đồng.
Những di tích thể hiện quá trình cư ngụ của cư dân cổ trên mảnh đất Hà Giang, một số công cụ đá qua các thời kỳ có niên đại từ 4.000 đến 30.000 năm cách ngày nay.
Những di tích thể hiện quá trình cư ngụ của cư dân cổ trên mảnh đất Hà Giang, một số công cụ bằng đá qua các thời kỳ có niên đại từ 4.000 đến 30.000 năm.
Tại đây trưng bày sưu tập trống đồng cổ với nhiều loại hình, kiểu dáng phong phú có niên đại từ sớm đến muộn, tồn tại trong khoảng thời gian từ 2.000 năm đến 2.500 năm cách ngày nay.
Tại đây trưng bày sưu tập trống đồng cổ với nhiều loại hình, kiểu dáng phong phú có niên đại từ sớm đến muộn, tồn tại trong khoảng thời gian từ 2.000 năm đến 2.500 năm cách ngày nay.
Theo chị Hoàng Thị Mến - hướng dẫn viên tại Bảo tàng Hà Giang, sau khi được tu bổ, nâng cấp, người dân và du khách đến với Bảo tàng hà Giang tăng khá cao. Ngoài hiện vật được bố trí lại thì những thông tin được thể hiện ngay trên các bức tường, hành lang, lối đi của bảo tàng trực quan, sinh động hơn.
Theo chị Hoàng Thị Mến - hướng dẫn viên tại Bảo tàng Hà Giang, sau khi được nâng cấp, người dân và du khách đến với Bảo tàng Hà Giang có tăng. Hiện vật được bố trí lại, cách thức thể hiện thông tin mới tạo sự trực quan, sinh động hơn.
“Đặc biệt, đến với Bảo tàng Hà Giang người xem có thể trải nghiệm trực tiếp đối với các hiện vật thông qua thiết bị kỹ thuật số. Ví dụ chỉ cần chạm tay vào hình ảnh chiếc chuông đồng trên màn hình cũng có thể nghe được âm thanh ngân vang cùng với đó là xuất hiện các thông tin cụ thể về hiện vật. Du khách khá ấn tượng với những trải nghiệm mới này” - chị Mến cho hay.
“Đặc biệt, đến với Bảo tàng Hà Giang người xem có thể trải nghiệm hiện vật thông qua thiết bị kỹ thuật số. Ví dụ chỉ cần chạm tay vào hình ảnh chiếc chuông đồng trên màn hình cũng có thể nghe được âm thanh ngân vang cùng với đó là xuất hiện các thông tin cụ thể về hiện vật” - chị Mến cho hay.
Đặc biệt, tại tầng 1 của Bảo tàng được trang bị phòng chiếu phim sử dụng công nghệ trình chiếu 3D Mapping hiện đại nhất hiện nay sử dụng ánh sáng để tạo hiệu ứng 3D cho bề mặt tiếp xúc, tạo ra các khối hình ảnh tương tác trong không gian 3 chiều. Nội dung phim trình chiếu phản ánh lại quá trình hoạt động của vỏ trái đất, hóa thạch, hình ảnh về quá trình di cư, tụ cư của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Hà Giang.
Tại tầng 1 của Bảo tàng trang bị phòng chiếu phim sử dụng công nghệ trình chiếu 3D Mapping hiện đại nhất hiện nay. Nội dung phim trình chiếu phản ánh lại quá trình hoạt động của vỏ trái đất, hóa thạch, hình ảnh về quá trình di cư, tụ cư của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Hà Giang.
Anh Nguyễn Trần Vũ (TP Hà Nội) cho biết, đi du lịch vùng cao Hà Giang tôi kết hợp thăm Bảo tàng luôn, nghe nói mới được đầu tư mới hiện đại. Sau khi trải nghiệm thì thấy rất ấn tượng, không gian hiện đại, các chỉ dẫn chuyên nghiệp, đầy đủ giúp người xem chỉ tốn khoảng 45 phút là có thể biết phần nào về lịch sử Hà Giang.
Anh Nguyễn Trần Vũ (TP Hà Nội) cho biết, đi du lịch vùng cao Hà Giang tôi kết hợp thăm Bảo tàng. Sau khi trải nghiệm thì thấy rất ấn tượng, không gian hiện đại, các chỉ dẫn chuyên nghiệp, đầy đủ giúp người xem chỉ tốn khoảng 45 phút là có thể biết phần nào về lịch sử Hà Giang.
Trong khi đó, tầng 2 là không gian trưng bày, tái hiện lại cuộc sống, văn hoá của 19 dân tộc cùng sinh sống trên mảnh đất Hà Giang với những nét văn hóa đặc trưng riêng tạo nên sự phong phú và đa dạng.
Tầng 2 là không gian trưng bày, tái hiện lại cuộc sống, văn hóa của 19 dân tộc cùng sinh sống trên mảnh đất Hà Giang với những nét văn hóa đặc trưng riêng.
Ông Bùi Đức Tân - Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết, việc đổi mới trưng bày được bảo tàng thực hiện trên phương diện cấu trúc lại nội dung, hình thức thể hiện gắn với các hoạt động phục vụ công chúng tốt hơn. Đồng thời tiến hành xây dựng trung tâm dữ liệu, tu sửa, phục chế tài liệu, hiện vật, đáp ứng tối đa nội dung ý tưởng trưng bày… qua đó tạo ra khác biệt với những bảo tàng khác.
Trao đổi với PV, ông Bùi Đức Tân - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Giang cho biết, việc đổi mới trưng bày được bảo tàng theo hướng cấu trúc lại nội dung, hình thức thể hiện để phục vụ công chúng tốt hơn. Đồng thời tiến hành xây dựng trung tâm dữ liệu, phục chế tài liệu, hiện vật, đáp ứng tối đa nội dung ý tưởng trưng bày… qua đó tạo ra khác biệt với những bảo tàng khác.
“Bên cạnh trưng bày cố định, Bảo tàng tỉnh sẽ phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức triển lãm lưu động, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để quảng bá. Đồng thời, liên kết với các công ty lữ hành trong việc đưa khách tham quan tới Bảo tàng trong hành trình tour, đẩy mạnh chuyển đổi số trong nghiên cứu, bảo quản, trưng bày, thuyết minh Bảo tàng, đặc biệt là thuyết minh tự động, mã quét QR”, ông Bùi Đức Tân chia sẻ. 1 màn hình cong trình chiếu khổ lớn; 19 màn hình ti vi chiếu phim các chủ đề; 6 màn hình cảm ứng tra cứu thông tin, trải nghiệm; hệ thống thuyết minh tự động audio guide giới thiệu 150 câu chuyện chuyên sâu với 3 ngôn ngữ Anh, Việt, Pháp
"Bảo tàng tỉnh sẽ tổ chức triển lãm lưu động, tuyên truyền quảng bá. Đồng thời, liên kết với các công ty lữ hành trong việc đưa khách tham quan tới Bảo tàng trên hành trình tour, đẩy mạnh chuyển đổi số trong nghiên cứu, bảo quản, trưng bày, thuyết minh Bảo tàng, đặc biệt là thuyết minh tự động, mã quét QR”, ông Bùi Đức Tân chia sẻ.
Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng VHTTDL nói về việc Bảo tàng Quảng Ninh hút khách, bảo tàng khác lại không

Cường Ngô - Phạm Đông |

Ủng hộ việc nên tiếp tục đầu tư cho nông thôn, tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, vấn đề là chọn địa điểm ở đâu, làm như thế nào, để đi vào hoạt động.

Khánh Hòa phản hồi vụ Bảo tàng Trầm Hương xây dựng không phép

Hữu Long |

Khánh Hòa - Người phát ngôn của địa phương xác nhận Bảo tàng Trầm Hương bị vướng quy hoạch khu vực, quy hoạch sử dụng đất chưa phù hợp và phải dừng lại. Địa phương đã kiểm tra, xử phạt hành chính.

Bảo tàng Trầm Hương xây dựng trái phép ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Công trình Bảo tàng Trầm Hương (thuộc Công ty Cổ phần Bảo tàng Trầm Hương ATC) với diện tích hàng ngàn mét vuông đã hoạt động nhiều năm nhưng thực tế, không có cơ quan chức năng nào cấp phép xây dựng.

Gần 1,2ha đất công bị phù phép thành đất tư giữa TP Hà Giang

Việt Bắc |

Từ một khu đất được giao cho cơ quan Nhà nước để thực hiện dự án trồng khảo nghiệm nhãn lồng, sau nhiều năm, gần 1,2ha đất công ngay giữa TP Hà Giang đã được phù phép để biến thành sở hữu tư nhân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của nhân viên trường học Bắc Ninh

LƯƠNG HẠNH |

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm, rà soát, tham mưu tổ chức hoặc tổ chức theo thẩm quyền việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp (trường hợp có phân hạng) cho đội ngũ viên chức gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học.

Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ ở Hà Tĩnh, nước tràn vào nhà dân

TRẦN TUẤN |

Mưa lớn từ đêm 12 đến sáng nay (13.11) khiến một số nơi ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bị ngập lụt cục bộ, nước tràn vào một số nhà, hàng ngàn học sinh đã nghỉ học.

Du khách ấm ức không được nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long vì lý do thời tiết

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong khi đội tàu du lịch nghỉ đêm ở Cát Bà (Hải Phòng) tối 12 và đêm 13.11.2023 vẫn hoạt động bình thường thì hàng trăm tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long lại bị dừng hoạt động vì lý do… thời tiết. Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại suốt nhiều năm qua, gây thiệt hại nặng nề cho các chủ tàu, khiến du khách bức xúc bởi có những người bay chặng đường dài nhưng đến nơi không được tham quan vịnh.

Giá dầu dự báo giảm 1.000 đồng/lít vào chiều nay

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 13.11 (giờ Việt Nam), giá dầu thế giới trong sắc xanh sau khi Iraq tái khẳng định việc tuân thủ giảm sản lượng khai thác. Trong nước, giá xăng dầu được dự báo giảm tối đa 1.000 đồng/lít (kg) vào chiều nay.

Bộ trưởng VHTTDL nói về việc Bảo tàng Quảng Ninh hút khách, bảo tàng khác lại không

Cường Ngô - Phạm Đông |

Ủng hộ việc nên tiếp tục đầu tư cho nông thôn, tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, vấn đề là chọn địa điểm ở đâu, làm như thế nào, để đi vào hoạt động.

Khánh Hòa phản hồi vụ Bảo tàng Trầm Hương xây dựng không phép

Hữu Long |

Khánh Hòa - Người phát ngôn của địa phương xác nhận Bảo tàng Trầm Hương bị vướng quy hoạch khu vực, quy hoạch sử dụng đất chưa phù hợp và phải dừng lại. Địa phương đã kiểm tra, xử phạt hành chính.

Bảo tàng Trầm Hương xây dựng trái phép ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Công trình Bảo tàng Trầm Hương (thuộc Công ty Cổ phần Bảo tàng Trầm Hương ATC) với diện tích hàng ngàn mét vuông đã hoạt động nhiều năm nhưng thực tế, không có cơ quan chức năng nào cấp phép xây dựng.